TP HCM và Hà Nội có Bí thư Thành ủy

Ông Đinh La Thăng làm Bí thư Thành ủy TP HCM, ông Hoàng Trung Hải làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Phân công nhiệm vụ các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương

Ngày 4-2, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII đối với 7 chức danh sau: Ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng thời, Bộ Chính trị cũng phân công một số Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư; ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

P.Dương

Ngày 5-2, tại TP HCM và Hà Nội đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về phân công nhân sự.

Kế thừa truyền thống đổi mới

Tại TP HCM, thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải - tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM, giữ chức Bí thư Thành ủy.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - cho biết vừa qua, Bộ Chính trị đã họp, thảo luận, cân nhắc kỹ nhiều mặt và thống nhất phân công ông Đinh La Thăng giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCM, nhiệm kỳ 2015-2020. “Đồng chí Đinh La Thăng là cán bộ lãnh đạo có năng lực, giàu kinh nghiệm trong chỉ đạo, phát triển kinh tế, trưởng thành từ cơ sở. Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Đinh La Thăng tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và sự năng động, sáng tạo, quyết liệt để cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng” - ông Huynh gửi gắm.

Ông Đinh La Thăng bày tỏ vinh dự và xúc động khi được giao trọng trách và khẳng định: “Kể từ giờ phút này, toàn bộ tâm trí của tôi sẽ dành cho một việc duy nhất là cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP kế tục một cách xứng đáng sự nghiệp vẻ vang của TP”. Theo Bí thư Thành ủy, những gì mà những người tiền nhiệm đã đóng góp cho TP sẽ là nguồn động lực và niềm tin rất lớn để ông hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, ông Thăng cũng cho biết rất áp lực khi nhận trách nhiệm lãnh đạo một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; có vị trí địa - chính trị và chiến lược quan trọng của cả nước. “Tôi sẽ kế thừa truyền thống đổi mới của TP, cùng các đồng chí bắt tay thực hiện một giai đoạn “đổi mới” thành công tiếp theo; xây dựng TP không ngừng phát triển nhanh, bền vững; có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình, xứng đáng là TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - TP Anh hùng” - ông Thăng nói.

Ông Đinh Thế Huynh chúc mừng ông Đinh La Thăng (giữa) được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP HCMẢnh: Hoàng Triều

Cùng nhau nỗ lực

Tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh thay mặt Bộ Chính trị đã trao quyết định phân công ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TP Hà Nội cùng toàn thể cán bộ, đảng viên của TP. “Cá nhân tôi coi đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Đảng bộ thủ đô” - ông Hải nói.

Theo Bí thư Thành ủy, thủ đô Hà Nội với vị trí là trung tâm chính trị quốc gia; trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, là động lực phát triển của đồng bằng sông Hồng và cả nước nên ông ý thức được những đòi hỏi và nhiệm vụ hết sức nặng nề đặt ra cho cá nhân mình cũng như tập thể lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP. “Chúng tôi sẽ cùng nhau đoàn kết nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển thủ đô...” - ông Hải khẳng định.

Đồng thời, trên cương vị mới, ông Hoàng Trung Hải cũng ý thức được những thuận lợi và thách thức của thủ đô. “Tôi rất mong sẽ được các đồng chí tiền nhiệm thường xuyên quan tâm, giúp đỡ; các đồng chí trong Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP; các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp và nhân dân thủ đô tăng cường đoàn kết nhất trí và ra sức phấn đấu để chúng ta cùng chung tay góp sức xây dựng thủ đô văn minh - hiện đại. Đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Phan Anh - Phương Nhung

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tp-hcm-va-ha-noi-co-bi-thu-thanh-uy-20160205223729833.htm