Báo chí Nga ngày 7-2 (giờ địa phương) đưa tin sau cuộc gặp khẩn cấp với Tổng thống Bashar al-Assad tại thủ đô Damascus (Syria) cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo Tổng thống Assad sẽ sớm tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới.
Ông cho biết Tổng thống Assad khẳng định Syria sẵn sàng hợp tác và đàm phán với tất cả các nhóm chính trị nhằm kết thúc bạo lực tại Syria, ngoài ra Syria sẵn sàng cho phép Liên đoàn Ả Rập tăng cường giám sát viên vào Syria.
Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã kêu gọi Syria thúc đẩy nhanh cải cách và khẳng định Nga sẵn sàng giúp Syria thoát khỏi bất ổn theo phương thức phù hợp với sáng kiến của Liên đoàn Ả Rập. Cuối cùng ông nhận xét: “Ông Assad đã biết trách nhiệm của mình”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiếp xúc với Tổng thống Bashar al-Assad tại Damascus (Syria) ngày 7-2. Ảnh: SANA
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga ra thông cáo cho biết Tổng thống Bashar al-Assad đã bày tỏ mong muốn cử một phái đoàn chính phủ đến Moscow để tham gia cuộc gặp giữa các phe phái Syria. Trước đó, Nga đã mời chính phủ Syria và các phe phái đối lập đến Moscow để đàm phán.
Báo chí Nga loan tin người dân Syria đã bày tỏ lòng cám ơn chuyến thăm của Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Cờ Nga tung bay tại thủ đô Damascus với các biểu ngữ mang dòng chữ “Cám ơn nước Nga”.
Trong khi đó, hãng thông tấn SANA của Syria ngày 8-2 đưa tin Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định quyết tâm hợp tác với bất cứ nỗ lực nào nhằm mang lại tình hình ổn định tại Syria.
Cùng ngày, phe đối lập Syria tuyên bố cam kết chấm dứt bạo lực của Tổng thống Bashar al-Assad đã quá muộn vì máu vẫn đang tiếp tục đổ. Trước đó, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Syria (đại diện cho các phe phái đối lập) đã từng cho biết chỉ đến Moscow với điều kiện Tổng thống Assad từ chức.
Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney tuyên bố trong cuộc họp báo rằng chính phủ Mỹ không hiểu mục đích chính xác trong chuyến thăm Syria của Ngoại trưởng Nga là gì. Ông nói: “Nga cần nhận ra đánh cuộctất cả vào chính quyềnAssadlàviệc làm dẫn đếnthấtbại”.
Theo báo New York Times (Mỹ), người phát ngôn Jay Carney khẳng định Mỹ không dự kiến cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria dù phe đối lập Syria đã nhiều lần kêu gọi Quốc hội Mỹ. Ông nói Mỹ đang tập trung gây áp lực với Syria bằng trừng phạt kinh tế và đang nghiên cứu khả năng viện trợ nhân đạo cho dân Syria.
Ngược lại, Thượng nghị sĩ John McCain đã kêu gọi chính phủ Mỹ phải tính đến phương án cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland phản bác: “Chúng tôi không nghĩ rằng thêm vũ khí ở Syria là giải pháp”.
Cao ủy đối ngoại Liên minh châu Âu Catherine Ashton cho hay EU sẽ tiếp tục gây áp lực càng nhiều càng tốt đối với Syria nhằm buộc ông này từ chức.
Ngày 8-2, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu đã đến Washington để hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton về tình hình Syria. Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ khởi động một sáng kiến mới để giải quyết tình hình Syria. Thổ Nhĩ Kỳ dự định tổ chức một hội nghị quốc tế về Syria với địa điểm có thể ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc nơi khác.
Cùng ngày, Đại sứ Iran tại Nga Sayed Mahmoud Reza Sajjadi khẳng định Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir-Abdollahian đang viếng thăm Syria.
| Đến nay các nước Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý, Bỉ và Anh đã triệu hồi đại sứ ở Syria về nước. Mỹ đã đóng cửa đại sứ quán tại Syria. Liên minh châu Âu tuyên bố không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria. Ngày 7-2, sáu nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh thông báo triệu hồi đại sứ ở Syria. Cùng ngày, Hạ viện Ai Cập quyết định phong tỏa mọi quan hệ với Quốc hội Syria. |
DUY KHANG (Theo China Daily, BBC, LAT, Fox Business, Sky News)