Sữa lại vào đợt tăng giá

Xem tin gốc 

Lao Động - 23 tháng trước 19 lượt xem

Sua lai vao dot tang gia

(LĐ) - Chỉ sau vài tháng so với đợt tăng giá sữa vào tháng 2-3.2010, mặt hàng sữa trên thị trường lại ngấp nghé một đợt sóng tăng giá.

Lý do tăng vẫn là “điệp khúc” cũ

Theo các đại lý, hiện đã có 3 nhãn hiệu sữa được thông báo tăng giá, gồm Dumex điều chỉnh giá cho 17 loại sữa bột với mức tăng khoảng 10%, Friesland Campina VN tăng giá một số sản phẩm sữa nước, sữa đặc với mức tăng khoảng 5-7% và đầu tháng 8 có thêm nhãn hiệu sữa XO tăng 2,5% các loại sữa bột. Một số cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng sữa khu vực đường Nguyễn Thông, quận 3 (TPHCM) còn cho biết, các nhãn hiệu sữa bột khác cũng đang có dự định điều chỉnh giá trong đợt này.

Lý do tăng giá sữa đợt này được các hãng đưa ra không khác so với những đợt tăng giá trước, đều xoay quanh nguyên nhân ảnh hưởng từ giá nguyên liệu sữa thế giới, tỉ giá và chi phí kinh doanh tăng. Riêng nhà phân phối nhãn hiệu sữa XO cho rằng, nguyên nhân tăng giá sữa đợt này do 2 năm qua sữa XO không tăng giá, Tập đoàn sữa Nam Yang từ Hàn Quốc đã yêu cầu tăng 30%, nhưng nhà phân phối tìm mọi cách để chỉ tăng giá 2,5% một số loại sữa bột.

Trong khi đó, theo phòng tiếp thị Liên hiệp HTX thương mại Saigon Co.op, đơn vị này vừa nhận được thông báo điều chỉnh giá mức 5-7% của nhãn hiệu Dutch Lady đối với mặt hàng sữa nước và sữa đặc. Theo các siêu thị, cùng với đợt điều chỉnh giá này, loại sữa nước Cô gái Hà Lan thay đổi bao bì mới, nên nhiều người tiêu dùng không nhận biết rõ sự thay đổi giá và dễ dàng chấp nhận. Thay đổi bao bì song song với điều chỉnh giá là một trong số những chiêu thức thường được các hãng sữa áp dụng.

Liệu có hợp lý?

Theo Cục Quản lý giá, trong tháng 1, sữa của Abbott, Mead Johnson, Friesland Campina Việt Nam... đã tăng giá 7 – 9% so với giá bán trong tháng 12.2009. Trong tháng 2, giá nhiều mặt hàng sữa nước, sữa bột, sữa chua của Vinamilk bán lẻ trên thị trường tăng thêm khoảng 8%. Đến tháng 3, Dumex, Meiji, Milax... cũng điều chỉnh giá cho một số sản phẩm với mức tăng 8 – 10%. Thế nên, theo Cục Thống kê TPHCM, so với tháng 12 năm ngoái, tính đến tháng 6.2010, giá sữa trên thị trường đã tăng 8,56%. Nay với đợt tăng giá diễn ra vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8 này, tỉ lệ tăng giá sữa trên thị trường Việt Nam trong năm 2010 này nhiều khả năng sẽ vượt qua con số 10%.

Liệu mức tăng giá này có hợp lý chưa, khi giá sữa trên thị trường thế giới hiện vẫn chưa tăng đến mức 4.500USD/tấn như dự báo cũng như giá đỉnh điểm trước đây. Vào thời điểm giữa tháng 7, giá sữa tại các sàn giao dịch thế giới vẫn đang ở mức 3.500 – 3.775USD/tấn sữa nguyên kem và 2.800 – 3.100USD/tấn sữa gầy. Mặt khác, tỉ giá USD trong thời gian gần đây cũng không biến động nhiều đến mức các nhà phân phối, kinh doanh phải điều chỉnh giá sản phẩm 5-10%.

Trước tình hình này, đã đến lúc cần có chính sách hữu hiệu để các hãng sữa không liên tục tăng giá trong năm. Gần đây, các sở, ngành, UBND các tỉnh, thành như Hà Nội, TPHCM đã đề ra những chương trình bình ổn giá các mặt hàng lương thực – thực phẩm thiết yếu. Thế nhưng, mặt hàng sữa vẫn chưa được có tên trong danh sách các mặt hàng tham gia bình ổn giá. Trong khi đó, đây lại là mặt hàng liên tục tăng giá trong năm và người tiêu dùng đành phải chấp nhận mua, dù giá nào.

M.Thoa

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Tổ chức
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang