Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp gắn việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nên nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của tất cả cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.
Tuy nhiên, để thực hiện Cuộc vận động một cách có hiệu quả, Đảng bộ huyện Pác Nặm đã tiến hành triển khai nhanh các nội dung học tập của chuyên đề được báo cáo viên báo cáo đầy đủ, có nhiều sáng tạo trong học tập, liên hệ thực tiễn về những nội dung tư tưởng, tấm gương của Bác. Hình thức tổ chức học tập chia theo thời gian và đặc điểm của từng ngành, trong đợt học tập này Ban Chỉ đạo đã chia thành ba đợt, đợt thứ nhất dành cho tất cả các cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức thuộc các chi, Đảng bộ cơ quan; đợt hai các báo cáo viên trực tiếp giới thiệu tại các xã; đợt 3 dành cho tất cả giáo viên thuộc các trường học trong toàn huyện, gồm 17 lớp, 2.097 người tham gia. Năm 2007, chủ đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” gồm 16 lớp với, 1.872 người tham gia; năm 2008 với chủ đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với 11 lớp, 1050 lượt người tham dự.
Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở huyện Pác nặm đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Cuộc vận động từ huyện đến các xã được quan tâm triển khai đồng bộ, kịp thời, đúng định hướng nên trong 3 năm qua, Cuộc vận động đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.
Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một nội dung cơ bản của Cuộc vận động, đã có những chuyển biến rõ nét, thể hiện ở tất cả mọi tầng lớp nhân dân của địa phương. Đối với các cơ quan đơn vị việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được vận dụng có hiệu quả như: Hàng năm phân bổ nguồn kinh phí cho từng đơn vị tự quản, các hiện tượng chi tiêu lãng phí đã được hạn chế tối đa. Đối với nhân dân việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí là một nội dung được nhân dân đồng tình ủng hộ, việc tiết kiệm, chống lãng phí đã được thể hiện trong việc chi tiêu của người dân, nhất là vào các dịp lễ, tết, cưới xin, ma chay…được tổ chức gọn nhẹ, nhưng đều có ý nghĩa thiết thực. Thực hiện tốt nội dung của Cuộc vận động, năm 2008 toàn huyện đã tiết kiệm được hơn một tỉ đồng, năm 2009 là gần một tỉ đồng, số tiền tiết kiệm được huyện đã đầu tư trở lại cho các vấn đề dân sinh như: đầu tư vào tu sửa điện đường, trường, trạm…
Trong công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, được nhiều cơ quan, đơn vị quan tâm. Từ các chuyên đề đó, tất cả cán bộ, đảng viên đều có những nhận thức đúng đắn, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong từng nhiệm vụ công tác. Cụ thể như việc chấp hành giờ giấc, tác phong lề lối làm việc, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm công việc…đều có những tiến bộ nhất định.
Qua ba năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, trên địa bàn huyện nhiều gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác như: Ông Hoàng Thanh Kim, Chủ tịch UBND xã Xuân La (Pác Nặm) với hành động vô cùng đáng khen ngợi khi hiến toàn bộ diện tích đất hơn 200 mét vuông mà gia đinh đang sinh sống tại đó cho chính quyền địa phương, để triển khai xây dựng điểm trường của thôn. Vì trước đó, thôn Bản Sáp không thể tìm được vị trí để xây dựng điểm trường cho con, em trong thôn, ngược lại điểm trường cũ lại đang trở nên nguy hiểm đến tính mạng của các cháu học inh mỗi khi mừa mưa lũ đến.
Cũng như ông Kim, ông Ma Văn An, thôn Nà Muồng, xã Giáo Hiệu (Pác Nặm), đã tình nguyện hiến gần 200 mét vuông đất để làm nhà sinh hoạt văn hóa của thôn mình. Hay chuyện của ông Lý Văn Tu, dân tộc Mông, ở bản Phja Đeng, xã Nghiên Loan (Pác Nặm) với những việc làm thể hiện tinh thần tương thân, tương ái. Gia đình ông đầu tư mua chiếc máy xúc cả trăm triệu để phục vụ cho việc phát triển kinh tế gia đình, nhưng ở trong thôn hễ bà con có việc cần nhờ là anh sẵn sàng bỏ thời gian, giúp đỡ đồng bào khai hoang ruộng bậc thang, mở đường đến các khu dân cư trong thôn trên tinh thần bà con hỗ trợ một phần nhỏ tiền nhiên liệu, còn anh thì “Lấy công làm lãi” cũng chẳng tính tiền hao tổn máy móc. Khi được hỏi vì sao có những hành động như vây, đơn giản ông Tu cười: Giúp đỡ đồng bào trong bản mình để cùng nhau phát triển kinh tế, mình làm như thế tuy có chịu thiệt một chút, nhưng nhiều người khác trong bản cũng sẽ làm theo mình. Như thế, chẳng phải người dân bản mình sẽ bớt khó khăn vất vả, bản mình chẳng phải cũng sẽ giàu đẹp hơn sao!.
Ngoài việc tổ chức nghiên cứu, học tập theo chuyên đề, Ban chỉ đạo Cuộc vận động huyện còn chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc, Đài Phát thanh - Truyền hình huyện tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trên toàn huyện bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Các chi, Đảng bộ tổ chức sinh hoạt hàng tháng thường đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào đợt sinh hoạt như kể các câu chuyện về Bác, tọa đàm các ngày truyền thống..., Các trường học đưa nội dung học tập vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa, buổi sinh hoạt cuối tuần...
Cô Chu Thị Lìn, Hiệu trưởng kiêm Bí thư chi bộ Trường THCS Nghiên Loan cho biết, nhà trường đã hưởng ứng và triển khai Cuộc vận động một cách nghiêm túc bằng các việc làm cụ thể như: Phổ biến các chuyên đề về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; Phổ biến chủ đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, sửa đổi lối làm việc… cho giáo viên; Tổ chức các cuộc thi kể chuyện về Bác cho giáo viên và toàn thể học sinh trong trường. Bên cạnh đó, duy trì kể các câu chuyện về Bác …..
Nhìn chung, sau ba năm triển khai thực hiện Cuộc vận động, những kết quả ban đầu cho thấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khi đã thấm nhuần tư tưởng đạo đức của Người, mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đã có những tư duy mới, vận dụng vào thực tiễn trong công tác, trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, trong lao động sản xuất... Qua quá trình thực hiện cuộc vận động, ở tất cả các lĩnh vực như: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hộị…đều có kết quả chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết 16 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về phát triển kinh tế-xã hội huyện Pác Nặm và thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần I của Đảng bộ huyện Pác Nặm, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp./.