TP Hồ Chí Minh thực hiện hiệu quả Nghị quyết 11 của Chính phủ

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 14 tháng trước 54 lượt xem

TP Ho Chi Minh thuc hien hieu qua Nghi quyet 11 cua Chinh phu

Sau 2 tháng triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, TP Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả bước đầu, đã có những phong trào sáng tạo, có sức lan tỏa trong cộng đồng, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Hàng chục ngàn hộ cam kết không tăng giá phòng trọ

Hiện, trên địa bàn Thành phố có khoảng 67.000 nhà trọ với 1,2 triệu người thuê. Như vậy, nếu chỉ cần mỗi người thuê không bị tăng giá vài chục nghìn đồng/tháng, mỗi tháng Thành phố đã kiềm chế tăng giá được hàng trăm tỷ đồng. Phát biểu tại buổi họp sơ kết 2 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: “Chỉ cần mỗi chủ nhà trọ góp một chút nhỏ sẽ cho ra hiệu quả xã hội rất lớn”.

TP Hồ Chí Minh là địa phương triển khai khá thành công các nội dung của Nghị quyết 11 của Chính phủ với nhiều phong trào ý nghĩa. Việc vận động các chủ nhà trọ không tăng giá phòng cho thuê và áp dụng thu tiền điện, nước đúng quy định đã đem lại hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa trong phạm vi cả nước.

Nếu như phong trào này lúc đầu chỉ mới triển khai ở Quận Thủ Đức với vài chục hộ tham gia thì giờ đây, đã có hàng chục ngàn hộ đăng ký tham gia và được triển khai trên toàn Thành phố giúp cho những người lao động nghèo, công nhân, sinh viên được ổn định giá thuê phòng trọ (có gần 54.000 hộ đăng ký thamg không tăng giá, đảm bảo cho khoảng 1 triệu người thuê phòng).

Không chỉ vận động các chủ nhà trọ không tăng giá mà phong trào không tăng giá còn lan tỏa đến các cơ sở giữ trẻ tư thục, dân lập. Tại các quận huyện cũng vận động các doanh nghiệp có nhiều công nhân (trên 50 công nhân) tăng tiền lương cho công nhân từ 100.000 - 250.000 đồng/tháng/công nhân; hỗ trợ trượt giá 100.000 - 500.000 đồng/tháng; hỗ trợ tiền nhà ở, xăng xe 100.000 - 300.000 đồng/tháng và phụ cấp, tăng chất lượng bữa ăn cho công nhân 3.000 - 5.000 đồng…

Đơn cử như quận Bình Tân, khi triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ, địa phương đã thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào. Hiện nay, trên địa bàn quận Bình Tân có khoảng 300.000 lao động đang làm việc tại các đơn vị kinh tế trong đó rất nhiều lao động là dân nhập cư, có đời sống khó khăn. Quận đã vận động được 49/57 doanh nghiệp điều chỉnh chính sách theo hướng hỗ trợ công nhân đạt tỷ lệ 85,96%. Tính tới ngày 20/4, trên địa bàn Quận đã có 7.862 người có phòng cho thuê cam kết không tăng giá phòng trọ và thu đúng giá điện, nước theo đúng quy định đến hết năm 2011, đạt 99,86%. Địa phương cũng đã vận động các cơ sở giữ trẻ, các trường mầm non tư thục, dân lập không tăng giá giữ trẻ nhưng vẫn đảm bảo chất lượng dinh dưỡng và khẩu phần ăn của trẻ.

Cần sự đồng lòng của toàn xã hội

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND Thành phố cho rằng, Nghị quyết 11 của Chính phủ đã được triển khai đồng bộ ở các ngành, các cấp, cơ quan, đoàn thể với những phong trào sáng tạo, có sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư trên địa bàn. Đạt được kết quả đó là nhờ vào sức mạnh đoàn kết, là sự đồng tình, đồng lòng của toàn dân. Hiện, UBND Thành phố tiếp tục triển khai, đã giao cho sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch tiết kiệm xăng, dầu; phối hợp với Tổng công ty cấp nước Thành phố có kế hoạch triển khai để làm sao giảm thất thoát nước trong năm 2011 khoảng 2% so với năm 2010. Những việc làm cụ thể này còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của Thành phố đối với việc sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Các phong trào “3 tiết kiệm, 3 tương trợ” (tiết kiệm điện, tiết kiệm chi tiêu công, không tiêu dùng hàng xa xỉ; tương trợ người nghèo, công nhân, gia đình chính sách, học sinh, sinh viên, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi…) của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng được triển khai và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn xã hội. Chỉ tính riêng trong phong trào tiết kiệm điện, 4 tháng đầu năm, ước tính toàn Thành phố tiết kiệm được gần 100 triệu kWh.

Thành phố đã rà soát lại 95 dự án với số vốn điều chỉnh giảm hơn 453 tỷ đồng; Thành phố đang nỗ lực tiếp tục triển khai chương trình bình ổn giá cả thị trường đối với một số mặt hàng. Hiện nay, số mặt hàng tham gia vào chương trình bình ổn thị trường đã tăng so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục được bổ sung những mặt hàng mới . Hiện đã có: các mặt hàng thực phẩm thiết yếu, thuốc nội, đồ dùng học tập, sữa bột tham gia vào chương trình bình ổn thị trường.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố tiếp tục làm việc với ngân hàng nhà nước chi nhánh tại Thành phố để thực hiện yêu cầu chỉ đạo của Nhà nước đối với vấn đề cơ cấu lại vốn của các ngân hàng để tập trung vốn cho sản xuất, về vấn đề lộ trình giảm lãi suất, đảm bảo cung ứng cho các lĩnh vực xuất khẩu trong vấn đề ngoại tệ…

Trong thời gian tới, Chủ tịch Lê Hoàng Quân yêu cầu các ngành, các cấp của Thành phố cần có các biện pháp giải quyết khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp để duy trì phát triển sản xuất kinh doanh; đảm bảo kiểm soát giá cả, thị trường; đảm bảo an sinh xã hội cho công nhân và người nghèo; triển khai kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho sản xuất và đời sống nhân dân; tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện phải có kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11 cụ thể, thực hiện một cách đồng bộ. Chủ tịch Lê Hoàng Quân cũng nhấn mạnh: “Nhờ chủ trương đúng nên trong khó khăn mới thấy rõ sự đồng lòng của xã hội”.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang