Đây được coi là một cú “thôi sơn” của đại gia di động lớn này với người anh em khác họ Vinaphone khi trước đó hãng này tung ra thông tin dùng iPhone giá rẻ chỉ với 4 triệu đồng.
Thực ra, “4 triệu đồng” hay “0 đồng” hoàn toàn không phải là một chiêu mới của thị trường viễn thông thế giới. Các nhà mạng ở những nước phát triển đã sử dụng việc tặng máy như một giải pháp để thu hút và giữ thuê bao di động trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường. Khi có một lưng vốn dài dài từ mức lợi nhuận “khủng” hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm, các hãng di động ở Việt Nam lẽ ra đã phải thực hiện điều này từ lâu. Độc quyền và sự “nhiệt tình” của khách hàng đã “kìm chân” họ đến tận hôm nay. Bỏ một khoản tiền ban đầu, ung dung ngồi thu vốn và lãi về trong lâu dài, cái họ được là thương hiệu, là khách hàng, là nguồn thu ổn định và cuối cùng là cả... bán máy. Suy cho cùng, nếu có được “tặng” điện thoại iPhone 0 đồng chăng nữa thì khách hàng cũng cần hiểu một cách thoải mái rằng, đó là tiền từ chính túi của họ móc ra trả cho một thứ thiết bị đầu cuối trong thời gian bao lâu đó chứ không phải là một khoản “từ trên trời rơi xuống”. Bởi lẽ, dù 4 triệu đồng hay 0 đồng cho một “hoàng hậu dế”, những điều khoản ràng buộc về thời gian sử dụng dịch vụ, về mức cước phí hàng tháng, về gói dịch vụ sử dụng chắc chắn cũng là những con số đáng tham khảo.
Trong rất nhiều những sự hân hoan, hỷ hả của khách hàng, đâu đó cũng đã có vài ba lời nhắn nhủ: “Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng”! Đó là một sự nhắc nhở hữu ích với người tiêu dùng. Người kinh doanh chả cho không ai cái gì, đặc biệt là trong thời buổi khó khăn hiện nay. Cái người tiêu dùng nên quan tâm là những ràng buộc mang tính thương mại, là chất lượng của những chiếc iPhone bán trả chậm mang danh... “hàng biếu”?! Còn nữa, bên cạnh những khoản cước phí cao, sự tập trung khách hàng cho một vài mạng trong điều kiện hạ tầng chưa kịp nâng cấp cũng sẽ dễ khiến chất lượng của các cuộc gọi... đi xuống. Khi đó, những “hoàng hậu” iPhone lại trở thành những thứ có “giá” quá cao!
Thường Sơn