Sự kiện trong nước nổi bật: Cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Bính Thân

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân đã chính thức bắt đầu từ hôm qua (5/2), bên cạnh đó, trong tuần cũng diễn ra nhiều sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: vietq.vn)

Việt Nam lên tiếng về việc Mỹ điều tàu khu trục đi qua đảo Tri Tôn

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về việc ngày 30/01/2016, Hải quân Hoa Kỳ thực hiện “chiến dịch tự do hàng hải” trong phạm vi 12 hải lý của Tri Tôn, thuộc quần đảo Hoàng Sa, ngày 31/01/2016, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh:

“Một lần nữa, chúng tôi khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như quần đảo Trường Sa. Là quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Việt Nam tôn trọng quyền đi qua vô hại trong lãnh hải được thực hiện phù hợp với các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (Điều 17). Việt Nam đề nghị tất cả các nước có đóng góp tích cực và thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế”.

Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, các địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại này, đồng thời chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt vĩ đại; là mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. 86 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, nên đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách và giành nhiều thắng lợi to lớn.

Việt Nam chính thức ký kết Hiệp định TPP

Rạng sáng 4/2 (giờ VN), hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được bộ trưởng 12 nước thành viên chính thức ký kết tại Auckland, New Zealand. Lễ kí kết có sự hiện diện của nhiều Bộ trưởng Thương mại hoặc Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia thành viên. Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng dẫn đầu cũng đã đặt bút kí.

Hiệp định TPP chính thức hoàn tất đàm phán vào tháng 10/2015 và được xem là FTA thế kỷ, lớn nhất trong vòng 20 năm qua. Việt Nam được đánh giá là trong nhóm quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ hiệp định thương mại này khi GDP Việt Nam có thể tăng trưởng từ 8 - 10% trong 15 năm tới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, chúc Tết một số địa phương và đơn vị

Sáng 4/2, đến chúc Tết Đảng bộ chính quyền tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tỉnh Hà Nam đạt được trong năm qua; mong muốn trên mỗi cương vị công tác đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp của Hà Nam tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Hà Nam trở thành đơn vị dẫn đầu các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bình Lục.

Cũng trong ngày 4/2, tới thăm và chúc Tết Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao hoạt động của Hội Cựu Chiến Binh trong thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà chăm lo đời sống cho hội viên. Trong năm 2015, Hội đã xây dựng hơn 900 nhà nghĩa tình đồng đội. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới hơn 2,8 triệu hội viên Hội cựu chiến binh trong cả nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã tới thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân một số phường thuộc quận Ba Đình, cùng một số đơn vị quân đội trên địa bàn Hà Nội.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sáng 5/2, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị đối với chức danh Bí thư Thành ủy Hà Nội .

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đinh Thế Huynh, Phạm Minh Chính; đồng chí Phạm Quang Nghị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành, quận huyện thành phố Hà Nội tham dự.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đọc Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Hoàng Trung Hải , Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Phân công chức danh 7 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII

Ngày 4/2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ký Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII.

Bộ Chính trị quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII đối với 7 chức danh sau: Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị phân công một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng gồm: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Cách thức tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã ký văn bản gửi đến các Sở GD&ĐT, các trường đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc, thông báo chính thức phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016.

Điểm mới thứ nhất trong cách thức tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 là tất cả các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều sẽ có cụm thi đại học. Tùy theo tình hình cụ thể, từng địa phương quyết định có tổ chức thêm cụm thi tốt nghiệp hay không.

Điểm mới thứ hai là thời gian xét tuyển năm 2016 sẽ rút ngắn xuống còn 12 ngày; mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển vào tối đa 02 trường, mỗi trường tối đa 02 ngành đào tạo. Trong các đợt xét tuyển tiếp theo, thời gian xét tuyển của mỗi đợt là 10 ngày; mỗi thí sinh đăng ký vào tối đa 03 trường, mỗi trường tối đa 02 ngành đào tạo. Đặc biệt, trong mỗi đợt xét tuyển, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Điểm mới thứ ba là kỳ thi THPT quốc gia sử dụng một số giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin , đẩy mạnh công tác truyền thông; tăng số lượng cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng tham gia coi thi, chấm thi tại các cụm thi tốt nghiệp và tăng số lượng cán bộ, giáo viên thuộc Sở GD&ĐT tham gia chấm thi tại các cụm thi đại học.

Việt Nam đủ khả năng phát hiện virus Zika

Trước tình hình người dân lo lắng dịch bệnh do virus Zika gây ra có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam, Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ khẳng định Việt Nam đủ năng lực chẩn đoán bệnh.

Vài ngày tới, Việt Nam sẽ có được mẫu trứng của muỗi mang virus Zika để phục vụ công tác xét nghiệm. Bộ Y tế khuyến cáo khi có các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết nhưng xét nghiệm lại cho kết quả âm tính với sốt xuất huyết phải nghĩ ngay tới việc nhiễm virus Zika và làm ngay các xét nghiệm chẩn đoán bệnh, đồng thời báo về Bộ Y tế để có hướng xử lý kịp thời.

Chính thức xử phạt người đi bộ vi phạm luật Giao thông

Từ ngày 1/2, theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ, những người đi bộ sai luật sẽ chính thức bị xử phạt.

Theo đó, để tập trung xử lý hiệu quả các trường hợp vi phạm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra, xử lý đối với người đi bộ vi phạm luật giao thông tại các khu vực là nút giao thông trọng điểm, có đèn tín hiệu giao thông, vạch sơn và cầu vượt cho người đi bộ, trên các tuyến cấm người đi bộ.

Cách chức TGĐ CTCP Vận tải Đường sắt Hà Nội vì đề xuất mua tàu cũ từ Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng có văn bản yêu cầu Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo cách chức ông Nguyễn Viết Hiệp - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội thuộc Công ty Đường sắt Hà Nội. Việc yêu cầu cách chức do liên quan đến đề xuất mua toa xe chở hàng cũ của Trung Quốc.

Trước đó, ngày 29/1, Công ty Đường sắt Hà Nội có văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ GTVT hướng dẫn doanh nghiệp này việc mua, nhập khẩu lô toa xe chở hàng 164 toa xe chở hàng đã qua sử dụng có tuổi từ 12 - 22 năm từ Cục Đường sắt Côn Minh (Trung Quốc) để phục vụ sản xuất kinh doanh vận tải.

Lý do mà Bộ Giao thông nêu ra là ông Hiệp và cán bộ có liên quan đã làm trái thẩm quyền trong khi làm văn bản gửi các cơ quan Nhà nước. Những vị này cũng được cho là đã không thực hiện đúng chủ trương về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyền đã qua sử dụng.

Truy tố 9 bị can trong vụ vỡ đường ống nước sông Đà

Viện KSND Tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 9 bị can tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty XNK và xây dựng Việt Nam.

Trong số 9 bị can bị truy tố có các ông Hoàng Thế Trung - nguyên Giám đốc và Nguyễn Văn Khải - nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Sông Đà - Hà Nội; Trần Cao Bằng - nguyên Giám đốc và Vũ Thanh Hải - nguyên Phó Giám đốc Công ty cổ phần ống sợi thủy tinh Vinaconex; Đỗ Đình Trì - nguyên Trưởng đoàn tư vấn giám sát của Công ty cổ phần nước và môi trường Việt Nam - Bộ Xây dựng.

Theo cáo trạng, dự án nước sạch Sông Đà - Hà Nội do Tổng Công ty Vinaconex làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư là 1.450 tỷ đồng, nhưng từ khi đưa vào vận hành đã bị vỡ 14 lần.

Kết quả giám định của Bộ Xây dựng cho thấy, nguyên nhân gây ra sự cố do chất lượng ống cốt sợi thủy tinh không đảm bảo yêu cầu thiết kế, độ bền không đạt 50 năm như yêu cầu của dự án.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/su-kien-trong-nuoc-noi-bat-ca-nuoc-buoc-vao-ky-nghi-tet-binh-than-20160206101409243.htm