TPHCM hiện có gần 18.000 tổ hòa giải ở cơ sở

(VOH) - Chiều ngày 26/12, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội do bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu, có buổi làm việc với UBND TP.HCM về tình hình thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

Theo báo cáo của Sở Tư pháp thì thành phố hiện có gần 18.000 tổ hòa giải ở cơ sở và gần 46.000 hòa giải viên. Từ năm 2005 đến 2012, tổng số vụ việc nhận hòa giải đạt 62,05%, và quy trình hòa giải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

Bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội ghi nhận sự nỗ lực của TP.HCM trong thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn nhỏ tại cơ sở, không kéo dài thời gian giải quyết. Đồng thời lưu ý thành phố phải đồng nhất quan điểm: công tác hòa giải ở cơ sở là hoạt động xã hội hóa, không phải hành chính hóa nên kinh phí chỉ mang tính hỗ trợ. C ông tác bầu chọn hòa giải viên cơ sở rất quan trọng và vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc phải giữ nòng cốt, Sở Tư pháp chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

Nguồn VOH: http://voh.com.vn/news/newsdetail.aspx?id=54531