Sức mạnh gắn kết quân-dân

Xem tin gốc 

QĐND - 5 tháng trước 59 lượt xem

QĐND - Năm qua, 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Binh đoàn Tây Nguyên đạt tiêu chuẩn “Đơn vị dân vận tốt”; chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở được nâng cao. Mối quan hệ gắn kết, đồng thuận giữa đơn vị với các địa phương tạo thuận lợi và sức mạnh mới để binh đoàn nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Hơn 3 năm qua, Trung đoàn Công binh 7 đã vận chuyển an toàn hơn 1,3 triệu lượt người dân và nhiều phương tiện, tài sản qua bến phà cầu Bung.

Đâu cần, đâu khó, có bộ đội

Hơn 3 năm qua, cuộc sống, sản xuất của người dân; việc học hành của học sinh ở 5 xã, thị trấn phía đông nam huyện Krông Pa, Gia Lai không biết sẽ khó khăn, vất vả nhường nào, nếu không có bộ đội Trung đoàn Công binh 7 đêm ngày vận hành phà, ca-nô qua sông, khi cầu Bung nối liền thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa với 4 xã Chư Drang, Iar Mọt, Iar Mét và Krông Năng bị sập, ngăn cách đôi bờ. Tháng 8-2008, khi UBND tỉnh Gia Lai đề nghị giúp đỡ, Binh đoàn Tây Nguyên chỉ đạo Trung đoàn Công binh 7 khẩn trương đưa bộ phà trọng tải 35 tấn, cùng 8 thuyền nhôm, ca-nô, máy đẩy… cơ động đến đây.

Anh Nguyễn Trung Đức, cán bộ UBND huyện Krông Pa, về công tác tại xã Chư Drang cho biết: Trước khi cầu Bung bị sập, người dân 4 xã trên chỉ đi hơn 10 km là đến thị trấn Phú Túc. Nếu không có bộ đội chở phà qua sông, cán bộ, nhân dân phải đi đường vòng hơn 50km, việc giao lưu, trao đổi hàng hóa rất khó khăn và còn gây tốn kém hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Quần xắn cao, áo phao bó chặt người, cùng chiến sĩ đưa bà con qua sông, Thượng úy QNCN Nguyễn Kim Thắng, phụ trách “đội phà” cho biết: “Hơn 3 năm qua, đơn vị đã chèo chở hơn 9.600 chuyến phà, hơn 145.000 chuyến thuyền, ca-nô, vận chuyển hơn 8000 lượt ô tô, gần 650.000 lượt xe gắn máy, gần 1,3 triệu lượt người qua sông an toàn; đã đón 2 cái Tết Nguyên đán trên sông”. Những ngày lễ, Tết; khi mưa gió, bão lũ, nước sông Ba cuộn chảy, việc đưa bà con qua sông càng vất vả, nguy hiểm; đặc biệt, bộ đội bến phà đã vận chuyển kịp thời hơn 10 ca cấp cứu trong đêm khuya. Trong bão lũ cuối năm 2009, cán bộ, chiến sĩ bến phà cấp tốc cơ động, đưa ca nô, thuyền nhôm… cứu được hơn 200 người dân xã Ia Sươm bị mắc kẹt trên các nóc nhà, ngọn cây.

Ánh mắt, nụ cười của bà con, nhất là của các em học sinh hằng ngày đến trường là tình cảm không lời. Trò chuyện với chúng tôi trên bến phà cầu Bung, nhiều khách qua sông bộc bạch: Sắp tới địa phương mua sắm thuyền máy đưa bà con qua sông, bộ đội phà sẽ rút về đơn vị, nhưng đọng lại mãi là tình cảm quân-dân bền chặt, là hình ảnh của Bộ đội Cụ Hồ hết lòng vì dân.

Trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2009, hàng nghìn người dân một số địa bàn ở các tỉnh Bình Định, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên... bị nước lũ bao vây, có nguy cơ bị cuốn trôi. Hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ các đơn vị của Binh đoàn Tây Nguyên, với ô tô, ca nô, xuồng máy, không quản hiểm nguy, nỗ lực giải cứu hơn 5000 người dân bị mắc kẹt, cô lập trong lũ lớn; nhanh chóng làm và thông cầu qua các sông Ayun (Gia Lai), sông Kon Rẫy (Kon Tum) trong đêm. Gần đây nhất, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 7 nhiều ngày đêm “bám rừng” dập lửa, cứu hàng nghìn héc-ta rừng trên khu vực “cổng trời” Mang Yang (Gia Lai).

Xông pha trong bão lũ, chiến đấu với “giặc lửa” cứu dân, cứu rừng, không ngại gian khó, hy sinh, cùng bao việc làm tình nghĩa khác, bộ đội Binh đoàn Tây Nguyên thực sự là chỗ dựa tin cậy, được cấp ủy, chính quyền, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tin yêu, mến phục, đánh giá cao.

Dân vận tốt, đồng thuận cao

Trung tá Lê Duy Luân, Trợ lý Ban Dân vận (Cục Chính trị binh đoàn) cho biết: Các đơn vị của binh đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương phát huy hiệu quả công tác dân vận thông qua hoạt động kết nghĩa, hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận và xây dựng, củng cố các tổ dân vận; luôn chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dân vận ở địa bàn đóng quân, địa bàn kết nghĩa, địa bàn được phân công và nơi thực hiện nhiệm vụ, nhất là địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa...

Các cơ quan, đơn vị của binh đoàn nâng cao chất lượng hoạt động kết nghĩa với hơn 210 tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và cấp ủy, chính quyền các địa phương. Hằng năm, Ban Dân vận các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Bình Định có kế hoạch phối hợp để các cơ quan, đơn vị thuộc binh đoàn về làm công tác dân vận ở gần 30 xã trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn; củng cố hoạt động của các tổ chức quần chúng; tham gia huấn luyện dân quân, dự bị động viên và triển khai nhiều việc làm mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc.

Hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận là hình thức dân vận tập trung, hiệu quả. Trung tá Trần Văn Tuân, Phó chính ủy Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 nêu kinh nghiệm: “Các đơn vị cấp tiểu đoàn trước khi hành quân huấn luyện dã ngoại đều tiến hành khảo sát, hiệp đồng với địa phương, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là những nội dung công việc địa phương, nhân dân cần giúp đỡ; tổ chức quán triệt bổ sung các chỉ thị, hướng dẫn của trên, quy chế hoạt động ngoài doanh trại... Kết thúc đợt huấn luyện dã ngoại, các đơn vị đều tổ chức bàn giao địa bàn với cấp ủy, chính quyền địa phương, thường xuyên giữ liên hệ, phối hợp công tác”.

Năm 2011, có 20 lượt tiểu đoàn của Binh đoàn Tây Nguyên tổ chức hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận ở gần 60 lượt xã, phường trên địa bàn 14 huyện, thuộc 4 tỉnh; cùng địa phương làm mới, sửa chữa đường giao thông, giúp các gia đình chính sách, neo đơn; tuyên truyền về đường lối chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; về nếp sống vệ sinh khoa học... Sư đoàn 10 còn chủ động phối hợp với địa phương vận động, cấp tiền hỗ trợ, đền bù, để hơn 80 hộ dân thuộc địa bàn huyện Ea Hleo sớm bàn giao diện tích lớn “đất sạch”phục vụ nhiệm vụ quốc phòng.

Với đồng bào các dân tộc, để vận động, tuyên truyền hiệu quả thì lời nói phải đi đôi với việc làm mới có sức thuyết phục. Trung tá Lê Duy Luân cho biết: Đến các xã Chư Reng, Đắc Blà (TP Kon Tum), trước thực tế một số thói quen, nếp sống sinh hoạt của người dân còn lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, bộ đội Sư đoàn 10 vừa tuyên truyền vận động, vừa tổ chức làm mẫu các vườn rau gia đình, nhà vệ sinh, chuồng gia súc, gia cầm cách xa nơi ở, rồi vận động nhân dân đến tham quan, học tập, làm theo.

Các cơ quan, đơn vị thuộc binh đoàn thành lập, kiện toàn hơn 240 tổ công tác dân vận theo Thông tư 157 của Bộ Quốc phòng; chuẩn bị tốt trang bị vật chất, bồi dưỡng nội dung, phương pháp tiến hành tuyên truyền vận động và tổ chức luyện tập thường xuyên, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Các tổ đều có cán bộ, chiến sĩ “nòng cốt” là con em đồng bào các dân tộc, thông thạo ngôn ngữ, phong tục tập quán của bà con, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động. Điển hình, việc đền bù, giải quyết thành công hơn 80 hộ dân xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo bàn giao đất phục vụ quốc phòng cho Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, có đóng góp không nhỏ của Trung đội trưởng Ychăm Mnam - tổ trưởng tổ công tác, là con em đồng bào dân tộc địa phương.

Bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, kết hợp làm tốt công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn Binh đoàn Tây Nguyên đóng quân, làm nhiệm vụ thêm tin tưởng, đồng thuận “vào cuộc”, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng. Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên khẳng định: Nhờ xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn kết, những năm gần đây, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân… trên địa bàn hiểu rõ hơn nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn của binh đoàn; ủng hộ, giúp đỡ to lớn cả về vật chất, tinh thần. Đặc biệt, UBND các tỉnh trên địa bàn đã giúp về quỹ đất, với tổng diện tích hàng nghìn héc-ta để binh đoàn và các đơn vị thực hiện nhiệm vụ quân sự, di chuyển vị trí đóng quân phù hợp với thế bố trí khu vực phòng thủ; xây dựng, mở rộng bãi tập, trường bắn, trận địa phòng không; xây dựng, củng cố các khu căn cứ hậu cần-kỹ thuật, từng bước giải quyết nhà ở cho gia đình quân nhân… Kinh nghiệm rút ra là khi phối hợp tốt, tạo được sự đồng thuận cao, thì việc khó mấy cũng giải quyết thành công và tạo thế vững chắc hơn cho binh đoàn trong xây dựng, huấn luyện, SSCĐ, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Bài và ảnh: Quân Thủy - Quang Hồi


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang