TP.HCM: Các văn phòng đại diện XK trên 8,6 tỉ USD

(HQ Online)-Theo Sở Công Thương TP.HCM, tính đến tháng 12-2013 trên địa bàn thành phố có 2.548 văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài. Trong đó riêng năm 2013 có 222 văn phòng đại diện mới.

Các văn phòng đại diện chưa có nhiều mặt hàng xuất khẩu có giá trị gia tăng cao. Ảnh minh họa- Nguyễn Huế.

Sở Công Thương TP.HCM cho biết, trong quá trình tổng hợp báo cáo và giải quyết thủ tục hành chính văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đã phát hiện 479 trường hợp văn phòng đại diện vi phạm trong đó chủ yếu là sai phạm về báo cáo hoạt động không đúng thời hạn, không điều chỉnh giấy phép thành lập, không gia hạn giấy phép thành lập đúng hạn… Theo đó, tính đến tháng 12-2013 thanh tra Sở Công Thương đã ban hành 396 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt hơn 3 tỉ đồng.

Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của các văn phòng đại diện tại TP.HCM đạt hơn 8,6 tỉ USD, trong đó dệt may, da giày đạt trên 4,4 tỉ USD, nguyên nhiên liệu đạt gần 1,5 tỉ USD, gỗ và trang trí nội thất đạt 868 triệu USD, nông sản 853 triệu USD…Kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 10,6 tỉ USD trong đó nhập khẩu nguyên, nhiên liệu đạt trên 4,9 tỉ USD, dược phẩm đạt gần 1,8 tỉ USD, hóa chất, phân bón, nông được đạt 958 triệu USD…

Bên cạnh những đóng góp trong lĩnh vực kinh tế, các văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài cũng góp phần giải quyết việc làm với thu nhập cao và ổn định cho khoảng gần 9.800 lao động được đào tạo của Việt Nam. Ngoài ra hơn 1.700 lao động nước ngoài cũng đã đóng góp đáng kể với ngân sách qua việc nộp thuế thu nhập cá nhân.

Tuy nhiên, theo nhận định của Sở Công Thương bên cạnh kết quả tích cực nêu trên, hoạt động của các văn phòng đại diện chưa có nhiều đột phá. Hoạt động xúc tiến xuất khẩu vẫn còn tập trung vào các mặt hàng nông sản, nguyên liệu thô, các mặt hàng thâm dụng lao động, chưa có nhiều văn phòng đại diện xúc tiến xuất khẩu các sản phẩm Việt Nam có hàm lượng công nghệ cao, các mặt hàng mang tính chất sản xuất công nghiệp như hàng tiêu dùng, bánh kẹo, thực phẩm chế biến…

Ngoài ra, các hoạt động đầu tư của các văn phòng đại diện đa số là đầu tư bất động sản, tài chính, hoạt động đầu tư, liên doanh hợp tác sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu chưa được quan tâm…

Nguyễn Huế

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/tp-hcm-van-phong-dai-dien-xuat-khau-tren-86-ti-usd.aspx