THCS Ngô Tất Tố (Phú Nhuận): Học sinh lại đánh nhau tại trường

Ngày 1-4, Công an phường 10, quận Phú Nhuận cho biết một học sinh lớp 7 Trường THCS Ngô Tất Tố bị nhóm bạn nam đánh hội đồng trong lớp học.

Phường đã mời phụ huynh các em tham gia đánh bạn làm cam kết đưa về giáo dục trong gia đình. Trước đó, ban giám hiệu nhà trường cũng đã yêu cầu nhóm học sinh này phải làm tường trình về vụ việc.

Theo đó, em Bảo là học sinh lớp 7A2 Trường Ngô Tất Tố, quận Phú Nhuận bị một nhóm bạn đánh ngay trong lớp học, gây trầy xước vùng đầu và bị nôn ói. Theo lời Bảo kể, trước đây Bảo chơi với nhóm này nhưng sau chuyển qua kết bạn với nhóm khác nên bị ghét và bị đánh. Theo phụ huynh của Bảo, trước tết Bảo đã lấy trộm hai chai rượu ngoại trị giá nhiều triệu đồng để “cống nạp” theo yêu cầu của nhóm bạn này. Sự việc chỉ bị phát hiện và chấm dứt khi thầy giáo phụ trách lớp phát hiện lá thư yêu cầu Bảo phải đưa tiếp một chai rượu.

l Trao đổi với phóng viên vào chiều 1-4, ông Ngô Đức Bình, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lai, nói: “Hai học sinh Trương Thúy Tuyền, Cao Thị Thanh Tú xuất thân từ gia đình gia cảnh khó khăn, trong đó có một em mồ côi cả cha và mẹ. Hai em này là học sinh cá biệt, đi học muốn gây sự, đánh ai là đánh. Được biết, vì gia cảnh khó khăn nên Tuyền và Tú vừa được nhà trường miễn học phí vừa được chính quyền địa phương ủng hộ tiền bạc để đi học. Hiện hai học sinh này muốn đi học thì đi, muốn nghỉ thì nghỉ, giáo viên chủ nhiệm và bộ môn cũng không ai dám nói động đến vì sợ bị đánh lúc nào không biết. Phần nhà trường cũng chưa có quyết định đuổi học, đang báo cáo sự việc với Phòng Giáo dục quận 8 và Sở GD&ĐT TP.HCM để tìm hướng xử lý.

l Thầy Bình cho biết thêm: Ban giám hiệu đã gửi cho công an phường những mảnh giấy trao đổi qua lại trong giờ học của các em. Trong đó, Thảo đã van xin tha cho em khỏi bị đánh, Tuyền và Tú không chấp nhận và thông báo giờ giấc đánh cảnh cáo vào giờ ra chơi. Sau đó, Thảo bị đánh trước sự chứng kiến của nhiều học sinh mà không em nào dám can ngăn.

Đến chiều 1-4, Thảo xuất viện nhưng còn đau nên chưa đi học được. Hai em Tuyền và Tú đã được Công an phường 15, quận 8 lấy lời khai và vẫn đi học bình thường. Tại công an phường, Tuyền khai vì Thảo ỷ học giỏi “chảnh” nên đánh dằn mặt.

Q.VIỆT - H.TUYẾT

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2010040201324153p0c1019/thcs-ngo-tat-to-phu-nhuan-hoc-sinh-lai-danh-nhau-tai-truong.htm