| (ĐCSVN) –  | | Hệ thống siêu thị Saigon Co.op tích cực phục vụ người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 (Ảnh: VL) | Về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Thìn cho công nhân viên chức-lao động đã được TP. Hồ Chí Minh triển khai tương đối tốt. Theo Báo cáo của Liên đoàn Lao động Thành phố, Tết Nhâm Thìn năm 2012, TP. Hồ Chí Minh có 431.463 công nhân viên chức-lao động được chăm lo với số tiền là 453,2 tỉ đồng. Trong đó, các cấp công đoàn vận động hỗ trợ vé xe cho 23.160 công nhân về quê với tổng số tiền hơn 13,6 tỷ đồng. Bên cạnh chủ động giám sát tình hình doanh nghiệp trong việc trả lương, thưởng Tết cho người lao động; xét chọn đối tượng chăm lo tương đối chính xác, các cấp công đoàn đã vận động, phối hợp với hàng trăm doanh nghiệp hỗ trợ cho người lao động; có những hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết. Về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, nhìn chung, nhân dân Thành phố đón Tết trong không khí an bình, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Dịp Tết Nhâm Thìn, toàn Thành phố đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông làm chết 14 người, bị thương 9 người. So với dịp Tết năm 2011, số vụ tai nạn giao thông giảm 20 vụ, giảm 19 người chết, giảm 2 người bị thương. Cũng trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012, trên địa bàn Thành phố chỉ xảy ra 4 vụ cháy, không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 40 triệu đồng. Tại các bến xe, nhà ga công tác giao thông, đảm bảo an toàn cho hành khách được đảm bảo cả những ngày giáp Tết và những ngày sau Tết. Năm nay, các ngành chức năng của Thành phố đã phối hợp chặt chẽ, công tác phân luồng giao thông được triển khai tại các cửa ngõ vào Thành phố, tại các trục đường chính nên đã kịp thời giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông. Về thị trường hàng hóa phục vụ Tết, nhìn chung hàng hóa dồi dào phong phú, giá cả nhiều mặt hàng tăng giảm hợp lý, tạo điều kiện cho người lao động thu nhập thấp có điều kiện hưởng một cái Tết Nguyên đán “đoàn kết, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm”. Theo Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, nguồn hàng tại các chợ đầu mối cung ứng cho thị trường Tết năm nay chiếm 40% - 50% thị phần; hàng của các doanh nghiệp bình ổn chiếm 30% - 40%, còn lại là hàng của các doanh nghiệp khác ngoài thị trường. Vào những ngày giáp Tết, sức mua của người tiêu dùng tăng mạnh, ước mức tăng từ 3 - 4 lần so với ngày bình thường và tăng từ 20% - 25% so với cùng kỳ năm trước. Tại hệ thống các siêu thị như: Saigon Co.op, Big C, MaxiMark…do có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hàng hóa cung cấp có chất lượng và có thương hiệu, chính sách giá ổn định, kết hợp các chương trình khuyến mãi, giảm giá trên nhiều mặt hàng nên đã thu hút được một lượng lớn khách hàng đến mua sắm. |