TP.HCM: Chợ hoa Tết vắng người mua

(HQ Online)-Còn hai ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán Bính Thân tuy nhiên ở thời điểm này, các nhà vườn trong các chợ hoa TP.HCM đã bắt đầu "nóng ruột" vì cảnh mua bán đìu hiu.

Chợ hoa Tết lớn nhất tại TP.HCM vắng vẻ trong chiều 26 Tết.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số điểm bán Hoa Tết trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, Trần Não (quận 2), Nguyễn Hữu Thọ (quận 7), Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh)… và một số chợ hoa tại tại Công viên Lê Văn Tám (quận 3), Công viên 23 - 9 (quận 1), Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận), Công viên làng Hoa Gò Vấp ( quận Gò Vấp), lượng hoa tập trung về TP.HCM năm nay không nhiều như mọi năm tuy nhiên vẫn hội đủ mọi chủng loai, màu sắp, kích cỡ. Bên cạnh các loại hoa chính như cúc, lan, ly, đào, mai còn có sự góp mặt của không ít các loại cây cảnh có hình dáng độc đáo, lạ mắt thu hút được khá đông khách tham quan.

Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, dù lượng khách tham quan đổ về các chợ và các điểm bán hoa Tết khá đông, đặc biệt vào các buổi tối, tuy nhiên phần lớn là khách tham quan, lượng người tìm đến mua hoa còn rất ít.

Tại chợ hoa Tết lớn nhất TP.HCM tổ chức tại công viên 23-9, chiều 26 Tết, lượng khách tới mua hoa khá thưa thớt. Ông Hồ Như Nhật (Hải Dương) cho biết, so với năm ngoái sức mua hoa đào năm nay khá chậm, chủ yếu lượng khách chỉ tập trung vào buổi tối và mới chỉ đến xem là chính. Năm nay, ông Nhật mang vào TP.HCM vào trên 400 gốc đào, tuy nhiên sau 3 ngày mở chợ mới chỉ bán được khoảng 50 gốc.

Dưa hấu trưng Tết được trang trí khá tinh xảo

Có mặt tại chợ từ ngày 23 Tết nhưng đến ngày 26 Tết, anh Nguyễn Quốc Anh (Bà Rịa – Vũng Tàu) mới bắt đầu mở hàng được mấy chậu hoa Lê, hoa cúc Vạn thọ. Anh Quốc Anh cho biết, mặc dù giá bán không cao hơn so với mọi năm, chỉ dao động khoảng 100.000 đồng/ chậu đối với hoa mào gà, 150.000 đồng/chậu đối với hoa cúc gỗ và khoảng 400.000 đồng chậu đối với hoa Lê nhưng vẫn không thấy nhiều khách mua.

Năm nay, thời tiết không ủng hộ người trồng mai Tết tại TP.HCM, nắng nóng và ngập nước do triều cường khiến hàng loạt gốc mai đồng loạt trổ bông trước Tết. Trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, điểm tập trung bán mai Tết của làng mai Thủ Đức, rất nhiều chậu mai lớn đã trổ bông vàng rực ngay từ những đầu ngày mở bán, tuy không mất mùa nhưng lượng mai từ các tỉnh lên TP.HCM cũng giảm nhiều do Tết năm ngoái buôn bán ế ẩm nên năm nay nhiều nhà vườn trồng mai tại các tỉnh bỏ chợ hoặc chỉ đưa lên một số lượng ít.

Dù hàng ít nhưng theo ông Nguyễn Văn Ân (Chợ Lách - Bến Tre), sức mua mai Tết năm nay vẫn rất chậm. Sau 3 ngày mở chợ ông mới chỉ bán được được khoảng hơn chục chậu trong tổng số khoảng 250 chậu mai vàng mang từ Bến Tre lên. Ông Ân cho hay, năm nay, nhiều nhà vườn trồng Mai tại Bến Tre đã bỏ chợ Sài Gòn vì sợ buôn bán ế ẩm, tuy nhiên tình hình buôn bán năm nay cũng không mấy khả quan, giờ chỉ trông chờ sức mua sẽ tăng vào hai ngày cận Tết.

Tương tự cậy mai vàng, lượng hoa thời vụ từ các tỉnh lên chợ hoa Tết tại TP.HCM cũng không nhiều bằng mọi năm do thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng tới sản lượng của các nhà vườn. Vì hàng ít nên mặc dù tình hình buôn bán cũng không mấy khả quan tuy nhiên bà Mỹ Lan, nhà vườn tại làng hoa Sa Đéc- Đồng Tháp vẫn tin tưởng sẽ bán hết được hơn 2.000 chậu hoa gồm hồng tỉ muội, hoa hồng, hoa cát tường…Theo bà Lan, giá bán các loại hoa này năm nay có cao hơn mọi năm khoảng 5000 đồng/chậu ở mức từ 30.000 đồng đến 35.000 đồng/chậu hồng tỉ muội, 50.000 đồng một chậu hoa Cát tường, nhưng do lượng hàng không nhiều nên buôn bán cũng dễ hơn.

Một điểm bán Lan tại Chợ hoa Tết Công viên 23-9

Là loại hoa có sức sống lâu bền nhất, màu sắc sang trọng nhất các loại hoa Phong Lan vốn được nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là các nhà hàng, khách sạn và dónh nghiệp lựa chọn trong các dịp lễ dài ngày, nhất là trong dịp Tết, mặc dù vậy Tết các gian hàng Lan tại chợ hoa Tết cũng khá vắng vẻ phần vì loại hoa này có giá khá cao, rẻ nhất là các loại Lan Đen Rô cũng phải gần 100.000 ngàn đồng/giỏ, còn Lan Hồ Điệp cũng giao động ở mức khoảng từ 700.000 đồng đến 800.000 đồng/chậu 6 cành và khoảng từ 2.500.000 đến 3.000.000 đồng/ chậu 10 cành.

Luôn tay chỉnh sửa lại các chậu lan Hồ Điệp đủ mùa sắc, một nhà vườn trồng Lan tại chợ hoa Công viên Lê Văn Tám (quận 3) lắc đầu ngao ngán, từ ngày mở chợ, lượng khách tới xem hoa khá đông nhưng người mua thì rất vắng, khách mua thì ít khách xem thì nhiều nên không ít giỏ hoa Lan bị gẫy cành, rụng cánh khiến người bán hoa đã buồn càng buồn hơn.

Theo Sở Công Thương TP.HCM, nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi Tết của người dân, trên địa bàn thành phố sẽ tổ chức 131 chợ hoa Xuân với 3 chợ hoa lớn tại công viên Gia Định, Công Viên 23-9, công viên Lê Văn Tám và 128 chợ hoa khác. Trong đó, nơi có nhiều chợ hoa nhất là quận 10 với 21 chợ hoa, quận Thủ Đức với 19 chợ hoa, huyện Cần Giờ 18 chơ hoa. Các chợ hoa Xuân diễn ra đồng loạt từ ngày 23 tháng Chạp Âm lịch đến ngày 29 tháng Chạp âm lịch. Riêng chợ oa tại quận 7, quận8 và chợ đầu mối Bình Điền bắt đầu từ ngày 15 tháng Chạp âm lịch.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tp-hcm-cho-hoa-tet-vang-nguoi-mua252016850%20pm.aspx