Su-34 xâm phạm không phận Ankara: Nga dồn Thổ vào thế hớ

Nga đang dồn Thổ Nhĩ Kỳ vào thế khó trong vụ cáo buộc Su-34 nước này xâm phạm lãnh thổ Ankara mới đây.

Thổ Nhĩ Kỳ chưa có bằng chứng Su-34 xâm phạm không phận

Ngày 5/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa được ra bất cứ bằng chứng nào về việc máy bay Nga vi phạm không phận nước này.

"Những phát ngôn của Ngoại trưởng nước này Mevlut Cavusoglu là hoàn toàn không chấp nhận được", bà Zakharova tuyên bố.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, không có máy bay nào từ nhóm không quân của Nga tại Syria vi phạm biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời lên tiếng yêu cầu Ankara đưa ra bằng chứng cụ thể.

"Chúng tôi không nhận được phản hồi cho đề nghị chính thức về vụ việc", nữ phát ngôn viên nói. Tất cả những yêu cầu của chúng tôi về thông tin chi tiết đều không có câu trả lời".

Bà Maria Zakharova khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa được ra bất cứ bằng chứng nào về việc máy bay Nga vi phạm không phận nước này.

Bộ Ngoại giao Nga cũng cho rằng, những cáo buộc của Ankara đối với Nga chủ yêu nhằm “ bào chữa” cho các hoạt động quân sự tăng cường của nước này tại khu vực biên giới với Syria.

Theo bà Zakharova, Moskva "lấy làm tiếc" khi những cáo buộc của Thổ Nhĩ Kỳ lại nhận được sự đồng tình từ Mỹ, bà nói thêm, đồng thời cáo buộc NATO và các nước thành viên đang che đậy cho các hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria.

"Chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến các vấn đề ở biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, dường như toàn bộ cáo buộc vô căn cứ chống lại Nga đã được Thổ Nhĩ Kỳ dùng làm cái cớ cho việc củng cố quân sự riêng", bà Zakharova nói.

Trước đó, hôm 30/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập đại sứ Nga với cáo buộc một máy bay của Moskva xâm phạm không phận, bất chấp cảnh báo của các đơn vị radar bằng cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh. Ankara chỉ trích điện Kremlin làm leo thang căng thẳng và cảnh báo Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả "thảm khốc" nào.

Nga đang dồn Thổ Nhĩ Kỳ vào thế khó

Đây không phải là lần đầu tiên, chính quyền Tổng thống Putin yêu cầu giới chức Ankara đưa ra những bằng chứng cụ thể về vụ việc trên.

Hôm 1/2, ông Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể trưng ra dữ liệu thực tế để chứng minh cho cáo buộc máy bay Su-34 của Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Konashenkov, Bộ Quốc phòng Nga đã theo dõi chặt chẽ vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc máy bay Nga Su-34 xâm phạm không phận Ankara cùng những phản ứng của NATO và giới chức Mỹ..

“Chúng tôi cảm thật ngạc nhiên với những phản ứng của NATO và Lầu Năm Góc trong vụ việc này. Ankara không cung cấp dữ liệu thực tế nơi xảy ra vụ việc, độ cao hay vận tốc của chiếc Su-34” – ông Konashenkov nói. Ông cũng nói thêm rằng các thông tin về cáo buộc chỉ là sự tưởng tượng của những người tạo ra trò bịp này.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bị Nga dồn vào thế khó.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga khẳng định hệ thống phân tích dữ liệu chuyến bay tại các tỉnh phía Bắc Syria trong 24 giờ qua chỉ ra rằng, Su-34 không hề vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

“Bất chấp những cáo buộc từ phía Thổ Nhĩ Kỳ, không có bằng chứng nào được đưa ra qua các kênh ngoại giao. Và sự việc mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra không chỉ là “tuyên truyền vô căn cứ” mà còn có dấu hiệu chủ ý khiêu khích” – tướng Konashenkov nhấn mạnh.

Không chỉ thế, chính quyền Tổng thống Putin còn đưa ra những bằng chứng ngược lại tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 1/2, ông Konashenkov khẳng định Bộ Tổng tham mưu Syria đã trao cho những người đồng cấp Nga đoạn băng ghi hình về việc triển khai pháo tự hành cỡ nòng lớn tại một chốt biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhóm đối lập Syria cũng cung cấp video bằng chứng về việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo sang lãnh thổ Syria, ông Konashenkov tiết lộ thêm tại buổi họp báo hôm 1/2.

Tướng Konashenkov gọi đây là "một sự thật" và "bằng chứng không thể chối cãi được về việc các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ dùng hệ thống pháo cỡ nòng lớn nã đạn về phía biên giới Thổ Nhĩ Kỳ".

Mới đây, hôm 4/2, ông Konashenkov tiếp tục đưa ra cáo buộc Ankara đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quân sự vào Damascus.

“Chúng tôi có những cơ sở quan trọng để nghi ngờ Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực chuẩn bị cho một cuộc xâm lược quân sự vào lãnh thổ của quốc gia có chủ quyền – Cộng hòa Syria… Những dấu hiệu của việc chuẩn bị bí mật các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cho những hành động trên lãnh thổ Syria đang được chúng tôi ghi nhận ngày một nhiều hơn”, ông Konashenkov tuyên bố.

Rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ đang bị Moskva dồn vào thế khó khi không thể đưa ra bằng chứng chứng minh Su-34 Nga xâm phạm không phận nước này.

Hoàng Tôn (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/su-34-xam-pham-khong-phan-ankara-nga-don-tho-vao-the-ho-3299816/