Sức mạnh súng tiểu liên tự động của Đặc công Việt Nam

(Phunutoday) - Là một lực lượng tinh nhuệ nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, bộ đội đặc công Việt Nam luôn phải đương đầu với những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhất. Bên canh việc rèn luyện về kĩ chiến thuật thì việc trang bị vũ khí cho mỗi chiến sĩ đặc công khi làm nhiệm vụ cũng là việc mang tính sống còn.

Bên cạnh các loại tiểu liên truyền thống như Ak47, Ak74U,… gần đây đặc công Việt Nam có sử dụng rất nhiều loại súng tiểu liên mới , tiểu liên tự động Uzi là một trong số đó. Bên cạnh các loại tiểu liên truyền thống như Ak47, Ak74U,… Thì trong giai đoạn gần đây đặc công Việt Nam có sử dụng rất nhiều loại súng tiểu liên mới, tiểu liên tự động Uzi là một trong số đó. Bộ đội đặc công thuộc Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội diễn tập chống khủng bố với tiểu liên Uzi Uzi là một loại súng được được thiết kế bởi Uziel Gal - một người Do Thái gốc Đức - vào khoảng sau những năm 1940. Nó được chế tạo lần đầu tiên vào năm 1948 do hãng Uziel Gal của Israel phát triển, đây là một loại tiểu liên tự động sản xuất với mục đích ban đầu là để tự vệ trong gia đình mà không phải để quân đội sử dụng. Nhưng sau khi được đưa ra thị trường và nhanh chóng phát huy được lợi thế của mình, ngay lập tức những biến thể của của tiểu liên tự động Uzi đã được chế tạo. Nó vượt xa khỏi biên giới Israen thâm nhập nhanh vào quân đội nhiều nước trên thế giới. Tiểu liên Uzi lắp giảm thanh trong tay một chiến sĩ đặc công Với lợi thế như giá thành rẻ, chịu nước tốt, tiện sử dụng mang vác dễ dàng nên Uzi hay được các lực lượng phản ứng nhanh, đặc công, hay các đội biệt kích sử dụng, bên cạnh đó với tầm sát thương hiệu quả trong vòng 200m thì rõ ràng đây là một lợi thế không thể thuận lợi hơn trong các nhiệm vụ chống khủng bố, bắt cóc, tống tiền ở các địa bàn dân cư đông, hay trong khu trung tâm thành phố. Tiểu liên Uzi có tốc độ bắn 600 viên/phút, tốc độ đạn 400 mét/giây tầm sát thương hiệu quả trong vòng bán kính 200m vì thế nó rất thích hợp cho những nhiệm vụ như chống khủng bố, chống bắt cóc, tống tiền chiến đấu trong địa bàn hẹp như khu dân cư, trung tâm thành phố. Dưới đây là một số biến thể của loại súng này: Uzi thường. Loại đạn : 9x19mm Parabellum, .22 LR, .45 ACP, .41 AE Người thiết kế: Uziel Gal Năm sản xuất : 1948 Nơi sản xuất : Israel Trọng lượng: 3.5 kg Dài: 650mm hoặc 470 mm Độ dài nòng : 260 mm Tốc độ bắn : 600 phát/phút Vận tốc đạn : 400 m/s Ống ngắm : Iron sights Micro Uzi Mini Uzi Phú nguyễn (Theo Wiki, Uzi talk)

Nguồn ĐS&PL: http://phunutoday.vn/xahoiol/tieudiem/201109/Suc-manh-sung-tieu-lien-tu-dong-cua-dac-cong-Viet-Nam-2097771/