Sử dụng quần áo cũ: Hãy là người tiêu dùng thông thái

NDĐT- Có thể dễ dàng nhận thấy, vài năm gần đây, chúng ta không còn lạ lẫm với việc mua bán và sử dụng quần áo cũ, hay còn gọi là hàng thùng, hàng second hand. Việc mua bán mặt hàng này trở nên vô cùng phổ biến và dễ dàng tại Hà Nội, bởi lẽ, nền kinh tế khó khăn buộc các gia đình phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tiết kiệm.

Một góc của cửa hàng bán quần áo cũ.

Đa dạng các kiểu bày bán quần áo hàng thùng

Thông thường, quần áo hàng thùng hay được bày bán một cách rất đơn giản, chỉ cần trải một tấm bạt xuống nền đất, sau đó để quần áo lên trên là xong. Quần áo được trộn lẫn, nhàu nhĩ và có mùi hơi khó chịu nếu như ai lần đầu tiên tiếp xúc.

Một số ít quần áo thì được treo trên móc, còn đại đa số là được đổ đống. Để mua quần áo đơn giản mọi người chỉ cần bới trong đống quần áo cũ để tìm ra được món đồ mình ưng ý nhất.

Giá cả vô cùng dễ chịu, chỉ từ 10 đến 60.000 đồng đã có thể mua một món đồ cũ ở đây. Có thể dễ dàng tìm thấy các nơi bán quần áo cũ kiểu này như: khu chợ Khương Thượng, Đông Tác, chợ Khâm Thiên… Mặt hàng quần áo ở đây rất đa dạng, từ quần áo người lớn, trẻ em, người già. Những khu chợ này rất đông người lui tới lựa chọn đồ.

Trái với cách bày bán quần áo hàng thùng trên, hiện nay, có rất nhiều người đầu tư thuê mặt bằng, trang trí cửa hàng chỉ để bán nguyên đồ cũ. Quần áo cũ nhưng được giặt giũ sạch sẽ, thơm tho, là lượt cẩn thận, được treo trên móc ngay ngắn. Tuy cũ nhưng cũng được nâng niu không kém gì đồ mới. Những vị khách nếu lần đầu đến đây không được nói trước thì khó lòng biết đó là đồ cũ.

Những cửa hàng như vậy ở Hà Nội có thể kể đến như: 2hand giá rẻ (Thái Thịnh, Đống Đa), Maniac (Chùa Bộc, Đống Đa), Mộc Boutique (Cầu Giấy) …

Chia sẻ với chúng tôi, chị Oanh, chủ cửa hàng 2hand giá rẻ cho biết: “Các mặt hàng có tại shop chủ yếu có nguồn gốc của Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Canada, được lựa chọn cẩn thận cho hợp với gu thời trang đang thịnh hành trong nước. Khách hàng của cửa hàng chủ yếu là sinh viên và dân công sở”.

Số lượng khách vào mua đồ rất đông, đặc biệt vào những ngày có hàng mới hay khuyến mại. Các cửa hàng này đều có trang mạng xã hội Facebook riêng và thường xuyên cập nhật tin tức. Đây cũng là một lợi thế lớn khi mạng xã hội ngày càng phát triển.

Nhiều người lựa chọn mua đồ cũ ở những của hàng được là ủi, giặt sạch sẽ với lý do quần áo ở chỗ như vậy đẹp hơn, lại thoải mái thử vì đã được giặt là cẩn thận dù giá có cao hơn một chút.

Cũng có nhiều người lại yêu thích việc mua quần áo ở những nơi quần áo được đổ đống. Với họ, việc bới trong núi quần áo cũ để tìm được một món đồ mình ưng là điều rất thú vị, hơn nữa, đồ ở đây rẻ hơn mà mặc cả được.

Để hiểu rõ hơn lý do vì sao quần áo hàng thùng lại có sức hấp dẫn đến như thế, Nguyễn Trang (sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) chia sẻ: “Với sinh viên như bọn mình, việc bỏ ra cả triệu để mua quần áo mới không phải là việc đơn giản. Bởi lẽ, tiền bố mẹ cho còn phải chi phí rất nhiều cho việc học tập, ăn uống. Tôi mới biết đến quần áo hàng thùng nhờ một bạn giới thiệu và từ đó đến nay, quần áo của tôi chủ yếu là quần áo cũ. Nhờ đó, mình không phải quá tiết kiệm tiền ăn uống để mua quần áo như trước”.

Trang cũng chia sẻ thêm: “Mặc dù là quần áo cũ nhưng được lựa chọn và biết cách phối đồ nên luôn tạo ra những bộ trang phục độc đáo. Bạn bè nhiều người khen và nghĩ mình mua đồ hiệu vì thường quần áo mình mua không có cái giống y hệt”.

Cũng như nhiều người ưa chuộng hàng thùng khác, Chị Thanh (Thanh Xuân, Hà Nội) tâm sự: “Chỉ bỏ ra 20 đến 200.000 đồng là đã có một món đồ ưng ý, nhiều khi may mắn còn mua được quần áo hàng hiệu, trong khi với những món đồ ấy mua mới có khi cả triệu bạc; trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, việc lựa chọn mua quần áo hàng thùng theo tôi là hợp lý; hay nhất là hàng thùng không lo đụng hàng”.

Hãy là người tiêu dùng thông thái

Mặc dù, có những ưu điểm không thể chối bỏ, nhưng để lựa chọn và xử lý đúng cách quần áo cũ trước khi đưa vào sử dụng không phải ai cũng biết.

Chị Thủy (Chùa Bộc, Đống Đa) vừa chọn quần áo vừa chia sẻ: “Chọn quần áo cũ phải tinh mắt, nhanh tay và kiên trì. Tinh mắt để phát hiện ra những lỗi, những vết bẩn có trên quần áo cũ. Phải cẩn thận soi từng đường kim mũi chỉ trên quần áo cũ. Quần áo được chọn phải có đường may chắc chắn, vải không bị dão, rách; có thể bị một số vết bẩn nhưng phải chắc chắn giặt sạch mới nên mua. Người đi mua đồ cũ nếu không kiên trì tìm, lựa chọn, không bao giờ mua được những món đồ đẹp, rẻ, mà lại độc. Hơn nữa, khi mua không phải thấy rẻ mà mua. Mình phải chắc chắn nó vừa, hợp với mình; ham rẻ mua về mà không hợp, không vừa rồi cũng phải bỏ đi thôi”.

Khách hàng đang lựa chọn đồ.

Điều đáng lưu ý, nếu như quần áo cũ chưa được giặt sạch cũng không nên mặc trực tiếp lên người, vì rất có thể trong quần áo cũ có chứa nhiều vi khuẩn gây hại đến sức khỏe, nhất là bệnh ngoài da. Đó cũng là lý do vì sao đồ lót cũ hay đồ bơi cũ không nên chọn mua để sử dụng lại. Nhiều người sành săn quần áo hàng thùng bật mí cách xử lý quần áo trước khi sử dụng như sau: khi mua về, cần giặt ít nhất hai lần rồi mới mặc, lúc giặt nên ngâm 2 - 3 tiếng trong xà phòng. Với quần áo trẻ em, nếu cẩn thận thì đun sôi nước trong một nồi lớn rồi bỏ quần áo vào “luộc”, như thế vi khuẩn, nấm mốc sẽ bị tiêu dệt.

Như vậy, để thấy việc mua quần áo cũ không hề đơn giản, cần có sự thông thái, tỉnh táo của người tiêu dùng để làm sao vừa bảo đảm tiết kiệm trong chi tiêu mà vẫn an toàn khi sử dụng.

HUYỀN TRANG

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/tin-tuc/item/27180602-su-dung-quan-ao-cu-hay-la-nguoi-tieu-dung-thong-thai.html