Sử dụng phân bón sao cho hiệu quả

Xem tin gốc 

Nhân dân - 37 tháng trước 266 lượt xem

ND - Nông dân cả nước ta đang hết sức phấn khởi vì vừa giành thắng lợi lớn trong vụ lúa đông xuân 2009, với năng suất và sản lượng cao. Một trong những nguyên nhân đạt năng suất cao là do ngay từ đầu vụ và quá trình chăm bón cây lúa đã được cung cấp đủ và đúng nguồn phân bón các loại, kể cả phân hữu cơ và vô cơ. Tuy nhiên, chung quanh việc sử dụng phân bón còn có nhiều vấn đề cần trao đổi để các vụ sau, trước mắt là vụ mùa năm nay nông dân ta sử dụng phân bón đúng cách, mang lại hiệu quả cao nhất.

Kinh nghiệm sản xuất từ xa xưa là: "Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống". Các yếu tố sản xuất quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Và ngay trong từng yếu tố cũng đòi hỏi tính khoa học, phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của từng vùng, từng vụ, từng năm. Riêng về cách dùng phân bón, phải tuân thủ các yếu tố: bón đúng phân, bón đúng liều lượng, bón đúng lúc và bón đúng cách. Ngay trong vụ đông xuân vừa qua, trong việc sử dụng phân bón có mấy điều đáng lưu ý: Đó là nhiều hộ nông dân không chú ý sử dụng phân bón hữu cơ, chủ yếu dùng phân vô cơ. Đó là tình trạng sử dụng số lượng phân bón quá lớn, không đúng thời vụ. Theo thống kê có tới một nửa số hộ nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long bón thừa đạm cho lúa. Bón đạm quá nhiều, lại bón chậm khi lúa đã làm đòng khiến cho lúa bị sâu bệnh, lốp, thời gian trổ bông kéo dài và dẫn tới làm giảm chất lượng gạo. Có nhiều loại phân bón, như u-rê, NPK, DAP, SA, phân bón lá các loại... Nhưng theo các đoàn khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì hầu hết nông dân ta quen dùng hai loại là u-rê và DAP. Hai loại phân bón này được sử dụng trong suốt cả vụ sẽ gây hiện tượng cây lúa thiếu một số chất dinh dưỡng, làm giảm năng suất và chất lượng gạo. Vì vậy nhà nông cần theo đúng hướng dẫn của các nhà khoa học, bón các loại phân phù hợp; bón đúng thời điểm, từ bón lót, đến bón thúc đợt một, bón thúc đợt hai (bón đón đòng). Cùng với các loại phân bón hóa học, cần chú ý sử dụng phân hữu cơ được ủ theo đúng phương pháp, bảo đảm vệ sinh môi trường; sử dụng phân bón hữu cơ sinh học, hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng... Ngay từ đầu vụ cấy lúa mùa, các địa phương, các hợp tác xã, trung tâm khuyến nông nên tổ chức tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, hướng dẫn tỉ mỉ các hộ nông dân về kỹ thuật canh tác, trong đó có kỹ thuật bón phân đúng phương pháp. Đương nhiên phải căn cứ vào điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng từng vùng, tiểu vùng để có các phương thức phù hợp, tiết kiệm chi phí sản xuất, mang lại hiệu quả cao cho nông dân.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang