TPHCM, Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn khởi kiện

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 23 tháng trước 8 lượt xem

Ngày 28-7, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan VN, ông Yang Kun Hsiang, đã ký văn bản gửi Bộ Tài nguyên - Môi trường, đồng ý tăng mức tiền “hỗ trợ” cho nông dân bị thiệt hại ở ba địa phương lên 130 tỉ đồng

Trong đó, TPHCM từ 16 tỉ đồng lên 30 tỉ đồng, Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) từ 10 tỉ đồng lên 40 tỉ đồng và Đồng Nai từ 30 tỉ đồng lên 60 tỉ đồng.

Sau khi có thông tin này, trao đổi với chúng tôi chiều 28-7, ông Nguyễn Trung Tín, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, vẫn giữ quan điểm: Ủng hộ nông dân khởi kiện. Theo ông Tín, TP đã giao cho Hội Nông dân, UBND huyện Cần Giờ phối hợp với Viện Môi trường và Tài nguyên xác định mức độ thiệt hại cho nông dân Cần Giờ bị ảnh hưởng do xả thải của Vedan. Con số tính toán của ba đơn vị này sẽ là con số khoa học để đòi Vedan bồi thường. Nếu Vedan không bồi thường theo đúng cơ sở khoa học thì phải kiện ra tòa. Tương tự, ông Nguyễn Văn Phụng, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, cũng khẳng định: Mức 30 tỉ đồng vẫn chưa thể hiện được tinh thần trách nhiệm của Vedan đối với nông dân bị thiệt hại. Nông dân không chấp nhận thương lượng nữa, nên nếu Vedan không bồi thường theo đúng mức 45,7 tỉ đồng như Viện Môi trường và Tài nguyên đưa ra thì phải... gặp nhau ở tòa án. Còn luật sư Nguyễn Văn Hậu nhận định: Vedan không có thiện chí mấy. Đây là thiệt hại nhưng Vedan cứ ngã giá như thế này, khác nào đang đi mua một món hàng, cụ thể là mua... tội gây ô nhiễm môi trường. Theo luật sư Hậu, ngày chính thức nộp đơn kiện của nông dân TPHCM sẽ dời đến ngày 3-8 nhằm rà soát lại một lần nữa các thủ tục theo chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP để chắc chắn không có sự sai sót nào. Với tỉnh BR-VT, ông Trần Văn Cường, Trưởng Ban Chỉ huy Thống kê thiệt hại kinh tế và môi trường của tỉnh, cho biết sẽ xin ý kiến của lãnh đạo tỉnh về việc Vedan tăng tiền hỗ trợ. “Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân tôi, việc nhận hay không cần phải hỏi ý kiến dân vì nông dân BR-VT đã nộp đơn khởi kiện lên tòa án. Việc dừng kiện chỉ xảy ra khi Vedan chịu bồi thường cho BR-VT hơn 53 tỉ đồng”. Riêng tỉnh Đồng Nai vẫn chưa có quan điểm rõ ràng. Ông Phạm Văn Dung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết: “60 tỉ đồng so với mức thiệt hại mà Viện Môi trường và Tài nguyên đưa ra (gần 120 tỉ đồng) vẫn còn thấp. Nhưng con số của viện cũng chỉ để tham khảo, phải chờ thống kê thiệt hại của hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành mới có thể đưa ra phương án xử lý.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang