Suýt đẻ rơi con khi đang trên tàu về quê ăn Tết

Một thai phụ ở Trung Quốc đang trên đường về quê ăn Tết phải xuống tàu giữa chừng do có dấu hiệu chuyển dạ.

Thai phụ được đưa xuống tàu tới thẳng bệnh viện để sinh con. Ảnh: SCMP

Người phụ nữ 42 tuổi và chồng đang có mặt trên chuyến tàu lửa từ thành phố Bắc Kinh về quê nhà ở Dư Diêu, Chiết Giang, thì lên cơn đau đẻ.

Theo SCMP, nhận được tin báo, lái tàu đã nhanh chóng dừng ở Thái An, tỉnh Sơn Đông, để thai phụ được đưa tới bệnh viện.

Bác sĩ đỡ đẻ cho biết tình trạng sức khỏe của thai phụ rất nguy hiểm do cô đã lớn tuổi. Tuy nhiên, may mắn là em bé cuối cùng cũng chào đời khỏe mạnh. Bác sĩ sau đó nói rằng chỉ đến muộn hơn một chút thì đứa trẻ, con trai thứ hai của cặp vợ chồng, có thể sẽ không sống sót.

Người chồng cho hay anh đã cố mua vé về quê sớm hơn nhưng không được do lượng người mua vé tàu về quê ăn Tết quá lớn. Tuy rất lo lắng về khả năng có thể sinh con trên tàu trong lúc đi cả quãng đường xa về quê, nhưng họ không còn cách nào khác.

"Chẳng có điều gì quan trọng hơn việc về quê đón Tết cùng gia đình vào lúc này cả", người chồng nói.

Người dân Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia châu Á khác đang háo hức chào chào đón năm con Khỉ, rơi vào ngày 8/2 Dương lich. Các lao động nhập cư bắt đầu về quê ăn Tết từ cuối tháng 1, trong sự kiện thường được gọi là cuộc di cư thường niên lớn nhất của loài người trên trái đất.

Theo Ngoisao.net

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/suyt-de-roi-con-khi-dang-tren-tau-ve-que-an-tet-20160205113850663.htm