TP.HCM: Lời giải nào cho quá tải bệnh viện ?

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 28 tháng trước 15 lượt xem

TP.HCM: Loi giai nao cho qua tai benh vien ?

VH- Hiện nay, nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, sử dụng các dịch vụ y tế... của người dân TP.HCM ngày càng tăng. Trong khi đó hệ thống bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh hầu như không phát triển, đã tạo ra một sức ép lớn đối với ngành y tế TP.

1 vạn dân chia nhau... 31 giường bệnh

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM cho biết: Tính trên toàn thành phố hiện nay cứ 10 bác sĩ chăm sóc cho 1 vạn dân, và 1 vạn dân chia nhau 31 giường bệnh. Hơn nữa do tâm lý, nên phần nhiều bệnh nhân tập trung về khám chữa bệnh, điều trị... tại các bệnh viện tuyến TP đã gây ra tình trạng quá tải ở đây.

Trong khi đó hiện nay gần 100% số quận, huyện trên địa bàn TP đều có bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế... sẵn sàng phục vụ cho người dân.

Thực tế hệ thống những bệnh viện tuyến dưới này cũng đang dần được cải thiện và phát triển về mọi mặt đủ trình độ, máy móc... chữa trị cho nhiều ca bệnh khó.

Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP cho biết: Trong những năm qua hệ thống bệnh viện tuyến dưới ở TP.HCM đang dần được đầu tư và phát triển khá đồng đều về mọi mặt. Từ việc nâng cao tay nghề của đội ngũ y bác sĩ, đến đầu tư nhiều trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, phục vụ cho công tác khám và điều trị.

Trong đó phát triển vượt bậc về kỹ thuật, quy mô ở tuyến quận phải kể đến Bệnh viện Thủ Đức. Cụ thể trong năm 2007 Bệnh viện Thủ Đức mới chỉ có 50 giường bệnh, sau ba năm phát triển đến nay bệnh viện đã có 500 giường bệnh. Bên cạnh đó đội ngũ bác sĩ cũng như phương tiện kỹ thuật tại đây có thể đáp ứng được những kỹ thuật cao của bệnh viện tuyến trên như phẫu thuật sọ não, thay khớp, mổ nội soi, mổ Faco, chạy thận nhân tạo...

Tại tuyến huyện, nhiều bệnh viện ở tuyến này đang dần cải thiện về mọi mặt, Bệnh viện Đa khoa huyện Củ Chi là một ví dụ. Trong nhiều năm qua bệnh viện này luôn đi đầu trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và điều trị cho người dân.

Với quy mô 1.000 giường bệnh, gần 300 bác sĩ cùng với nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại như máy CT Scanner xoắn ốc, máy siêu âm doppler màu, máy nội soi mềm..., Bệnh viện đã điều trị thành công nhiều ca cấp cứu nặng, cũng như tiến hành nhiều ca mổ khó.

Chính vì lẽ đó nên hiện nay ngoài việc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân huyện Củ Chi thì bệnh viện còn tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến từ Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Campuchia... Riêng trong năm 2009 vừa qua, gần 80% số bệnh nhân không cần phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên khi được điều trị tại đây.

Xây dựng tuyến bệnh viện cửa ngõ

Ngoài việc phát triển hệ thống y tế tuyến cơ sở, ngành Y tế TP còn triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng tuyến bệnh viện cửa ngõ, cũng như đầu tư nâng cao chất lượng ở tuyến trên. Dự kiến các bệnh viện cửa ngõ sau khi hoàn tất sẽ phục vụ khám chữa bệnh cho cụm dân cư tại chỗ, thu hút bệnh nhân đến từ các tỉnh, tránh quá tải cho nhiều bệnh viện tuyến trên và phần nào giảm ùn tắc giao thông.

Trong năm 2010 UBND TP.HCM đã dành 600 tỷ đồng đầu tư cho công tác xây dựng cơ bản với hơn 100 dự án y tế, trong đó đã ghi vốn đợt 1 cho 85 dự án với số tiền xấp xỉ 290 tỷ đồng. Hai bệnh viện được đầu tư nhiều nhất là Bệnh viện Ung Bướu với 8 dự án và Bệnh viện Từ Dũ 7 dự án, tổng số tiền đầu tư cho hai bệnh viện nói trên là 63 tỷ đồng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống y tế cơ sở tuyến quận, huyện trong công tác khám chữa bệnh BS Nguyễn Văn Châu nói: Việc nhiều bệnh viện tuyến quận, huyện đã điều trị thành công những ca khó mà không cần phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên là dấu hiệu vui cho ngành Y thành phố. Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh cho người dân. Nhưng để phát triển mạng lưới y tế cơ sở một cách toàn diện, ngoài sự nỗ lực của ngành Y tế TP cần phải có sự cộng tác của các Sở, ban, ngành và đặc biệt là người dân.

Hiếu Nguyễn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang