Theo ông Lợi, không có chuyện dừng chương trình “Gửi tới mai sau” mà chỉ là không thực hiện theo dự kiến ban đầu là chọn 1.000 vật phẩm.
“Nếu dừng chương trình, Sở phải làm công văn trình Chính phủ. Bây giờ có thể sẽ chỉ chọn một hiện vật. Gửi tới mai sau vẫn cứ gửi, nhưng gửi cái gì thì TP sẽ cân nhắc”, ông Lợi cho biết thêm.
Theo chương trình này, tặng phẩm của tổ chức, cá nhân trong nước, kiều bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế tự sáng chế, sưu tầm muốn gửi tặng Hà Nội nhân dịp 1000 tuổi, sẽ được tiếp nhận từ 15-30/9.
Tặng phẩm bao gồm tất cả các thể loại, chất liệu khác nhau không hạn chế về số lượng kích cỡ, nếu phù hợp đều được tiếp nhận.
Tuy nhiên, tặng phẩm là thực phẩm tươi sống hoặc qua chế biến, những vật phẩm mau hỏng sẽ không được tiếp nhận.
Dự kiến, ngày 9/10, một ngày trước ngày lễ chính kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, chiếc hộp đựng vật phẩm “Gửi tới mai sau” sẽ được chôn tại khuôn viên của Bảo tàng Hà Nội.
N.Đ (Tổng hợp)