Sáng 13/7, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) về việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM Hứa Ngọc Thuận cho biết, TP HCM là một trong những địa phương có số lượng đơn vị hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động nhiều nhất cả nước với 33 công ty và 14 chi nhánh hoạt động trên địa bàn.
Việc cấp phép hoạt động xuất khẩu lao động cho các doanh nghiệp do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện, nhưng lại chưa phân cấp công tác quản lý cho địa phương, nên thành phố rất lúng túng trong công tác quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Doanh nghiệp xuất khẩu lao động không báo cáo số lượng lao động về nước với cơ quan lao động địa phương nên thành phố không quản lý được các thông tin cá nhân của người lao động đi làm việc tại nước ngoài đến khi về nước. Từ đó, khó hỗ trợ giới thiệu các lao động khi về nước để phát huy tay nghề, kiến thức đã tiếp thu ở nước ngoài cũng như hỗ trợ vay vốn, hỗ trợ pháp lý…
TP HCM kiến nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao quyền quản lý các hoạt động về lĩnh vực xuất khẩu lao động cho địa phương để chủ động thực hiện một số việc như: Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp phải báo cáo tình hình hoạt động, thông báo đến cơ quan quản lý lao động cấp tỉnh, thành phố về hợp đồng cung ứng lao động tại các thị trường ... Đối với chương trình đi làm việc tại Hàn Quốc, lãnh đạo thành phố đề nghị công khai rõ ràng các tiêu chí đánh giá hồ sơ thủ tục; nhanh chóng giải quyết trường hợp người lao động đã hoàn tất thủ tục đăng ký đi lao động đồng thời phải có kế hoạch công bố chỉ tiêu lao động đi làm việc tại Hàn Quốc hàng năm để các địa phương chủ động trong việc chuẩn bị nguồn lao động./.
PV