TP. Hồ Chí Minh: Quan tâm giải quyết việc làm cho thanh niên

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 3 tháng trước 36 lượt xem

Trong 5 năm qua (2007-2011), TP. Hồ Chí Minh đã giải quyết việc làm cho khoảng gần 1,4 triệu người, trong đó, số người trong độ tuổi thanh niên chiếm 62%.

(ĐCSVN) -

Ngày hội tư vấn việc làm cho thanh niên tại TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: VOV)


Trong tổng số 1.383.174 người được giải quyết việc làm tại Thành phố trong 5 năm qua, trên 55% là lao động nữ. Bình quân mỗi năm Thành phố đã tạo việc làm ổn định cho khoảng 200.000 người, trong đó có trên 100.000 chỗ làm việc mới, ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc thường trực Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường Lao động TP. Hồ Chí Minh cho biết.

Tính trong tổng số người được giải quyết việc làm của Thành phố trong 5 năm qua, tổng số người trong độ tuổi thanh niên (từ 18-35 tuổi) chiếm tỷ lệ khoảng 62%. Như vậy, tính bình quân mỗi năm Thành phố giải quyết việc làm ổn định cho 150.000 thanh niên.

Trong giai đoạn 2007-2011 các ngành, các cấp, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể xã hội của Thành phố đã tích cực triển khai có hiệu quả một số giải pháp tạo việc làm cho thanh niên. Bên cạnh công tác hướng nghiệp giúp thanh niên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, phù hợp, Thành phố cũng chú trọng tới việc xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động, thông tin nghề nghiệp – việc làm; tư vấn, giới thiệu việc làm tại các trường, cơ sở đào tạo. Ngoài ra, Thành phố còn thực hiện các chính sách hỗ trợ thanh niên tham gia xuất khẩu lao động đồng thời tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp và lập nghiệp.

Trong giai đoạn từ nay tới năm 2015, Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm tới vấn đề việc làm cho thanh niên. Trong rất nhiều các giải pháp liên quan tới cơ quan quản lý Nhà nước, phía doanh nghiệp, nhà trường…thì vấn đề đặt ra hiện nay là phải tăng cường hơn nữa việc tư vấn hướng nghiệp để có thể giải quyết việc làm hiệu quả cho thanh niên. Trên thực tế, việc hướng nghiệp cho học sinh – sinh viên đã được triển khai song nhìn chung hoạt động hướng nghiệp vẫn mang nặng tình hình thức; chất lượng và hiệu quả chưa cao.

Ông Tuấn cho rằng, hiện nay có tới 60% học sinh chọn sai ngành học; chỉ có 5% học sinh có hiểu biết về ngành chọn học, 20% có hiểu biết tương đối đầy đủ và 75% thiếu hiểu biết về nghề bản thân chọn học. Sau khi tốt nghiệp, có khoảng 80% sinh viên tìm được việc làm, còn 20% tìm việc rất khó khăn hoặc không tìm được việc làm. Trong tổng số tìm được việc làm chỉ có 50% là có việc làm phù hợp năng lực và phát triển. Vấn đề kỹ năng mềm là yêu cầu nhiều sinh viên, học sinh hiện nay chưa đáp ứng được. Do vậy, việc tư vấn hướng nghiệp cho học sinh là rất quan trọng, giúp cho học sinh – sinh viên thanh niên có điều kiện xác định nghề nghiệp (định hướng hoặc tìm chọn nghề) trên cơ sở đánh giá năng lực bản thân và nắm được định hướng phát triển kinh tế - xã hội cũng như nhu cầu nhân lực địa phương, đất nước trong từng thời kỳ./.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang