Sức sống "Làng thanh niên lập nghiệp biên giới"

Xem tin gốc 

ĐCSVN - 28 tháng trước 200 lượt xem

Cách trung tâm xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát (Lào Cai) gần 10km "Làng thanh niên lập nghiệp biên giới" hiện lên với những ngôi nhà xây khang trang, chắc chắn trên các triền núi thay thế sự hoang vắng cách đây hơn 2 năm về trước. Đây là mô hình làng thanh niên đầu tiên của tỉnh Lào Cai được triển khai xây dựng từ năm 2007 đến 2010, với tổng vốn đầu tư của Nhà nước gần 30 tỷ đồng, nhằm tăng cường cư dân bám, giữ đường biên mốc giới nơi địa đầu Tổ quốc.

Men theo các triền núi xanh mơn mởm những cây cao su non, khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ cùng đồng chí Bùi Quốc Phi - phó ban quản lý Làng thanh niên lập nghiệp ( bà con thường gọi là Phó làng), trên đường đi, tôi hỏi: hôm nay thứ bảy mà anh Phi không nghỉ à? Anh tâm sự: "Gần 2 năm nay, từ khi nhận công tác ở Làng thanh niên mình quên mất khái niệm của ngày thứ bảy, chủ nhật rồi. Ngày nào cũng bám lấy bà con, bám đồi, bám rừng bám đường biên thôi ".

Đi một hồi, chúng tôi cũng đến chân núi, bất chợt nghe tiếng hát trên đỉnh núi vọng xuống " người Mông ơn Đảng " của đám đoàn viên, thanh niên. Hiện lên trước mặt chúng tôi là một túp lều bạt xanh rộng khoảng 50m2, bốn cô gái với các bộ quần áo thổ cẩm dân tộc khác nhau đang hì hục nấu cơm trưa cho các bạn lao động trên nương nói với chúng tôi " cán bộ ở lại ăn cơm trưa với đoàn viên, thanh niên nhé ", đáp lại bằng nụ cười và mấy câu bông đùa. Chúng tôi lại tiếp tục trèo lên đỉnh núi. Những vết cháy loang lổ của khu đồi lau sậy nhường lại những khoảng đất trống cho các đoàn viên, thanh niên nơi đây xẻ băng, đào hố để trồng cây cao su. Trên ngọn đồi, những con người trẻ tuổi của thôn Lao Chải, thôn xa nhất trong số 21 thôn bản của xã Trịnh Tường đang hối hả vung những nhát cuốc xuống nền đất mới. Bí thư đoàn xã Phàn Trung Thu cho biết: Số đoàn viên, thanh niên tình nguyện đăng ký lên đây trồng cây cao su ngày càng tăng, hôm nay có thêm 5 đồng chí người dân tộc Hà Nhì lên bổ sung vào danh sách. Thôn Lao Chải có 46 đoàn viên thì đã có 43 đoàn viên lao động ở đây. Đợt 1 này mọi người lao động tình nguyện gần 1 tuần nên ăn nghỉ tại túp lều phía dưới các anh đã đi qua. Trong lúc giải lao, đoàn viên trẻ tuổi nhất Phàn Mờ Xá, 16 tuổi, dân tộc Hà Nhì hăm hở nói với chúng tôi; " Hôm nay em mới tham gia đào hố trồng cao su cùng các anh chị trong thôn. Em đi từ nhà lúc 5 giờ sáng, tới đây là 7 giờ 30 phút, lần đầu tiên em được tham gia phong trào thanh niên tình nguyện, em thấy vui lắm”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Bí thư đoàn xã Phàn Trung Thu ( 34 tuổi), dân tộc Dao đã có 10 năm công tác đoàn cơ sở nên có rất nhiều kinh nghiệm trong việc vận động đoàn viên, thanh niên tham gia lao động tình nguyện. Toàn xã có gần 600 đoàn viên, thanh niên, nên đợt này anh Thu vận động 98% tham gia trồng cao su trong tháng 3 này. Để dễ phân bổ công việc của Làng thanh niên, anh Thu chia làm ba đợt tình nguyện, mỗi đợt là 5 ngày. Ngay trong đợt đầu tiên, ngoài thôn Lao Chải các đoàn viên, thanh niên của 6 thôn khác với tổng số người là 230, đạt tỷ lệ 98% trong ngày thứ 2. Dự kiến những ngày sau số người sẽ còn tăng lên nữa. Phía xa, trên các chỏm đồi các đoàn viên, thanh niên của các chi đoàn Bản San, Dền Thàng, Vĩ Lầu, Bản Tàng, Nà Lặc, Tùng Chỉn II cũng đang mải miết với các rãnh đất mới.

Trở về trụ sở Làng thanh niên anh Phi cho chúng tôi biết rõ thêm; Năm 2009 Làng mới trồng được 30 ha cao su. Trong tháng 3/2010, làng sẽ hoàn thành thành việc làm đất thêm 97 ha. Theo kế hoạch năm cuối năm 2010, sẽ hoàn thành 500 ha trồng cây cao su. Vừa trồng cao su vừa dựng nhà, đến nay đã có 40 ngôi nhà mới dành cho các gia đình trẻ tại địa phương đã hoàn thành, trong đó cò 10 chủ nhân đã chính thức đứng trong danh sách trở thành công nhân của Làng. Chỉ mấy năm nữa thôi toàn bộ khu vực này, sẽ bạt ngàn cây cao su cho thu hoạch sản phẩm (mủ cao su ) như nông trường ở các tỉnh miền trong.

Dự án triển khai xây dựng "Làng Thanh Niên" bước đầu đã cho hiệu quả vượt bậc, bằng sự nhiệt tình của tuổi trẻ Lào Cai và mục đích thiết thực của dự án. Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Trịnh Tường tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các cấp, các ngành hữu quan, thu hút được đông đảo các hộ gia đình thanh niên đến lập nghiệp, đưa Làng trở thành mô hình điểm về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác Đoàn. Mở ra một tương lai tươi sáng cho những con người trẻ tuổi cần lao nơi địa đầu Tổ quốc./.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang