Theo đó, trong năm 2010, Sở yêu cầu mạng lưới chuyên môn GDCN tập trung biên soạn chương trình đào tạo thống nhất về chuyên ngành, để thực hiện trong các trường trung cấp chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho học sinh học liên thông lên bậc cao đẳng, đại học cùng ngành sau này. Ngoài ra, mạng lưới chuyên môn sẽ biên soạn chuẩn đầu ra và danh mục trang thiết bị cơ bản, phục vụ cho đào tạo của từng ngành học để thực hiện “ba công khai”.
Mạng lưới chuyên môn GDCN được thành lập từ năm học 2005-2006, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của giáo dục chuyên nghiệp TP, khởi đầu với 2 ngành sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí và hạch toán kế toán, đến nay đã phát triển được 7 ngành: sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, tin học, du lịch và ngành điều dưỡng-dược sĩ... Tuy nhiên, do những thành viên trong mạng lưới này đều là giáo viên nòng cốt của trường có quá nhiều công tác nên chưa “đầu tư” nhiều thời gian vào hoạt động của mạng lưới. Do đó, năm 2010, Sở đề nghị hiệu trưởng các trường tích cực hỗ trợ các thành viên trong mạng lưới chuyên môn GDCN hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Kiều Giang