TP. HCM: Tết Canh Dần ấm áp yêu thương, hướng về nguồn cội.

Xem tin gốc 

SGTT - 29 tháng trước 16 lượt xem

Bỏ lại sau lưng những bộn bề, lo toan, trong ngày 30 Tết, nơi đâu cũng thấy niềm vui và hy vọng một năm mới tốt đẹp. Càng gần đến giờ giao thừa, thành phố càng thêm đông vui. Từ 20 giờ tối 30 Tết, các tụ điểm vui chơi, điểm tham quan, đặc biệt tại những nơi diễn ra chương trình đón năm mới đông nghịt người. Riêng tại khu vực trung tâm thành phố, hàng chục ngàn người dân và khách du lịch quốc tế đã có mặt, hòa mình vào không khí tưng bừng, rộn ràng đón xuân nơi đây.

Ngày cuối cùng của năm Kỷ Sửu trôi qua trong cái ấm áp rất đặc trưng của Tết phương Nam. Nắng vàng rực, hòa cùng sắc hoa, màu cờ, những con đường thênh thang, những tòa nhà khoác những “bộ cánh” trang trí sặc sỡ, cùng những nụ cười tươi và nét rạng ngời của mỗi người dân đang chờ đón mừng năm mới khiến TP. HCM như thêm đẹp, thêm vui trong mùa xuân năm nay.

Đường hoa Nguyễn Huệ lung linh sắc hoa cùng sự hoành tráng của nghệ thuật sắp đặt, chật cứng người. “Phố tỏa sáng” Lê Lợi cạnh bên cũng nhộn nhịp với chương trình đón năm mới tại khu vực cao ốc Saigon Center, nơi hàng chục màn hình chiếu hình ảnh Tết khắp nơi trên thế giới và đồng hồ đếm ngược đón thời khắc giao thừa thiêng liêng.

Tại đường hoa Nguyễn Huệ, chị Nguyễn Thị Linh, quê Quảng Bình, ngụ phường 21, quận Bình Thạnh, cho biết đây là năm thứ 4 chị đón Tết tại thành phố cùng gia đình chồng. “Có lẽ chỉ có TP. Hồ Chí Minh mới tổ chức những hoạt động hoành tráng như đường hoa Nguyễn Huệ và những con đường rực rỡ ánh đèn màu thật đẹp. Mình thấy năm nay đường hoa rất ấn tượng với chủ đề “Xuân bình minh” và hình tượng con Hổ” - chị Linh phấn khởi nói.

Trên những “phố tỏa sáng” với hàng nghìn đèn hoa mai rực rỡ như Đồng Khởi, Lê Duẩn, Trương Định, Phạm Ngọc Thạch...cũng thu hút nhiều gia đình, các bạn trẻ và du khách đến tham quan, vui chơi. Công viên 23.9, công viên Tao Đàn (với Hội Hoa Xuân), Hồ Con Rùa, Công viên 30.4, Công viên Gia Định, “khu phố Tây” Phạm Ngũ Lão - Đề Thám - Bùi Viện, khu vực Chợ Lớn và nhiều nơi tại quận 5, 6, 11 - nơi tập trung các điểm đón Tết của cộng đồng người Hoa và tại 7 điểm tổ chức bắn pháo hoa Tết này thu hút rất đông người dân, du khách tới tận hưởng không khí Tết cộng đồng ấm áp. Các đền, chùa, hội quán trên toàn thành cũng trang trí đèn hoa rực rỡ đón chào bà con du xuân, lễ Phật, chiêm bái tổ tiên dân tộc trong thời khắc năm mới.

Đưa vợ con đi xem pháo hoa đêm giao thừa, anh Lê Nguyên Ân, ngụ Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, không giấu niềm vui và phấn khởi nói: “Tết này thành phố mình đẹp hơn hẳn. Vui nhất là Tết này người dân được đi lại thuận tiện, giảm “lô cốt” rõ rệt, cùng với nhiều con đường, cây cầu mới xây, rất đẹp được đưa vào sử dụng trong năm rồi và trong dịp giáp Tết mới đây. Mong năm nay thành phố sẽ mạnh hơn, phát triển hơn, thêm nhiều công trình phục vụ người dân hơn nữa”.

Cái ấm áp ngày Tết còn đến từ nhiều chương trình đón xuân dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, như sự sẻ chia mà cộng đồng dành cho những người đồng bào của mình. Tại Nhà văn hóa Thanh Niên, gần 1.000 trẻ mồ côi, trẻ em của các trường, trung tâm nuôi dạy trẻ em cơ nhỡ, khó khăn trên địa bàn thành phố đã chung vui trong đêm hội giao thừa; Cung văn hóa Lao Động và nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp cũng tổ chức đêm hội dành cho công nhân, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết được vui đón giao thừa. Để Tết bình yên, ấm áp cho mọi người, trước giờ giao thừa các đội công nhân vệ sinh môi trường đô thị vẫn tất bật, vội vã trên các tuyến đường nội thành để thành phố được đón năm mới trong khang trang, sạch đẹp. Tại các giao lộ lớn, các tuyến đường trung tâm, các điểm thu hút đông người dân du xuân, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để giữ trật tự và lưu thông thuận tiện cho người dân.

Nét đặc biệt của Tết này tại TP. Hồ Chí Minh là sự pha trộn hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống Tết Việt và nét hiện đại, trẻ trung của một thành phố trẻ, trung tâm kinh tế năng động của cả nước. Năm nay, hướng về đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, hương vị Tết tại TP. Hồ Chí Minh càng thêm ý nghĩa với nhiều hoạt động hướng về nguồn cội.

TTXVN

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang