TP.HCM: Thủ tướng đồng ý quy mô thành phố 10 triệu dân

Xem tin gốc 

ANTĐ - 28 tháng trước 15 lượt xem

(ANTĐ) - Ngày 15 - 3, tại thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong việc triển khai các dự án đầu tư lớn, chống ùn tắc giao thông và ngập nước trên địa bàn thành phố.

Trung tâm của buổi làm việc là những giải pháp nhằm làm giảm ùn tắc giao thông đô thị và ngập úng - hai vấn đề bức xúc nhất hiện nay của thành phố. Lãnh đạo các Bộ, ngành đã thảo luận và đưa ra nhiều cơ chế đặc biệt để huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực này...

Song song với việc huy động vốn, lãnh đạo các Bộ, ngành cũng kiến nghị thành phố cần triển khai động bộ từ qui hoạch chi tiết đến kiểm soát phương tiện cá nhân, xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị… “ Là thành phố lớn nhất cả nước nhưng thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có một bến xe hiện đại, trong khi các bến xe thì bị lấn, ép nhường chỗ cho nhà hàng, khách sạn..”- Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng nói.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, năm 2010 thành phố cần phải giải quyết rất nhiều việc, trong đó tập trung ở ba lĩnh vực chính là cải cách thể chế mà trọng tâm là cải cách hành chính, giáo dục mà trọng tâm là đào tạo nghề, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội mà trọng tâm là giao thông. Riêng về chống ùn tắc giao thông, Thủ tướng gợi ý, thành phố phải rà soát lại qui hoạch, tập trung chỉ đạo đảm bảo tiến độ các dự án đang triển khai và dành một nguồn lực để chuẩn bị đầu tư (thuê tư vấn, lập dự án..), đồng thời làm tốt công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án đang xây dựng và xây dựng kế hoạch cho các dự án đang chuẩn bị đầu tư.

Thành phố cũng cần tập trung xây dựng và hoàn thiện các qui định quản lý đô thị, trong đó xây dựng hệ thống giao thông động và tĩnh, bến xe, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm… Đối với các dự án giải phóng mặt bằng thành phố phải chủ động lo chỗ ở cho dân gắn với giải quyết việc làm, trong đó giành một phần từ quĩ đấu giá sử dụng đất để đầu tư- Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng đồng ý cho phép thành phố xây dựng bộ máy tương xứng với thành phố 10 triệu dân như thành lập ban chỉ đạo, sở, ngành … phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu đề ra. Dứt khoát năm 2013 giải quyết căn bản tình trạng ngập úng - Thủ tướng yêu cầu.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang