Cùng với sự phát triển của công nghệ hóa học, mặt hàng băng vệ sinh phục vụ chị em phụ nữ ngày càng đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, hiện nay trên thị trường xuất hiện tràn lan loại băng vệ sinh kém chất lượng. Nếu không cẩn thận, không biết cách lựa chọn mà lại ham của rẻ, chị em có thể chuốc thêm bệnh tật cho chính mình.
Tiền nào của nấy
Trên thị trường hiện có hàng trăm loại băng vệ sinh (BVS) khác nhau. Bên cạnh những thương hiệu nổi tiếng như Diana, Kotex... có rất nhiều loại BVS kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có tên na ná các nhãn hiệu nổi tiếng để đánh lừa khách hàng, như: Dimico, Dimica, Dicena, Dania,... (tương tự BVS Diana) hay Kotet, Koktex, Kotox, Kolex... (tương tự BVS Kotex).
Thoạt nhìn mẫu mã bao bì của những gói BVS này, chị em rất dễ lầm tưởng bởi chúng chẳng khác những sản phẩm chính hiệu là mấy. Nhưng nhìn kĩ thì thấy bao bì các sản phẩm này được in rất thô sơ, chữ in nhòe, thường có mùi hóa chất, có màu trắng nhờ nhờ và hay có những chấm đen li ti. Tên cơ sở sản xuất, hạn sử dụng, thành phần hầu như đều không có, nếu có thì cũng ghi chung chung.
Khi đem so sánh giá cả giữa các loại BVS này và các sản phẩm BVS đã có thương hiệu như Diana, Kotex... mới thấy giật mình. Loại đóng gói của BVS siêu rẻ có giá 1.200 - 1.500 đồng/gói 5 miếng, loại trần 1.000 đồng/gói 6 miếng. Trong khi đó, một gói BVS Diana, Kotex có giá trung bình từ 8.000 - 10.000 đồng/gói 5 - 8 miếng. Câu hỏi đặt ra là nguyên liệu làm ra chúng được lấy từ đâu mà lại có giá siêu rẻ đến vậy? Bình thường, lớp thấm hút trong các miếng BVS là bông, nhưng khi bóc một vài miếng BVS siêu rẻ thì đa phần được làm từ giấy.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đa số loại BVS giả, nhái có mặt trên thị trường miền Bắc được sản xuất từ thị trấn Yên Viên (Gia Lâm - Hà Nội) và xã Xuân Lâm (Thuận Thành - Bắc Ninh), với nguyên liệu nhập từ Trung Quốc và được lưu hành chủ yếu trên thị trường theo con đường bán rong. Công nghệ sản xuất ra BVS siêu rẻ thường cũ kỹ, thô sơ, mọi công đoạn từ dán tem, mác, cho vào túi đều được thực hiện bằng tay.
Những mặt hàng này được tiêu thụ mạnh nhất ở các vùng nông thôn, miền núi, nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn, trình độ hiểu biết của chị em còn hạn chế. Mặt khác, giá các loại BVS này rất rẻ đã đánh trúng tâm lí những người lao động thu nhập thấp.
Không nên ham rẻ
Theo các chuyên gia sức khỏe, việc dùng BVS kém chất lượng có thể dẫn đến ngứa, viêm nhiễm, dùng lâu có thể gây nhiễm khuẩn phần phụ, bám tắc vòi trứng, viêm nội mạc tử cung và lâu dần có thể dẫn tới vô sinh. Có nhiều chị em, thấy ra nhiều khí hư nên sử dụng BVS thường xuyên, khiến tình trạng viêm nhiễm ngày càng gia tăng. Các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản cho biết, gần đây, ngày càng nhiều chị em phụ nữ mắc bệnh phụ khoa mà một trong những nguyên nhân là do dùng BVS kém chất lượng. Vì BVS rởm có độ thấm hút kém, việc khử trùng không đạt tiêu chuẩn nên thời gian sử dụng lâu chính là điều kiện để vi khuẩn sinh sôi, nảy nở.
Các bác sĩ khuyến cáo mỗi chị em phụ nữ nên biết cách phân biệt BVS kém chất lượng. Khi phát hiện thấy BVS thấm hút kém, quăn lại nhiều nếp sau một thời gian ngắn sử dụng, bông vón không đều và đặc biệt sử dụng sau một thời gian ngắn khoảng 1 - 2 giờ đồng hồ thấy ngứa, khó chịu, cần lập tức dừng sử dụng.
Hiện nay, do các cơ sở sản xuất BVS này làm ăn manh mún, nhỏ lẻ nên cơ quan chức năng cũng rất khó kiểm soát. Trong khi chờ các động thái tích cực từ phía các đơn vị có trách nhiệm, để bảo vệ sức khỏe của bản thân mình, chị em cần thận trọng lựa chọn loại BVS có chất lượng, tránh tham rẻ mà “tiền mất tật mang”./.
Nguyễn Huân - Mai Thuyết (Báo TNVN)