TKV thưởng Tết cao nhất khoảng 10 triệu đồng/người

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 5 tháng trước 50 lượt xem

(Toquoc) – Ông Bùi Văn Khích, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, mức thưởng Tết cao nhất cho thợ mỏ khoảng 10 triệu đồng. Đối với khối văn phòng, mức thưởng Tết dao động từ 5-7 triệu đồng.

Bên lề Hội nghị Tổng kết năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012 ngành than hôm nay (10/1), ông Bùi Văn Khích cho biết, năm 2011, số lượng nhân viên tại Tập đoàn khoảng 138.000 người với mức thu nhập trung bình là 7,8 triệu đồng/tháng. Riêng lĩnh vực sản xuất than, mức lương trung bình của người lao động là 8 triệu đồng/tháng, tăng 7% so với năm 2010. Với thợ mỏ, vì làm việc trong môi trường độc hại nên ngoài lương, hàng tháng cũng có thêm thu nhập như tiền độc hại, tiền ăn trưa…

Theo ông Khích, Tết năm nay, mức thưởng cao nhất cho công nhân mỏ khoảng 10 triệu đồng/người. Đối với khối văn phòng, mức thưởng Tết dao động từ 5-7 triệu

Như vậy, công nhân mỏ có mức thu nhập cao nhất vào tháng Tết gồm lương, thưởng….ở mức hơn 17 triệu đồng.

Mặc dù vậy, ông Vũ Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc TKV cho rằng, mức lương của TKV vẫn chỉ ở mức trung bình so với các ngành nghề khác.

“Đối với thợ mỏ, mức lương bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng là còn thấp. Nếu sau này lộ trình điều chỉnh giá bán than cho điện được thực hiện được thì sẽ có thêm một khoản nữa để tăng thêm tiền lương cho công nhân”, ông Hùng nói.

Lãnh đạo TKV giải thích, lợi nhuận hằng năm sau khi trừ các loại thuế, số còn lại sẽ trích cho ba loại quỹ. Trong đó, quỹ đầu tư phát triển khoảng 50%, còn lại chia theo tỷ lệ cho quỹ phúc lợi và khen thưởng. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế của TKV năm 2011 đạt 7,800 tỷ đồng.

Dự báo về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2012, Phó Tổng Giám đốc Bùi Văn Khích cho rằng, ngành than sẽ phải đối đầu với không ít khó khăn. Nếu năm 2011 lợi nhuận đạt 7,800 tỷ thì năm 2012 con số này chỉ khoảng 6.000 nghìn tỷ.

Năm nay, TKV dự kiến xuất khẩu 13,5 triệu tấn than (giảm 3,3 triệu tấn so với năm 2011). Bên cạnh đó, chi phí đầu vào ngày càng tăng, đó là chưa kể đến năm nay sẽ phải đóng thuế môi trường…Ngoài ra, ngành than đang trong quá trình thực hiện giảm dần khai thác lộ thiên và tăng khai thác hầm lò mà chi phí hầm lò bao giờ cũng lớn, chi phí kỹ thuật, an toàn lao động…

Lãnh đạo TKV cũng cho biết thêm, giá điện tăng cũng làm tăng chi phí đầu vào của ngành than theo một tỷ lệ nhất định. Theo cơ cấu giá thành, tỷ lệ chi phí cho điện năng chiếm 10-15%. Do đó, giá điện tăng sẽ tác động đến chi phí sản xuất.

“Năm 2012, giá than cấp cho điện chưa thể tăng đột biến mà chỉ có thể tăng dần. Mong rằng, đến năm 2013 giá than bán cho điện sẽ cải thiện theo thị trường, khi đó ngành than mới có thể tồn tại và phát triển.”, ông Khích bày tỏ.

Quỳnh Anh


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang