TP Hồ Chí Minh: Mong chờ có những cơn mưa

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 26 tháng trước 39 lượt xem

TP Ho Chi Minh: Mong cho co nhung con mua

(ĐCSVN) – TP Hồ Chí Minh là nơi đã quá quen với cái nắng chói chang thế nhưng những ngày gần đây, người dân kêu trời vì không thể chịu nổi cái ngột ngạt, oi bức của thời tiết. Nắng nóng đã làm thay đổi nhịp sinh hoạt hàng ngày và đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.

Theo đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ tại TP Hồ Chí Minh mấy ngày nay lên đến gần 38 độ C. Đây là những ngày nóng nhất kể từ đầu mùa khô tới nay. Nắng nóng bắt đầu từ sáng sớm (6,7 giờ) cho tới tận chiều muộn (5,6 giờ).

Tìm cách tránh nắng, nóng

Để tránh nắng, ra đường ai cũng bịt kín như bưng

Thời tiết ở TP Hồ Chí Minh được chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Dù ban ngày có nắng nhưng khác với khí hậu ở phía Bắc, da dẻ của con người ở đây không để lại nhiều mồ hôi khi ra nắng và buổi tối thời tiết khá dễ chịu, mát mẻ. Thế nhưng, mấy ngày nay, dường như không có quy luật thông thường ấy, mồ hôi thì nhễ nhại, buổi tối ngọn cây không một chút lay động và đi bất kỳ nơi nào của Thành phố, cũng được nghe bàn tán xôn xao về nắng nóng.

Người dân tìm nhiều cách để tránh nắng, nóng: ra công viên, ra những khu vực có nhiều cây râm mát, tới các bể bơi hay lang thang tới những khu công cộng có máy lạnh … Thậm chí có những người nghỉ làm để tránh nắng.

Chị Hương (Quận 2) kể: “Cuối tuần vừa rồi đi công việc nhiều quá nên say nắng. Thời tiết này sợ thật! Mấy hôm nay chị nghỉ làm ở nhà suốt, cũng may là công việc do mình chủ động nên không ảnh hưởng gì. Có lẽ nghỉ thêm vài hôm nữa, khi nào bớt nắng mới dám ra đường”.

Cùng tình cảnh như của chị Hương, chị họ tôi cũng vậy, cả tuần nay, cứ từ 9 giờ sáng cho tới 4giờ chiều là chỉ ở trong phòng máy lạnh, không dám ra ngoài…

Tuy nhiên, cũng có những người do ở nhà quá nóng nên phải tìm tới nơi làm việc để tránh nắng, nóng. Họ có thể sẵn sàng đi làm sớm hơn và về nhà trễ hơn so với những ngày bình thường.

Ra đường những ngày này, không chỉ chị em mới trùm kín mà cả cánh mày râu cũng vậy. Hay đơn giản chỉ là tại các điểm dừng xe đèn đỏ, ai cũng “giành” cho mình vị trí mát nhất, thậm chí cách vạch dừng xe tới cả chục m.

Những ngày nắng như thế này, các siêu thị tấp nập; các bể bơi đông nghẹt; các khu vui chơi cũng trở nên đông vui.

Nắng nóng đã làm đảo lộn mọi sinh hoạt

Nắng nóng làm thay đổi sinh hoạt của con người. Không chỉ gây khó chịu, dễ cáu gắt mà còn ảnh hưởng tới bữa ăn, giấc ngủ đặc biệt là đối với trẻ em. Nắng nóng khiến cho số ca mắc bệnh hô hấp ngày càng tăng. Bác sĩ Trần Anh Tuấn, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.Hồ Chí Minh cho biết, dù hai tuần trước cũng nắng nhưng chỉ có khoảng từ 180 tới 210 trẻ tới đây nằm điều trị/ngày, thì mấy ngày nay đã tăng vọt. Riêng ngày 10-5 số bệnh nhi nằm điều trị tại khoa đã tăng lên 245 trẻ/ngày trong khi số giường bệnh trong khoa chỉ đủ cho 90 cháu.

Một giường bệnh tại Khoa hô hấp bệnh viện Nhi đồng 1

(TP Hồ Chí Minh)

Tại các quán cơm bình dân không dùng máy lạnh dường như vắng khách hơn mọi khi bởi khách “chạy” sang hết các tiệm ăn có máy lạnh mặc cho giá có đắt hơn. Các chị em ở nhiều công sở, văn phòng không dám ra ngoài ăn trưa và phải chọn giải pháp ăn tại nơi làm việc.

Chị Mai (Quận 3) chia sẻ: “Nhà mình cách cơ quan gần 2 km thôi nhưng mấy hôm nay không dám về nhà, đành gọi đồ ăn về ăn tại phòng làm việc. Mọi sinh hoạt hàng ngày của mình và của cả gia đình dường như đã bị xáo trộn. Bữa trưa trước đây cả nhà về ăn đông vui thì nay của ai người đó tự lo”.

Theo thông tin của Trạm khí tượng TP Hồ Chí Minh đo được vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 12/5 nhiệt độ của Thành phố là 34 độ C, tĩnh gió là 38 độ C. Tuy nhiên, trên mặt đường nhiệt độ còn cao hơn thế do hơi nóng bốc lên và mật độ xe đi lại đông đúc. Ngày 12/5, TP Hồ Chí Minh đã có mưa tuy nhiên lượng mưa chưa đủ làm hạ nhiệt. Có người nói TP Hồ Chí Minh mấy hôm nay không khác gì “chảo lửa” và người dân thật sự “điêu đứng” vì nắng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng đã nhận định, mùa hè năm nay được dự báo là nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Trên phạm vi cả nước, nền nhiệt độ sẽ cao hơn trung bình nhiều năm.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang