Hình ảnh trong cuộc tập trận "Sứ mệnh hòa bình 2009"
(Ảnh: Ria Novosti)
Đúng 11 giờ 40 phút (giờ địa phương) ngày 22/7, Tổng tham mưu trưởng của Quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) - Tướng Chen Bingde và Tổng tham mưu trưởng lực lượng quân đội Nga Nikolai Makarov đã tuyên bố bắt đầu các cuộc diễn tập quân sự mang tên “Sứ mệnh hòa bình 2009” tại thành phố Khabarovsk của Nga.
Thiếu tướng Luo Yuan, nhà bình luận quen thuộc về các vấn đề quân sự Trung Quốc cho rằng, định hướng cũng như sự chuẩn bị cho cuộc diễn tập đã bộc lộ bản chất chống khủng bố của sự kiện này. Ông Luo nói: “Mục tiêu chính của cuộc diễn tập này không nhằm rèn luyện khả năng phòng thủ, tấn công, linh động trong các cuộc tấn công mà nhằm nâng cao khả năng bao vây, tiêu diệt bất ngờ những tên khủng bố”.
Giáo sư tại Trường đại học Quốc phòng của PLA Oyuang Wei lại nhận xét: “Các hoạt động khủng bố tại mỗi quốc gia và khu vực lại mang những đặc điểm khác nhau. Có thể đó là một vụ việc với quy mô lớn giống như tại Chechnya song cũng có thể chỉ là các hoạt động nhỏ lẻ như ném bom cảm tử hoặc ném bom ngoài đường phố…Do vậy, các hoạt động chống khủng bố cần linh động để đối phó với các mối đe dọa khác nhau về mặt an ninh”.
Cuộc tập trận chung mang tên “Sứ mệnh hòa bình 2009” thu hút sự tham gia của khoảng 2.600 quân nhân đến từ 2 nước, được trang bị hơn 40 máy bay chiến đấu và máy trực thăng cũng như các thiết bị do thám đặc biệt khác phục vụ cho cuộc chiến chống khủng bố.
Theo nhận định của ông Ouyang thì cuộc diễn tập này thể hiện tinh thần quyết tâm chống khủng bố và mối quan hệ đối tác tin cậy giữa hai nước.
Trong khi đó, cũng có một số ý kiến cho rằng cuộc tập trận này được coi là cơ hội để tăng cường hợp tác chống khủng bố sau khi gần đây bạo lực bùng phát dữ dội ở khu vực Tân Cương thuộc Trung Quốc. "Trung Quốc nhật báo" dẫn lời Thiếu tá Wang Haiyun, cựu tùy viên quân sự Trung Quốc tại Nga, nói: "Ở một mức độ nào đó, vụ bạo loạn xảy ra ngày 5/7 tại Tân Cương đã thúc đẩy hợp tác chống khủng bố giữa Trung Quốc và Nga".
Bản thân nước Nga cũng đang phải vật lộn với bạo lực gia tăng tại các khu vực Ingushetia, Đaghextan và Chechnya thuộc Bắc Capcaz. Nga và Trung Quốc cũng cảnh giác trước tình trạng bất ổn bắt nguồn từ Afghanistan ngày càng dâng cao tại Trung Á. Vassily Kashin, chuyên gia về quân sự Trung Quốc làm việc tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga ở Moscow nói: "Tình hình tại Trung Á, trong đó có Kyrgyzstan và Uzbekistan không ổn, do vậy đó là khu vực có khả năng hợp tác thiết thực nhất".
“Thời báo hoàn cầu” (Trung Quốc) nhận định rằng cuộc diễn tập lần này cho thấy hai nước Trung-Nga đã coi nhau là đối tác địa chính trị lớn nhất, trên cơ sở đó, nâng cao thêm một bước lý luận và thực tiễn tác chiến liên hợp giữa quân đội hai nước. Trong môi trường chính trị quốc tế đầy biến đổi, chủ nghĩa khủng bố đã trở thành vấn đề nan giải đặt ra trước nhiều nước, việc tăng cường diễn tập với các nước hữu nghị là vô cùng quan trọng đối với sự ổn định tình hình khu vực và ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố.
Bài báo viết: Sau Chiến tranh Lạnh, một mục tiêu chủ yếu trong chiến lược đối ngoại của Trung Quốc là tạo ra môi trường quốc tế có lợi cho xây dựng kinh tế trong nước, hoạt động ngoại giao của Trung Quốc đã đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng mối quan hệ hợp tác ổn định với các nước, triển khai hợp tác quân sự với các nước bè bạn.
Bài báo cho rằng khối cộng đồng kinh tế mang tính khu vực đã buộc nhiều nước phải gắn bó chặt chẽ với nhau, lợi ích chung đã khiến các nước đứng trước thách thức chung, mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố là một trong những thách thức đó. Quân đội Trung Quốc phải đổi mới quan niệm, thích ứng với tình hình mới phối hợp tác chiến với quân đội nước bạn. Xây dựng quan hệ hợp tác song phương hoặc đa phương cần phải vạch chiến lược phối hợp chung, kế hoạch tác chiến liên hợp và khi cần thiết, phải có sự thống nhất trong bố trí lực lượng quân sự và thống nhất hành động.
Sau các vòng đối thoại chiến lược giữa các lãnh đạo Ban tham mưu của Nga và Trung Quốc tại Khabarovsk, lực lượng quân đội hai bên sẽ tiến hành tập trận tại căn cứ đào tạo chiến thuật Taonan của PLA thuộc phía Đông Bắc tỉnh Jilin (Trung Quốc).
Trong khuôn khổ Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO), cuộc diễn tập này sẽ kết thúc vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Nga-Trung Quốc. Cuộc diễn tập này hiện đang thu hút sự quan tâm theo dõi của 4 nước thành viên SCO là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan cũng như các nhà lãnh đạo khác của SCO.
Trung Quốc và Nga đều là hai nước thành viên của SCO trước đây đã từng tham gia vào hai cuộc tập trận chống khủng bố với tên gọi “Sứ mệnh hòa bình” trong năm 2005 và 2007./.