TP. HCM khẩn cấp dập dịch

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 37 tháng trước 4 lượt xem

TP. HCM khan cap dap dich

- Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm đã có 59 ca nhiễm cúm A/H1N1. - Bàn cách đối phó khi cúm A/H1N1 chuyển sang giai đoạn ba.

Sáng 21-7, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã kiểm tra tình hình phòng chống cúm A/H1N1 tại Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm (quận 9) nơi đang có ổ dịch.

Khẩn cấp dập dịch

Chiều 21-7, Ban chỉ đạo phòng chống cúm A ở người TP.HCM đã họp đột xuất để bàn biện pháp chuẩn bị đối phó khi dịch cúm A/H1N1 có khả năng chuyển sang giai đoạn ba với nhiều ca bệnh nặng và tử vong. Khi đó sẽ cần rất nhiều máy thở, các trang thiết bị và đội cơ động hỗ trợ cho các quận, huyện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết dịch bệnh trong nước vừa chuyển sang giai đoạn 2A (lây lan ra cộng đồng) và vẫn trong tầm kiểm soát. Nếu dịch bệnh chuyển sang giai đoạn 2B thì chúng ta gần như mất kiểm soát và nếu dịch chuyển sang giai đoạn ba là đã mất kiểm soát, lúc này có nhiều ca nặng và nhiều ca tử vong. Lúc ấy, ưu tiên tập trung điều trị nhưng vẫn kiểm soát cộng đồng, hạn chế sự lây lan và tử vong thấp nhất. Lúc đó sẽ tùy tình hình mà ứng biến.

Vấn đề quan trọng nhất hiện nay là dịch bệnh vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ thì phải làm thế nào vì đây là môi trường dễ lây lan và lây nhanh nhất. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài cho rằng phải chuẩn bị từ ý thức đến hành động, tập dượt ngay từ bây giờ để nếu khi dịch chuyển sang giai đoạn khác vẫn không lúng túng. Cửa khẩu vẫn duy trì giám sát, từng trường học, địa phương phải tự giám sát. Trong đó, quan trọng nhất là phân công, phân nhiệm cụ thể và bố trí cách ứng phó từng tình huống: khi nào bệnh nhân nằm ở nhà, khi nào ra phường, khi nào điều trị tại quận, huyện và như thế nào chuyển lên tuyến thành phố. Phải hạn chế thấp nhất ca tử vong và không để tử vong do thiếu phương tiện. “Nếu làm chống dịch kém sẽ phá vỡ mọi kế hoạch kinh tế xã hội” - Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài nói.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhấn mạnh TP.HCM là đô thị lớn, khách quốc tế ra vào rất nhiều, do đó vấn đề phục vụ nhân dân là ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra, kêu gọi mỗi người, mỗi gia đình phải chủ động phòng ngừa. Khi có triệu chứng sốt thì phải kiểm tra ngay, tránh giấu bệnh mà nguy hiểm cho mình và cho cộng đồng. TP cũng sẽ có yêu cầu ngành giáo dục và các khu công nghiệp cho học sinh và công nhân nghỉ học, tính toán giờ học thêm cho học sinh, không trừ lương công nhân trong thời gian bị cúm. Về phí nhà trọ, Thành đoàn TP.HCM cũng sẽ cử thanh niên, sinh viên tình nguyện đến từng địa bàn tuyên truyền tận người dân.

Hết mầm bệnh mới mở cổng trường

Chủ tịch Lê Hoàng Quân chỉ đạo ngành y tế và nhà trường phải tìm ra cho được hơn 30 học sinh lớp 10A10 học chung lớp với học sinh PHĐ - người lây cúm và tất cả học sinh ở chung phòng. Hằng ngày phải gọi điện thoại cho tất cả phụ huynh của hơn 700 em tại các tỉnh, thành để nắm rõ tình hình từng em. Nhà trường phải thông báo cho phụ huynh và học sinh đến các cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe ngay. Khi nào tình hình ổn định, trong trường không còn mầm bệnh mới cho khai giảng. “Phải dập ổ dịch cho bằng được để không lây lan và không có tử vong” - ông chỉ đạo. Ông cũng yêu cầu ngành y tế và giáo dục cần tính toán, yêu cầu tất cả học sinh phải kiểm tra sức khỏe trước khi nhập học. Quận nào kiểm tra theo quận đó, kinh phí do ngành y tế lo.

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu cho biết đã thành lập bệnh viện dã chiến tại trường có sức chứa 50 em. Sở yêu cầu Bệnh viện quận 9 cử 10 bác sĩ, 10 điều dưỡng cùng bốn nhân viên y tế của trường chia ca túc trực 24/24 giờ. Hôm qua, tại “bệnh viện dã chiến” của trường này đã điều trị tám học sinh dương tính với cúm A/H1N1 và năm học sinh khác đang sốt. Tất cả 53 học sinh còn lại và 26 giáo viên cũng bị cách ly tại trường.

Như vậy, tính đến chiều hôm qua, Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm có tất cả 59 ca nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có 55 học sinh và bốn giáo viên.

Tại một số hộ gia đình sống xung quanh Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm, đa số phụ huynh có trẻ con đều rất lo lắng. Chị BTS (tạm trú khu nhà trọ 45/3, phường Phước Long A, quận 9) có con nhỏ học lớp 2 nói: “Mỗi khi đưa con đi học tôi không quan tâm mấy đến việc đeo khẩu trang cho con. Còn bây giờ bắt bé phải đeo khi đi và về.”

Trưa hôm qua, phóng viên Pháp Luật TP.HCM chứng kiến cảnh ba cô cậu bé chạy... khi đi ngang qua khu vực Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm. Hai bé đeo khẩu trang, còn một bé lấy mũ che mũi, miệng lại.

Dự báo dịch sẽ phát triển mạnh hơn

Ngày 21-7, cả nước đã xác định thêm 35 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Có một sinh viên Đại học RMIT (quận 7, TP.HCM) được phát hiện nhiễm cúm khi đến khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Cùng ngày, tại hội thảo “Nâng cao nhận thức bảo vệ người lao động và doanh nghiệp trước đại dịch cúm ở người”, bà Đoàn Minh Hòa, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ LĐ-TB&XH, cho biết Bộ sẽ triển khai Chương trình phòng chống cúm người tại nơi làm việc lồng ghép với Chương trình quốc gia bảo hộ lao động ở tất cả doanh nghiệp. Trong tháng 8, chương trình này sẽ thực hiện thí điểm tại Thái Nguyên. Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết nhiều tổ chức thuộc Liên Hiệp Quốc sẽ có các hoạt động khẩn cấp nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã có văn bản yêu cầu các sở y tế xử lý triệt để các chùm ca bệnh, không để lan rộng ra cộng đồng; các cơ sở điều trị sẵn sàng thuốc, hóa chất, vật tư, phòng cách ly để thu dung, điều trị bệnh nhân. Bộ trưởng cũng yêu cầu ngành GTVT tuyên truyền các biện pháp phòng chống lây nhiễm cúm A/H1N1, các biện pháp phòng hộ cá nhân trên các phương tiện vận tải hành khách, đồng thời có các biện pháp khử trùng phương tiện vận tải hành khách đến từ vùng dịch.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng chiều qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn dự báo dịch cúm A/H1N1 sẽ phát triển mạnh hơn trong mùa đông sắp tới.

TỐ NHƯ

Lo ngại xuất hiện chủng virus mới

Đây là cảnh báo của bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, trong buổi họp khẩn cấp của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc triển khai, tập huấn công tác phòng chống cúm

A/H1N1 cho các cơ sở giáo dục tại TP.HCM. Ông nói: Virus H1N1 có thể kết hợp với virus H5N1, virus bệnh tay-chân-miệng... ở học sinh cho ra chủng virus mới rất nguy hiểm. Cho nên việc chống dịch đối với học sinh, giáo viên là cực kỳ cấp bách.

Chiều qua, Sở Y tế TP.HCM và Sở Giáo dục và Đào tạo TP đã ký kết hợp tác liên tịch về các biện pháp phòng chống cúm A/H1N1. Ngành y tế sẽ vệ sinh trường lớp trước khi khai giảng và định kỳ. Hai ngành tập trung phát hiện những ca sốt để cách ly, hạn chế sự lây lan.

Thông báo liên tịch yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện khẩn trương đối với người bệnh và cán bộ y tế học đường với các biện pháp sau: Tăng cường ý thức trách nhiệm bản thân, gia đình và cộng đồng, chấp hành mọi yêu cầu quy định của cơ quan y tế địa phương. Khi phát hiện trường hợp lây bệnh, đơn vị trường học khẩn trương báo cáo cơ quan y tế để phối hợp cách ly, điều trị. Ngược lại, nếu phát hiện từ cộng đồng, cơ quan y tế phải báo ngay cho nhà trường để kịp thời cách ly, bảo vệ cho đơn vị và người mắc bệnh.

Ông Huỳnh Công Minh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, cho biết: Các cán bộ y tế của các cơ sở giáo dục khi nghi ngờ, phát hiện các triệu chứng biểu hiện của cúm A/H1N1, nhà trường cần phải báo khẩn cấp cho ngành y tế theo số điện thoại: 08-39309981 hoặc bác sĩ Nguyễn Tài Dũng: 0903.961.654.

QUỐC VIỆT

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang