TP. Hồ Chí Minh: Kinh tế - xã hội tháng Giêng phát triển ổn định

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 4 tháng trước 6 lượt xem

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, trong tháng 1/2012 mặc dù số ngày thực tế làm việc, sản xuất, kinh doanh giảm nhiều do có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán song nhìn chung, kinh tế - xã hội Thành phố phát triển tương đối ổn định.

(ĐCSVN) -

Lãnh đạo Thành phố tới thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân cảng Bến Nghé - những người vẫn làm việc cả trong những ngày Tết cổ truyền. (Ảnh: X.Đ)

So với tháng trước đó, kết quả kinh doanh ở một số lĩnh vực có giảm, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước, một số lĩnh vực cũng đã có sự tăng trưởng. Cụ thể, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt gần 45.000 tỉ đồng, giảm 0,6% so với tháng trước. Giá trị sản xuất công nghiệp sụt giảm 14,8% so với tháng trước. Thu hút đầu tư nước ngoài giảm 76,1% so với cùng kỳ. Lượng khách quốc tế đến Thành phố ước đạt 310 nghìn lượt người, doanh thu du lịch ước đạt 5.808 tỷ đồng, tăng 37,8% so với cùng kỳ 2011; doanh thu vận tải ước đạt 3.466 tỷ đồng, giảm 3% so với tháng trước nhưng tăng 25,4% so với cùng kỳ; tổng lượng hàng hóa thông qua cảng ước đạt 5,04 triệu tấn, giảm 0,7% so với tháng 12/2011 nhưng cũng tăng 1,3% so với cùng kỳ…

Trong tháng qua, Thành phố đã triển khai tốt chương trình bình ổn thị trường đặc biệt trong dịp Tết Nhâm Thìn 2012, đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu với giá cả hợp lý cho người tiêu dùng. Trên địa bàn Thành phố đã có gần 2.600 điểm bán lẻ trong chương trình bình ổn, tăng 380 điểm so với Tết Tân Mão 2011 giúp kiềm chế chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2012 tăng 0,89% so với tháng trước.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có nhiều tiến bộ, không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài trên địa bàn Thành phố cũng đã được khắc phục, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông giảm rõ rệt.

Từ kết quả kinh tế-xã hội trong tháng qua và từ thực tế tình hình của địa phương, UBND Thành phố cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 2/2012. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, vấn đề triển khai thực hiện các giải pháp trong kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cũng được Thành phố quan tâm cũng như quyết tâm thực hiện trong thời gian tới. Trong năm 2012, Thành phố phấn đấu giảm 10% số vụ ùn tắc và 10% số vụ tai nạn giao thông.

Trong thời gian này đang là mùa khô, Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án để hoàn thành đúng kế hoạch, đặc biệt ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, dự án có khối lượng hoàn thành lớn, hoặc sẽ hoàn thành trong năm 2012. Song song đó, Thành phố tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời, tăng cường phòng cháy chữa cháy trong mùa khô.

Thành phố phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn Thành phố năm 2012 tăng từ 10% trở lên. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân Thành phố đang cùng nhau nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành mục tiêu đã đề ra./.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang