'Sự trỗi dậy của Leicester đe dọa bộ tứ quyền lực Premier League'

Chia sẻ với báo chí trước trận gặp Leicester, HLV Arsene Wenger cho rằng sự trỗi dậy của 'Bầy cáo' có thể kết thúc sự thống trị của nhóm 'Big-Four' (bộ tứ quyền lực) ở Premier League.

Chia sẻ với báo chí trước trận gặp Leicester, HLV Arsene Wenger cho rằng sự trỗi dậy của 'Bầy cáo' có thể kết thúc sự thống trị của nhóm 'Big-Four' (bộ tứ quyền lực) ở Premier League.

Leicester (phải) từng hạ cả Man City ở vòng đấu trước - Ảnh: AFP

Tối nay (lúc 19 giờ ngày 14.2, giờ Việt Nam), Arsenal sẽ tiếp Leicester trên sân nhà Emirates. Nhiệm vụ của "Pháo thủ" là ngăn chặn đối thủ thẳng tiến đến danh hiệu vô địch. Hiện tại, Leicester của HLV Claudio Ranieri đang đứng đầu bảng xếp hạng Premier League với 53 điểm, hơn 5 điểm so với Tottenham và Arsenal.

Chia sẻ trước giờ bóng lăn, HLV Arsene Wenger phủ nhận sự thành công của Leicester chỉ mang tính nhất thời. Theo đó, ông thầy người Pháp cho rằng những đội bóng nhỏ bắt đầu thách thức chức vô địch là kết quả của việc được bơm khoản tiền lớn từ các hợp đồng bản quyền truyền hình Premier League.

Arsenal cần đánh bại Leicester để tiếp tục hy vọng vô địch Premier League mùa này - Ảnh: AFP

Ngoài ra, cơn địa chấn do Leicester tạo ra cũng đe dọa đến vị thế của nhóm "Big Four" gồm Chelsea, Arsenal, Manchester United và Manchester City, những đội thường xuyên dự Champions League trong 4 trên 5 mùa gần đây. Mùa này, Chelsea và M.U sa sút thảm hại, trong khi Leicester và Tottenham lại thăng hoa.

Ông Wenger tin rằng, việc nhận được số tiền từ bản quyền truyền hình lên tới 100 triệu bảng sẽ khiến trật tự Premier League thay đổi. "Leicester là hình mẫu cho sự xáo trộn của Premier League và điều này còn xảy ra nữa. Chính vì các đội bóng Anh nhận tới 100 triệu bảng từ truyền hình trong năm tiếp theo, họ có thể mua bất kỳ cầu thủ nào trên thế giới. Do đó, tôi nghĩ giải đấu sắp tới sẽ mang tính cạnh tranh hơn", HLV Wenger nói.

Arsenal (trái) cần phát huy tối đa điểm tựa sân nhà Emirates - Ảnh: AFP

Chiến lược gia người Pháp không hề giấu diếm chuyện Arsenal quyết định chiêu mộ tuyển trạch viên Ben Wrigglesworth của Leicester hồi tháng trước. "Chúng tôi luôn nỗ lực mang những người giỏi đến đội bóng và tuyển trạch viên của Leicester nằm trong danh sách," HLV Wenger cho biết thêm.

Được biết, bộ phận tuyển mộ cầu thủ của Leicester đang làm việc rất hiệu quả khi mang về Jamie Vardy, Riyad Mahrez, hai cái tên tạo ra sự thăng hoa cho đội chủ sân King Power.

HLV Claudio Ranieri của Leicester tin Arsenal mới chịu nhiều sức ép - Ảnh: AFP.

Nhận định về cuộc đối đầu với Leicester, vị chiến lược gia 66 tuổi cho biết đây là trận đấu Arsenal phải thắng để tiếp tục cuộc đua tới danh hiệu vô địch. Ông tin điểm tựa sân nhà Emirates sẽ tiếp thêm tinh thần và quyết tâm cho các cầu thủ. "Chúng tôi đã sẵn sàng. Đội nhà sẽ cố gắng phát huy điểm mạnh và hạn chế tối đa điểm yếu trong trận này," HLV Wenger cho biết.

Ở bên kia chiến tuyến, người đồng nghiệp Claudio Ranieri không quá lo lắng về kết quả trận đấu. Ông phát biểu: "Sức ép thuộc về Arsenal, không phải chúng tôi. Đội bóng đã hoàn thành rất tốt mục tiêu đề ra. Mọi thứ giờ rất hoàn hảo".

Đức Trường

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/bong-da-quoc-te/su-troi-day-cua-leicester-de-doa-bo-tu-quyen-luc-premier-league-58209.html