Syria: Đối lập tham gia đàm phán ở Rome sau khi nước ngoài hứa viện trợ

(CAO) Đối lập Syria đã đồng ý dự một hội nghị thượng đỉnh quốc tế ở Rome sau khi Mỹ và Anh “hứa viện trợ đặc biệt” cho dân chúng Syria. Trước đó, Hội đồng Đối lập Syria đã tuyên bố tẩy chay đàm phán bởi “im lặng của thế giới” trước bạo lực.

Đối lập Syria tham gia đàm phán Rome sau khi nước ngoài hứa viện trợ

Các Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry, và Anh, William Hague, sớm xác nhận sẽ có nhiều hỗ trợ hơn cho đối lập của Syria. Ông Kerry đến London trong một phần chuyến công du nước ngoài đầu tiên từ khi nhậm chức. Tuyên bố của đối lập Syria được đưa ra giữa nhiều tin về một vụ nổ chết nhiều người và đánh nhau lớn tại phía đông của thủ đô Damascus.

Sau khi gặp ông Hague và Thủ tướng Anh David Cameron, ông Kerry đã kêu gọi Chủ tịch Moaz Al-Khatib của Hội đồng Đối lập Syria và khuyến khích ông tham gia đàm phán ở Rome vào thứ Năm này. Không chi tiết nào được công bố thêm về buổi nói chuyện.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1120&id=489942&mod=detnews&p=