Sức mua và giá cả hàng hóa tăng

Xem tin gốc 

SaigonTimes - 31 tháng trước 3 lượt xem

Suc mua va gia ca hang hoa tang

(TBKTSG Online) – Theo Tổ điều hành thị trường trong nước, thị trường hàng hóa tháng 12 tiếp tục diễn biến sôi động. Các hệ thống siêu thị, các trung tâm điện máy... có sức mua tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2008. Đồng thời, giá hàng hóa có xu hướng tăng thêm.

Hồng Văn

Các hệ thống siêu thị, các trung tâm điện máy... có sức mua tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2008 - Ảnh: Q.Hùng.

Theo công bố mới đây của Tổ điều hành thị trường trong nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội liên tục tăng qua các tháng và tăng mạnh vào những tháng cuối năm; cả năm 2009 ước đạt gần 1.197.490 tỉ đồng, tăng 18,6% so với năm 2008.

Nếu loại trừ yếu tố tăng giá thì tiêu thụ hàng hóa vẫn tăng hơn 10%, được Thứ trưởng Bộ Công Thương phụ trách thị trường trong nước Nguyễn Cẩm Tú đánh giá là mức tăng trưởng khá ấn tượng trong bối cảnh nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô sụt giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính, kinh tế thế giới.

Cùng với nhu cầu về hàng hóa tăng cao, nhiều mặt hàng thiết yếu trên thị trường cũng đồng loạt tăng giá so với tháng trước, nhất là các mặt hàng phụ thuộc vào nhập khẩu (lương thực, thực phẩm, sắt thép, phân bón, sữa, gas…). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 đã tăng 1,38% so với tháng trước và CPI cả năm 2009 tăng 6,88% so với năm 2008.

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tổ điều hành thị trường trong nước cho rằng việc giá cả hàng hóa thế giới tiếp tục tăng ở mức cao trong một số mặt hàng mà Việt Nam còn phụ thuộc vào nhập khẩu, cùng với việc điều chỉnh tăng tỷ giá ngoại tệ, đã làm tăng giá hàng nhập khẩu trên thị trường.

Trong khi đó, tác động của tăng giá xăng dầu cuối tháng 11 cũng làm đội giá cước vận tải, vận chuyển thêm 500 đồng/km; lãi suất cơ bản điều chỉnh tăng từ 7 lên 8% cũng tác động tới lãi suất huy động và cho vay của các ngân hàng thương mại, ảnh hưởng tới chi phí vốn, giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng năm 2009 đạt 37,73% trong khi chỉ tiêu chỉ có 30% cũng gây áp lực lên tăng lạm phát cho năm tới.

Một yếu tố khác cũng tác động tới tăng giá trong nước cuối năm âm lịch và kéo dài cho năm tới là xuất khẩu cả năm nay mặc dù giảm 9,5% so với năm 2008, xuống còn 56,7 tỉ đô la Mỹ nhưng sản lượng lại tăng mạnh. Chẳng hạn như gạo, cà phê, điều, cao su, thủy sản… đều gia tăng sản lượng để bù vào phần nào giảm giá xuất khẩu.

Điều này dẫn tới chỉ số tồn kho hàng hóa hiện chỉ tăng có 0,2% so với cuối năm 2008. Như vậy tiêu thụ hàng hóa năm 2009 (không tính tăng giá) tăng hơn 10%, cùng với tăng sản lượng xuất khẩu, dẫn tới tồn kho thấp là nguy cơ tăng giá cho năm tới, đẩy giá thành hàng xuất khẩu Việt Nam tăng, giảm đi sức cạnh tranh trên thị trường thế giới vốn dĩ chưa bước hẳn qua khỏi khó khăn.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang