Sức bật vùng “Cao nguyên trắng”

Xem tin gốc 

Pháp luật & Xã hội - 4 tháng trước 14 lượt xem

Ngành du lịch Bắc Hà nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng cao. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, tiềm năng du lịch những danh lam thắng cảnh đẹp, truyền thống văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc là yếu tố tạo nên sức bật mới cho du lịch vùng ".

Tinh khôi mùa hoa mận.

Bắc Hà là trung tâm du lịch thứ hai của tỉnh sau Sa Pa. Cũng như nhiều địa phương khác, Bắc Hà chịu ảnh hưởng suy thoái kinh tế nói chung và suy giảm trong ngành du lịch. Trước thực trạng đó, năm 2011, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tập đoàn, công ty du lịch, huyện Bắc Hà đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phục hồi, giúp ngành du lịch địa phương tăng trưởng nhanh. Năm 2011, lượng khách du lịch đến Bắc Hà tăng cao so với năm 2010, đặc biệt lượng khách quốc tế đạt 56%. Đây thực sự là tín hiệu vui đánh dấu sự phục hồi, tăng trưởng nhanh của ngành du lịch địa phương.

Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa - lịch sử và đặc biệt là truyền thống văn hóa dân tộc đậm đà bản sắc nguyên sơ, độc đáo của Bắc Hà là những yếu tố quan trọng góp phần vào sự khởi sắc du lịch Bắc Hà.

Ấn tượng đầu tiên khi du khách đặt chân đến Bắc Hà là dòng sông Chảy hiền hòa thơ mộng uốn lượn quanh những bản làng. Mùa xuân, ngược dòng khám phá sông Chảy với bao điều thú vị, hai bên là đồi núi, rừng cây, những nương ngô, ruộng lúa xanh thắm, xa xa thấp thoáng những thôn, bản người Mông, Tày nằm trên lưng chừng đồi núi, lẫn trong mây, trong sương trắng trông thật đẹp, mộc mạc, thanh bình. Từ cầu Bảo Nhai đi thuyền ngược sông Chảy đến Cốc Ly, du khách được khám phá vẻ đẹp của Hang Tiên; nét văn hóa độc đáo, đặc sắc của chợ phiên Cốc Ly, đặc biệt là bản Trung Đô với các danh lam, thắng cảnh như: Cây gạo Nàng Niến, hòn đá thề, rùa đá, ao chúa bầu... và các di tích lịch sử văn hóa Đền Trung Đô, thành cổ, súng thần công và ngôi mộ đôi - di tích văn hóa, lịch sử cấp quốc gia, gắn liền với lịch sử đấu tranh bảo vệ biên cương Tổ quốc trong những năm cuối thế kỷ XVIII. Mấy năm gần đây, Trung Đô đã được đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng làng du lịch sinh thái văn hóa, mở ra cơ hội mới giúp người dân làm du lịch cộng đồng, thu hút khách du lịch.

Ngược lên khu vực trung tâm huyện Bắc Hà có những danh lam thắng cảnh thiên nhiên đẹp như: Núi Cô Tiên, núi Ba mẹ con, hồ sinh thái Na Cồ, đền Bắc Hà thờ Gia quốc công Vũ Văn Mật, dinh thự cổ Hoàng A Tưởng… Nhưng có lẽ đặc sắc nhất là Chợ văn hóa trung tâm vùng cao Bắc Hà được bình chọn là chợ hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Nét độc đáo của chợ là có từng khu chợ riêng bán rượu ngô đặc sản, khu bán hàng thổ cẩm, khu chợ bán gia súc, khu ẩm thực - thắng cố, trong đó khu vực chợ thổ cẩm luôn hấp dẫn khách du lịch quốc tế đến tham quan, mỗi phiên chợ thu hút từ 500 - 700 lượt khách quốc tế đến chợ Bắc Hà.

Rời trung tâm du lịch Bắc Hà xinh đẹp, ngược 2 km theo hướng Tây Bắc đến thăm Bản Phố - quê hương của rượu ngô đặc sản thơm nồng, quyến rũ, ngất ngây bao du khách đến với vùng đất này. Tại đây, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng rừng mận tam hoa nở trắng hòa lẫn mây mù sương trắng thơ mộng mà còn được tìm hiểu cách nấu rượu, thưởng thức tại chỗ những chén rượu ngô nóng, tinh khiết, thơm nồng, đậm hương vị rừng núi.

Phát triển làng nghề truyền thống nấu rượu ngô đặc sản Bản Phố không chỉ tạo việc làm, tăng thu nhập cho đồng bào, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc Mông, mà còn trực tiếp giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của người Mông ở Bản Phố. Cùng với rừng mận tam hoa thì thương hiệu rượu ngô đặc sản cũng đã góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Bản Phố, Bắc Hà.

Đặc biệt, việc duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống như: Lễ hội Say Sán tại xã Tả Van Chư; Lễ hội Xuống đồng tại Na Hối, Tà Chải, Nậm Mòn, Bảo Nhai… ; Giải leo núi; Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng với những hoạt động văn hóa- văn nghệ - thể dục - thể thao đặc sắc, nguyên sơ, độc đáo chính là những yếu tố tạo sức bật mới cho du lịch Bắc Hà.

Bước sang năm mới Nhâm Thìn 2012, với những thành công trong năm qua, tin tưởng du lịch Bắc Hà sẽ không ngừng phát triển bền vững hơn, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng quê hương Bắc Hà ngày một giàu, đẹp.

Theo Báo Lào Cai

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang