Chiều qua (28-7), bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TP.HCM, cho biết tình hình dịch bệnh cúm A/H1N1 vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sở vẫn thực hiện phương án giám sát từng ca bệnh, từng ổ dịch không cho lây lan. Mục tiêu là hạn chế tử vong, mặc dù tử vong là không thể tránh khỏi.
Nếu cấp thiết sẽ huy động 3.500 sinh viên y khoa
Hiện tất cả bệnh viện 24 quận huyện, kể cả bệnh viện tư đã chuẩn bị đầy đủ khu cách ly và giường điều trị cúm A/H1N1 với quy mô từ 100 giường trở xuống. Bệnh viện FV, Hoàn Mỹ cũng đã bắt đầu điều trị cúm A/H1N1. Song song đó, mô hình bệnh viện dã chiến áp dụng tại Trường tư thục Ngô Thời Nghiệm và Nguyễn Khuyến cũng đã mang lại hiệu quả cao.
Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Châu đặt ra ba tình huống tác chiến chi tiết và sẵn sàng nếu số người nhiễm cúm A/H1N1 ngày càng gia tăng:
Tình huống một, số bệnh nhân dưới 500 người (nội tại và ngoại lai): Sở Y tế sẽ chuyển Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 550 giường thành bệnh viện chuyên điều trị cúm A/H1N1. Ngoài ra có ba bệnh viện Nhi đồng 1, 2, Phạm Ngọc Thạch hỗ trợ, mỗi bệnh viện 50 giường. Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới sẽ chuyển sang năm bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi, An Bình, 115 và Gia Định, mỗi bệnh viện tiếp nhận 20% bệnh nhân.
Tình huống hai, số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 500-1.000 người: Chuyển bốn bệnh viện quận 7 (110 giường), quận 8 (100 giường), quận 12 (110 giường) và Củ Chi (130 giường) thành bệnh viện chuyên điều trị cúm A/H1N1. Các bệnh nhân hiện hữu của bệnh viện sẽ được chuyển sang các bệnh viện lân cận.
Tình huống ba, số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 trên 1.000 người: Sở sẽ thành lập các bệnh viện dã chiến, trưng dụng Trường THPT Trung Phú, huyện Củ Chi với 1.000 giường và Trường THPT Nguyễn Hữu Huân, quận Thủ Đức với quy mô 1.000 giường. Ngoài ra sẽ huy động 18 bệnh viện quận, huyện còn lại và các bệnh viện đa khoa có các khoa cách ly đặc biệt chuyên điều trị cúm A/H1N1, tổng cộng 500 giường. Trong trường hợp cần thiết, huy động 324 trung tâm y tế phường, xã mỗi nơi 5-10 giường cách ly, điều trị. Tình huống ba sẽ huy động được khoảng 5-6 ngàn giường bệnh. Nếu xảy ra tình huống này sẽ triển khai thêm phương án điều trị tại nhà đối với trường hợp bệnh nhẹ.
Theo bác sĩ Châu, nếu tình huống ba xảy ra, ngoài việc huy động mọi nguồn lực của ngành y tế thì sẽ huy động khoảng 3.500 sinh viên từ năm thứ hai đến năm thứ năm của Đại học Y Dược TP.HCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch để bổ sung vào đội ngũ chống dịch.
Trước mắt, TP đã quyết định chi cho ngành y tế hơn 60 tỷ đồng để mua sắm xe chuyên dụng, trang thiết bị phòng chống và điều trị cúm A/H1N1.
Hôm nay, kiểm tra đồng loạt việc phòng chống cúm
Hôm qua (28-7), Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ (quận 3) cho biết đã tiếp nhận và điều trị hai bệnh nhân cúm A/H1N1. Một bệnh nhân là học viên Trường RMIT và NTL, 23 tuổi, nhân viên ngân hàng (quận 1). Lúc nhập viện và bị phát hiện bị nhiễm cúm A/H1N1, bệnh nhân L. đã không nói cho bệnh viện biết mình đang công tác tại địa điểm nào vì sợ... mất khách hàng. Sau khi thuyết phục gần hai ngày, nữ bệnh nhân này mới chịu nói địa chỉ nơi mình làm việc.
Cũng trong hôm qua, Trường đại học Kinh tế TP.HCM xác nhận nơi này có một sinh viên năm thứ ba (quê Phú Yên) đang học cơ sở trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10 đã bị nhiễm cúm vào ngày 23-7. Bệnh nhân trước khi được xác định nhiễm cúm đã ngồi chung phòng thi với 50 sinh viên khác. Nhà trường đã lên danh sách 50 sinh viên và gọi điện thoại đến từng gia đình các sinh viên để yêu cầu cách ly theo dõi. Riêng các thầy, cô giáo tiếp xúc với bệnh nhân đã được yêu cầu tự giám sát, cách ly theo dõi tại nhà. Trước đó, sinh viên này có qua nhà người bạn ở quận 7 chơi. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa xác định được sinh viên này bị lây từ đâu.
Sáng nay (29-7), sáu đoàn kiểm tra của Sở Y tế sẽ bắt đầu kiểm tra 24 quận, huyện, các xí nghiệp, trường học... về công tác phòng chống cúm A/H1N1 tại cơ sở.
Hôm qua (28-7), có thêm 31 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1
Hà Nội: Khử trùng tòa nhà Viettel trong bảy ngày nữa
Liên quan đến ổ cúm đầu tiên ở Hà Nội, chiều qua, bà Nguyễn Hà Thành, cán bộ Ban Chính sách của Viettel, cho biết trong chín ca nghi ngờ với các dấu hiệu sốt, ho, chảy mũi đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho thấy có bốn ca bị nhiễm cúm nhưng chỉ là cúm mùa thông thường (H3N2), năm người còn lại không bị nhiễm cúm. Tất cả trường hợp này vẫn tiếp tục được cách ly để theo dõi. Cục Quân y sẽ tiếp tục phun khử trùng tòa nhà trong bảy ngày nữa.
Gia Lai: Ca nhiễm đầu tiên là học sinh Trường Nguyễn Khuyến
Bệnh nhân là em ĐHA ở TP Pleiku. Em A. là học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM. Trước đó, em đã có triệu chứng sốt, ho, rát họng, nhức mỏi từ trong trường nên được đưa về cách ly tại nhà và tự mua thuốc uống. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh lấy bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và tối 27-7 có thông báo kết quả dương tính nên được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh để cách ly theo dõi. Một bệnh nhân khác chờ kết quả xét nghiệm là PQT (16 tuổi), ở huyện Mang Yang, cũng là học sinh Trường THPT Nguyễn Khuyến.
Tỉnh Gia Lai có 34 học sinh đang theo học tại Trường THPT nội trú Ngô Thời Nhiệm và 140 em đang theo học tại Trường THPT nội trú Nguyễn Khuyến, TP.HCM. Hầu hết các em đã về nghỉ hè.
Tây Ninh, Bình Phước: Thêm hai ca dương tính
Trong ngày 28-7, Tây Ninh xác định thêm một ca dương tính với cúm A/H1N1. Bệnh nhân ngụ phường An Khánh, quận 2, TP.HCM, nhập cảnh qua cửa khẩu Mộc Bài về TP.HCM vào chiều 27-7.
Tại Bình Phước vừa có thêm một ca dương tính. đó là một học sinh Trường phổ thông tư thục Việt Thanh (quận Tân Bình, TP.HCM). Chiều 26-7, học sinh này bị sốt cao sau bốn ngày về quê nghỉ hè. Đến chiều 28-7, Bình Phước có 12 ca dương tính với cúm A/H1N1.
Quảng Ngãi: Cách ly bốn trường hợp nghi nhiễm
Ngày 28-7, ông Lê Huy, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm của bốn bệnh nhân ở xã Ba Vì, huyện Ba Tơ nghi nhiễm cúm A/H1N1. Hai người trong số này bị nhiễm cúm khi đi thi đại học tại TP.HCM, hai người còn lại có triệu chứng nghi nhiễm sau khi tiếp xúc với hai bệnh nhân trên.
Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Trung tâm Truyền thông-giáo dục sức khỏe tỉnh phối hợp với địa phương có các bệnh nhân nghi nhiễm cúm A/H1N1 phun hóa chất khử khuẩn tại gia đình bệnh nhân và khu vực quanh điểm đang cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm; phân bổ thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, giám sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh tại Dung Quất và những sinh viên nghỉ hè từ TP.HCM về Quảng Ngãi.
Toshiba Việt Nam: Đo thân nhiệt khi tới công ty
Công ty TNHH Sản phẩm tiêu dùng Toshiba Việt Nam đã ban hành biện pháp khẩn cấp tạm thời phòng chống lây nhiễm cúm. Buổi sáng trước giờ vào làm việc, cán bộ, nhân viên của công ty dùng nhiệt kế để đo thân nhiệt, nếu thân nhiệt vượt quá 38OC hoặc có các biểu hiện khác nghi nhiễm cúm thì được hướng dẫn đi khám và về nhà theo dõi. Trong thời gian theo dõi, cán bộ, nhân viên đó được hưởng 100% lương. Quy định đo thân nhiệt còn được áp dụng đối với khách. Riêng tiếp tân của công ty phải đeo khẩu trang y tế trong khi tiếp khách.
Hiện nay, để việc đo thân nhiệt chính xác và nhanh chóng, công ty đã trang bị hai máy đo hồng ngoại.