Ngoài dự án trên, các doanh nghiệp Tây Ban Nha còn mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực xây dựng cầu cảng, sân bay, năng lượng điện tái sinh, điện hạt nhân, viễn thông.
Cũng theo ông Jesus Banegas, nhu cầu nhập khẩu của Tây Ban Nha rất lớn và các sản phẩm của Viêt Nam ngày càng được người tiêu dùng Tây Ban Nha ưa chuộng. Minh chứng rõ nhất là Tây Ban Nha hiện đứng đầu EU về nhập khẩu cá tra, basa của Việt Nam.
Theo Bộ Công Thương, trao đổi thương mại song phương giữa hai nước thời gian gần đây luôn đạt tăng trưởng bình quân 20%/năm, trong đó Việt Nam luôn xuất siêu. Năm 2008, kim ngạch hai chiều Việt Nam-Tây Ban Nha đạt 1,2 tỷ USD và 7 tháng đầu năm nay đạt gần 829 triệu USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến hết tháng 10 năm nay, Tây Ban Nha có 14 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký trên 11 triệu USD, đứng thứ 61 trong tổng số 89 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.
K.Vân (Theo TTXVN)