Sốt xuất huyết bắt đầu hoành hành

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 25 tháng trước 8 lượt xem

Sot xuat huyet bat dau hoanh hanh

PN - Ngày 22/6, có gần 80 bệnh nhi mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang được điều trị nội trú tại hai BV Nhi Đồng TP.HCM, trong khi nửa tháng trước chỉ có chưa đến 50 ca.

BS Đinh Anh Tuấn – Phó khoa SXH, BV Nhi Đồng I TP.HCM, khuyến cáo, SXH đã bắt đầu tăng, riêng số bệnh nhi tại TP.HCM chiếm 40 ca, cao hơn so với số bệnh nhi từ các tỉnh chuyển lên đang nằm điều trị tại BV. Về lý thuyết, một bệnh nhân có thể mắc SXH đến bốn lần trong đời và BV Nhi Đồng I từng gặp nhiều bệnh nhi đã mắc SXH hai lần. Virus gây bệnh có đến bốn tuýp khác nhau (D1, D2, D3, D4), do đó, khi mắc tuýp nào thì cơ thể chỉ có kháng thể chống lại tuýp virus đã từng gây bệnh.

Một bệnh nhi béo phì đang điều trị SXH tại BV Nhi Đồng I TP.HCM ngày 22/6

Cũng theo BS Anh Tuấn, việc điều trị SXH sẽ khó khăn với những trẻ béo phì, vì việc truyền dịch phải tính toán phù hợp với cân nặng lý tưởng ở mỗi bé. Đồng thời, trẻ béo phì dễ bị sốc, huyết áp không ổn định, tim co bóp nhanh... SXH cũng gây nguy hiểm cho bé gái khi đang rơi vào chu kỳ kinh nguyệt. Bé gái dễ bị tăng nguy cơ chảy máu, lượng máu ra nhiều hơn và thường kéo dài ngày. Lượng tiểu cầu trong cơ thể giảm và máu ra nhiều dẫn đến rối loạn đông máu, có thể mất máu nặng.

BS Nguyễn Đắc Thọ - Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (TTYTDP) TP.HCM cho biết, TTYTDP đã yêu cầu các cơ sở y tế quận/huyện giám sát, theo dõi, phát hiện và xử lý nhanh các ca bệnh để phòng ngừa SXH lan rộng trong cộng đồng. Đặc biệt, các quận 6, 8, Tân Bình, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức là những quận vùng ven có lượng người nhập cư rất đông nhưng vệ sinh môi trường lại chưa tốt. Khi mắc SXH, người bệnh cần báo cho trạm y tế phường/xã để công tác phòng, chống dịch được thực hiện hiệu quả. Đồng thời, phải thu dọn, tiêu hủy các vật phế thải có thể chứa nước, nhất là các hộp cơm, lốp xe… Trời mưa, nhiều gia đình còn tranh thủ chứa nước mưa sử dụng, nên cần phải đậy kín các lu, khạp. Nếu phát hiện có lăng quăng, phải kỳ cọ vật chứa nước, không cho trứng muỗi bám vào. Mùa này, TP.HCM vẫn còn oi bức nên nhiều người khi ngủ vẫn cởi trần, không treo mùng. Muỗi gây bệnh SXH thường “kiếm ăn” vào lúc sáng sớm và chạng vạng, nên phải ngủ mùng kể cả ban ngày.

Văn Thanh

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang