Khi cắm BDP-S560 vào mạng gia đình, bạn sẽ có thêm khả năng BD-Live. Nếu bạn có máy tính chạy phần mềm máy chủ DLNA, BDP-S560 sẽ nhận ra và hiển thị ảnh từ máy tính đó. Đầu cũng có thể hiển thị các bức ảnh từ ổ USB nhưng không thể chơi file nhạc, video qua mạng hay USB.
BDP-S560 có 2 cổng USB, 1 ở phía sau cho lưu trữ BD-Live, 1 ở phía trước để hiển thị ảnh. Bạn sẽ không cần dùng cáp Ethernet nối từ router đến chiếc máy tính Home Theater để sử dụng các khả năng mạng của BDP-S560 vì đầu Blu-ray này đã có khả năng Wi-Fi (có sách hướng dẫn việc thiết lập Wi-Fi cho đầu BDP-S560).
Sau khi cho đĩa vào khay, BDP-S560 mất 59 giây để lên hình. BDP-S560 có các nút Power, Eject ở các góc trên trái, trên phải và 2 nút nữa là Play và Stop.
Điều khiển từ xa của BDP-S560 có các nút mũi tên, các nút để chạy đĩa (Play, Pause, Skip,…) và nút Home nhưng lại không có nút Eject.
Bạch Đình Vinh
Theo Macworld, 1/1/2010