Với tầm nhìn chiến lược “Tạo nền tảng bền vững hôm nay để thuận lợi và chủ động trong phát triển ngày mai”, năm 2011, Công ty Cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) đã tạo dựng được nhiều bước ngoặt quan trọng, không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả nền công nghiệp cơ khí ôtô Việt Nam.
CôngThương - Để có thể làm được điều ấy, Thaco đã luôn linh hoạt, phát huy nội lực cũng như kiên định từng bước đi tiên phong đầy sáng tạo.
THACO và những bước ngoặt của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam
Với mô hình sản xuất và phát triển bền vững, Thaco đã và đang là một trong những hạt nhân tích cực góp phần cho sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô nước ta. Chính vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà Chính phủ và Bộ Công Thương quyết định chọn Chu Lai – Trường Hải là địa điểm để tổ chức Hội thảo “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” vào tháng 4/2011; hay quyết định chọn Chu Lai – Trường Hải sẽ là “Khu công nghiệp Cơ khí đa dụng và Ôtô quốc gia”…
Nhận thức vị trí tiên phong trong chiến lược phát triển của ngành, Thaco không ngừng nâng tầm hợp tác, định vị mình trong chuỗi giá trị toàn cầu để đem về cho công ty nói riêng và cho ngành nói chung những bước ngoặt trọng yếu. Hợp tác đầu tư chế tạo động cơ là ví dụ điển hình. Ngày 10/11/2011, hợp đồng chính thức “Dự án chuyển giao công nghệ sản xuất động cơ” đã được Thaco và Hyundai ký kết, trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại TP.Ulsan (Hàn Quốc). Đây có thể xem là thắng lợi quan trọng nhất của Thaco và của nền công nghiệp ôtô nước ta trong năm qua. Bởi nói một cách “nôm na” thì chế tạo được động cơ coi như chế tạo được xe hơi. Sỡ dĩ có nhận định ấy là do động cơ là bộ phận phức tạp nhất của một chiếc xe, nó tác động và chi phối toàn bộ dây chuyền vận hành. Cũng vì thế mà động cơ được tính đến 30% khi đánh giá tỷ lệ nội địa hóa một chiếc xe. Thắng lợi này đã mở rộng cánh cửa hiện thực hóa việc sản xuất xe hơi mang thương hiệu Việt Nam trong tương lai gần.
Tư duy “Làm giàu cho đất nước chính là làm giàu bền vững cho mình” của lãnh đạo công ty đã giúp Thaco bước những bước tiên phong vững chắc và hiệu quả, luôn sẵn sàng làm hết sức mình cho mục đích hợp tác để phát triển. Dưới sự tư vấn và hỗ trợ toàn diện của Thaco, Công ty VinaMazda đã đến “định cư” tại Chu Lai - Trường Hải để xây dựng nhà máy và đã cho xuất xưởng chiếc Mazda CKD đầu tiên vào ngày 17/11/2011. Tin rằng, Chu Lai - Trường Hải, với những hợp tác mang tầm chiến lược như thế, nhất định sẽ thành công trong bước chuyển mình trở thành Khu công nghiệp Cơ khí đa dụng và Ôtô quốc gia…
Nâng cao trách nhiệm xã hội
“Thaco đã đi đúng hướng!” - đó là nhận xét của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi đến thăm và làm việc tại Chu Lai – Trường Hải ngày 26/6/2011. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ngày 10/8/2011, khi đến thăm Thaco cũng đã khen: “Trường Hải rất xứng đáng là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam”.
Những lời ngợi khen ấy giúp Thaco vững tin và xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với đất nước - những trách nhiệm lớn và không dễ. Năm 2011, ngoài Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thaco còn vinh dự được đón Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng… cũng như nhiều đoàn thể, ban, ngành các cấp khác đến thăm và làm việc. Sự quan tâm và nguồn động viên to lớn này đã giúp Thaco ngày một lớn mạnh và hoàn thành tốt hơn những trách nhiệm được kỳ vọng.
Một nguồn động viên quý báu khác mà Thaco được nhận trong năm qua chính là những giải thưởng, những bằng khen do chính phủ và các tổ chức uy tín trao tặng. Nếu Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải được nhận Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam, Top 10 Sao Vàng đất Việt…, thì cá nhân Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Trần Bá Dương nhận Giải thưởng Ernst & Young - Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp 2011, doanh nhân tiêu biểu khu vực miền Đông Nam bộ, Top 5 Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN - Trung Quốc… Thaco luôn trân trọng và tự hào về những giải thưởng này, xem đó là những “giấy chứng nhận” của cộng đồng đã dành cho mình đồng thời ý thức rằng: Phải luôn nỗ lực để duy trì mức tăng trưởng trong sản xuất - kinh doanh, cố gắng giữ được tỷ lệ “tăng trưởng niềm tin” của cộng đồng dành cho công ty.
Từ nhận thức trên cùng triết lý kinh doanh: “Có tâm - Có tầm” (Có tâm với xã hội và xứng tầm với đất nước), bản sắc văn hóa của Thaco luôn được xây dựng theo tiêu chí “nhân văn, đề cao giá trị con người, chung tay vì cộng đồng”. Thaco luôn có mặt và tích cực tham gia đóng góp vào Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Quỹ vì người nghèo; Quỹ học bổng; Quỹ phát triển tài năng trẻ; Quỹ Bảo trợ trẻ em nghèo; tiếp sức đến trường; hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên ta, bão, lụt; xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; xây trường cho con em đồng bào dân tộc ở miền núi; tặng xe cứu thương cho các huyện, xã vùng sâu, vùng xa; tham gia vào các sự kiện và hoạt động văn hóa thể thao lớn của cộng đồng. Chỉ tính riêng năm 2011, Thaco đã đóng góp cho các quỹ trên 15 tỷ đồng. Tháng 10/2011, Thaco vinh dự được nhận 2 giải thưởng cao quý, thể hiện rõ bản sắc văn hóa của công ty, đó là giải thưởng “Khi Tổ quốc cần” và giải thưởng “Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu trách nhiệm xã hội 2011”.
Gắn mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh với việc thực hiện trách nhiệm xã hội không chỉ là bản sắc văn hóa đặc thù, mà còn là bí quyết thành công và cũng là nền tảng phát triển bền vững của Thaco. Nền tảng cơ bản ấy tạo thuận lợi để công ty tiếp tục bồi dưỡng cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Năm 2012, Thaco kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển. Đây sẽ là năm nhiều bận rộn nhưng cũng hứa hẹn đem lại nhiều thành quả to lớn hơn.