| (ĐCSVN) – Năm 2011, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được thực hiện với tinh thần năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị. Người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến các sản phẩm trong nước và quyết định mua sắm hàng Việt với tỉ lệ cao hơn. Cả hệ thống chính trị vào cuộc | 
| | TP. Hồ Chí Minh đã gắn cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với chương trình bình ổn giá nên hiệu quả được nhân lên (Ảnh: VL) | Ông Dương Quan Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong năm qua, đảng bộ-chính quyền-mặt trận và các tổ chức đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở đã cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, từng bước đưa Cuộc vận động lan tỏa sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Bên cạnh đó, công tác thông tin tuyên truyền về Cuộc vận động cũng như quảng bá cho hàng Việt được tích cực triển khai. Cụ thể, các cơ quan báo chí Thành phố không ngừng nâng cao và mở các chuyên trang, chuyên mục hưởng ứng tuyên truyền về Cuộc vận động với nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Nội dung các chuyên mục, chuyên đề tập trung quảng bá các thương hiệu Việt có uy tín, sản phẩm đạt chất lượng cao được người tiêu dùng tín nhiệm. Có thể thấy, chương trình hành động thực hiện Cuộc vận động của các sở, ngành, từng đơn vị, mặt trận đoàn thể ngày càng cụ thể, thiết thực vừa diễn ra trên diện rộng vừa đi vào chiều sâu, sự phối hợp giữa các lực lượng ngày càng tốt hơn. Đối với Sở Công thương, trong năm qua đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh chương trình người Việt ưu tiên dùng hàng Việt. Trong đó, nổi bật là Sở đã phối hợp với các sở, ngành Thành phố xây dựng và trình UBND Thành phố phê duyệt 4 chương trình bình ổn thị trường thực hiện năm 2011: bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu trên địa bàn Thành phố; bình ổn các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học mới 2011-2012; bình ổn các mặt hàng dược phẩm thiết yếu; bình ổn mặt hàng sữa bột dành cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi và sữa bột dành cho người cao tuổi. Chương trình bình ổn đã cho thấy kết quả tích cực, lượng hàng hóa dồi dào, phong phú, chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp theo đúng giá đã đăng ký. Đến nay, Thành phố đã có 4208 điểm bán hàng bình ổn của 36 doanh nghiệp tham gia chương trình, tăng 993 điểm so với thời điểm tháng 4/2011. Chương trình góp phần thực hiện thành công Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bởi lẽ các mặt hàng trong chương trình đều do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, phân phối. Đây cũng là điều kiện để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Cũng thông qua chương trình, người tiêu dùng hiểu biết, tiếp nhận ngày càng nhiều hơn về hàng Việt. Một trong số các đơn vị tích cực trong Cuộc vận động này phải kể tới là Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố. Đã có 100% quận, huyện và 100% Hội Liên hiệp phụ nữ phường, xã đều xây dựng kế hoạch và triển khai, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền. Hội Phụ nữ Quận 5 đã tổ chức 5 cuộc tuyên truyền bằng tiếng Hoa với hơn 900 tiểu thương là phụ nữ Hoa tham dự. Hội Phụ nữ các chợ tổ chức 294 gian hàng bình ổn giá các mặt hàng đường, sữa, thịt gà, nông sản thực phẩm. Đoàn Thanh niên cũng tích cực hưởng ứng Cuộc vận động với hàng nghìn lượt tuyên truyền ở các quận, huyện đoàn và đoàn cơ sở. Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân Thành phố đã tổ chức hoăn 3 nghìn chuyến bán hàng lưu động và bán hàng bình ổn giá phục vụ thanh niên công nhân, sinh viên và nhân dân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu ký túc xá… Thành Đoàn đã tổ chức Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền sử dụng hàng Việt thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Ban Thường vụ Đoàn sở Y tế đã phát động phong trào “Người Việt ưu tiên sử dụng thuốc Việt” trong toàn đơn vị, vận động các y bác sĩ trẻ trong toàn đơn vị ưu tiên dùng thuốc Việt trong khám chữa bệnh và khám bệnh miễn phí cho hơn 42 nghìn lượt người, sử dụng các mặt hàng thuốc trong chươn trình bình ổn giá trong khám chữa bệnh và hoạt động chuyên môn. Doanh nghiệp nhiệt tình hưởng ứng Có thể nói, trên địa bàn Thành phố trong năm qua đã có rất nhiều cách làm hay, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động mọi người hưởng ứng Cuộc vận động. Thành công của Cuộc vận động là có sự đóng góp quan trọng ở sự hưởng ứng nhiệt tình của các doanh nghiệp. | 
| | Những sản phẩm mang thương hiệu Việt ngày càng nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu mã đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng (Ảnh: VL) | Theo ông Dương Quan Hà, năm qua, các doanh nghiệp đã nhận thức đúng đắn chủ trương của Đảng, xem đây là cơ hội vàng nên đã chú trọng công tác đầu tư, cải tiến máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, cải tiến chất lượng sản phẩm với giá cả phù hợp, từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa. Có thể thấy, tại các siêu thị, các chợ đầu mối nông sản thực phẩm của Thành phố và các chợ truyền thống trên địa bàn, hàng Việt Nam được bày bán với số lượng lớn, chiếm tỉ lệ từ 85-95%, chủng loại phong phú, đa dạng. Cũng nhờ Cuộc vận động này, có nhiều doanh nghiệp của Thành phố đã có sự chuyển động, tự mình vươn lên, thể hiện qua kết quả sản xuất kinh doanh ngày càng cao, mở rộng thị trường trong nước, từng bước vươn ra các nước khu vực và trên thế giới. Bà Bùi Hạnh Thu, Phó Giám đốc Saigon Co.op cho biết, ý thức được sứ mệnh của mình, ngay từ những ngày đầu thành lập chuỗi siêu thị Co.opMart, Saigon Co.op đã xác định lấy chiến lược “nội địa hóa” sản phẩm kinh doanh và “thân thiện hóa” dịch vụ cung ứng làm nét đặc trưng riêng của hệ thống. Saigon Co.op đã chấp nhận phương án có tỉ lệ lãi thấp để đạt được mục tiêu phục vụ vì cộng đồng: Co.opMart là siêu thị kinh doanh hàng Việt, Saigon Co.op là nhà phân phối thuần Việt. Bên cạnh việc đẩy mạnh kinh doanh hàng Việt tại siêu thị, Saigon Co.op còn là đơn vị tích cực hưởng ứng chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”. Trung bình mỗi năm phục vụ hơn 1.000 chuyến bán hàng lưu động phục vụ bà con vùng sâu vùng xa, khu chế xuất-khu công nghiệp. Bà Thu cho biết thêm, hiện nay, hàng sản xuất tại Việt Nam đã chiếm tỷ trọng hơn 90% trong cơ cấu hàng hóa của Co.opMart. Năm 2012, Saigon Co.op tiếp tục giữ vững định hướng là “hệ thống phân phối Việt-bệ phóng hàng Việt”. Thành công của Cuộc vận động trong năm 2011, có thể thấy vai trò của Ban Quản lý và tiểu thương các chợ đầu mối, chợ truyền thống đã được phát huy. Ban Quản lý các chợ đầu mối đều có kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động theo chỉ đạo của ngành dọc và cấp ủy địa phương nhằm hướng đến mục tiêu tăng trưởng trong tiêu thụ hàng Việt trên địa bàn. Bên cạnh đó, Ban Quản lý các chợ cũng thường xuyên giám sát các ngành hàng, yêu cầu tiểu thương thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Trên thực tế, tiểu thương các chợ có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người tiêu dùng ủng hộ hàng Việt. Ý thức sự cần thiết của việc tuyên truyền Cuộc vận động, nhiều tiểu thương đã chủ động thông tin cho người tiêu dùng về chất lượng, mẫu mã, giá cả, ưu thế của các sản phẩm hàng hóa Việt Nam để người tiêu dùng ủng hộ mua sắm. Hiện nay, ở các chợ đầu mối, chợ truyền thống, hàng nông sản, thực phẩm, quần áo, giày dép, nhựa gia dụng...của các doanh nghiệp sản xuất trong nước nhất là hàng Việt Nam chất lượng cao được người tiêu dùng rất tin tưởng. |