Sung túc Chiềng Sung
Xem tin gốc
Đại Đoàn Kết
- 37 tháng trước
20 lượt xem
Nằm cách trung tâm huyện Mai Sơn hơn 20 km, xã vùng cao Chiềng Sung có hơn 1.200 hộ dân, gồm các dân tộc Thái, Kinh, H’Mông sinh sống tại 24 bản, tiểu khu. Trước đây người dân Chiềng Sung tuy sống trên vùng đất bằng phẳng, khí hậu mát mẻ, có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo vì chưa có hướng đi. Người dân Chiềng Sung khi xưa không biết cách canh tác nên cái đói thường xuyên là nỗi ám ảnh. Đến Chiềng Sung hôm nay trên con đường ô tô rải nhựa là một màu xanh trù phú của những cánh đồng ngô.
Ông Nguyễn Duy Khoản, Phó chủ tịch xã cho biết: đến Chiềng Sung giờ đây không tìm thấy người nghèo mà ngược lại, xe máy, tivi, tủ lạnh, điện thoại di động, thậm chí cả két sắt đựng tiền đang khá phổ biến trong các gia đình. Những điều đó có được đều từ các cánh đồng ngô. Đây là kết quả của sự liên kết giữa người dân với Công ty cổ phần nông nghiệp Chiềng Sung để sản xuất ngô giống và ngô thương phẩm. Trong những năm gần đây, Chiềng Sung là một trong những địa phương đạt năng suất ngô giống và ngô thương phẩm cao nhất nước. Sản lượng ngô toàn xã đạt khoảng hơn 20 chục tấn với giá trị hàng chục tỷ đồng. Chính nhờ cây ngô mà hiện nay tổng thu nhập ngân sách trên địa bàn xã đạt trên 1,1 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 9,6 triệu đồng/năm. Hiện tại Chiềng Sung chỉ còn dưới 7% hộ nghèo (theo tiêu chí mới), không còn hộ thiếu đói, trên 80% số hộ được dùng điện lưới quốc gia và có nước sạch sinh hoạt, được xem truyền hình. Chất lượng y tế, giáo dục được nâng cao. Chiềng Sung luôn giữ vững chuẩn về y tế quốc gia và 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Sung túc đang ngự trị ở Chiềng Sung.
Trung Hiếu
Từ khóa liên quan
Danh từ
Cụm từ
Tính từ
Địa danh trong nước
Danh từ riêng
Từ chuyên môn