Trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, kết quả này thể hiện sự nỗ lực và hành động quyết liệt của Thành phố trong thực hiện kiềm chế lạm phát.
Báo cáo nhanh của Sở Công thương TP.HCM cho thấy, dù sức mua tại Thành phố trong những ngày cận Tết Nguyên đán đã tăng đột biến, nhưng giá cả vẫn tương đối ổn định. Tại các chợ đầu mối, hàng hóa về chợ được duy trì liên tục, tăng dần và đạt cao điểm vào các ngày cận Tết (tăng gấp 2 lần so bình thường, riêng mặt hàng trái cây, thịt gia súc tăng gấp 3 lần). Nhờ đó, dù sức mua trong các ngày này tăng lên nhiều, nhưng giá tăng không đáng kể.
Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, lượng hàng hóa dự trữ và bán cho người tiêu dùng tăng mạnh. Với hàng hóa có chất lượng và có thương hiệu, chính sách giá ổn định, kết hợp các chương trình khuyến mãi, giảm giá trên nhiều mặt hàng, hệ thống này đã thu hút được một lượng lớn khách hàng, nâng doanh thu thời gian trước Tết Nguyên đán lên gấp 2-3 lần so với những tháng thường. Đặc biệt, vào ngày 28 Tết, sức mua tăng 3 - 4 lần bình thường và tăng 25 - 30% so cùng kỳ.
Tổng kết tình hình bán hàng trước Tết Nhâm Thìn của hệ thống Big C cho thấy, sức mua tăng khoảng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, sức mua giỏ quà Tết tăng khoảng 25% so cùng kỳ, bán chạy nhất là hộp quà có giá dưới 100.000 đồng và các giỏ quà giá 300.000 - 400.000 đồng.
Đại diện hệ thống Co.opMart cho biết, trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, sức mua của hệ thống siêu thị này tăng 30% so với cùng kỳ. Cụ thể, trong ngày mùng 2 và mùng 3 Tết, mặt hàng thịt gà tươi sống phục vụ nhu cầu cúng giỗ dịp Tết có sức mua mạnh nhất, với 20 tấn được tiêu thụ. Thịt gia súc, rau củ quả, trái cây cũng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn với sức mua hơn 60 tấn/ngày. Giá của những mặt hàng này vẫn được giữ ổn định, đặc biệt Co.opMart còn giảm giá 10.000 đồng/kg thịt lợn đến hết ngày mùng 5 Tết.
Đặc biệt, các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn thị trường đã cung ứng đầy đủ, kịp thời hàng hóa trong chương trình đến tay người tiêu dùng, đảm bảo giá hàng hóa không tăng cao đột biến trong dịp Tết.
Nhận xét về thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán năm nay, bà Lê Ngọc Đào, Phó giám đốc Sở Công thương cho rằng, sức mua tăng cao đột biến vào 2 ngày cận Tết, nhưng giá cả vẫn duy trì ổn định do công tác chuẩn bị nguồn hàng và tổ chức phân phối được Thành phố dự báo và triển khai từ rất sớm.
“Tình hình cung ứng hàng hóa và giá cả thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 đã diễn ra theo đúng dự báo và kế hoạch chuẩn bị của Thành phố, phục vụ nhân dân, người lao động thu nhập thấp có điều kiện hưởng một cái Tết Nguyên đán “đoàn kết, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm”, qua đó góp phần thực hiện thành công Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội”, bà Lê Ngọc Đào nhấn mạnh.