Syria: Một thủ lĩnh cao cấp của Al Qaeda bị tiêu diệt ở Latakia

Truyền thông xã hội của Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria) ngày 7-2-2016 đưa tin: Một chỉ huy chiến trường cao cấp của tổ chức này đang hoạt động ở vùng núi Kurdish (Jabal Al-Akrad) thuộc vùng đông bắc Latakia đã thiệt mạng.

Abdel-'Aziz Al-Dibaykhi – chỉ huy cao cấp của tổ chức Jabhat Al-Nusra

Trùm chỉ huy khủng bố vừa mới bị tiêu diệt được xác định là Abdel-'Aziz Al-Dibaykhi, quốc tịch Saudi Arabia. Hắn còn có một tên gọi khác là Abu Hamza. Chỉ huy chiến trường của Jabhat Al Nusra bị tử trận sau một trận chiến dữ dội với các binh sĩ của lữ đoàn 103 Vệ binh Cộng hòa.

Theo báo cáo của tình báo Syria, trước khi xảy ra xung đột ở quốc gia Trung Đông này, Dibaykhi là một sĩ quan cao cấp của tổ chức Al-Qaeda.

Nguồn tin này cũng cho biết, trước khi Al-Dibaykhi thực hiện cuộc thánh chiến "Jihad" của chính mình ở Syria, tay súng khét tiếng này đã tham gia cả hai cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan chống lại quân đội Mỹ.

Cái chết của thủ lĩnh chiến trường ở đông bắc Latakia xảy ra đúng vào thời điểm tổ chức khủng bố đang bị lung lay và đang trong tình trạng tồi tệ, bế tắc. Chúng đang bị đánh tơi tả, và buộc phải rút lui, tháo chạy trên nhiều mặt trận gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/su-kien/syria-mot-thu-linh-cao-cap-cua-al-qaeda-bi-tieu-diet-o-latakia/660464.antd