Sống sót sau 56 giờ bị chôn vùi sau động đất ở Đài Loan

Sáng 8/2, lực lượng cứu hộ đã cứu được hai người sau 56 giờ bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà chung cư 17 tầng bị sập do trận động đất mạnh 6,7 độ Richter hôm 6/2 tại thành phố Đài Nam, thuộc vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Hiện trường vụ sập chung cư sau động đất tại Đài Loan. Ảnh: THX/TTXVN

Một phụ nữ tên Tsao được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch, trong khi người đàn ông còn lại được xác định là Li Tsung-tian trong tình trạng tỉnh táo và có thể nói chuyện với các nhân viên cứu hộ.

Cả hai người đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy hai thi thể tại khu vực này là chồng và con trai 2 tuổi của bà Tsao.

Như vậy, tính đến trưa 8/2, tổng số người thiệt mạng trong trận động đất là 37 người, trong đó 35 thi thể được tìm thấy tại tòa chung cư bị sập ở Đài Nam. Hiện vẫn còn 110 người được cho là đang bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Theo Trung tâm Mạng lưới theo dõi động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra vào lúc 3 giờ 57 phút ngày 6/2 theo giờ địa phương với tâm chấn ở độ sâu khoảng 15 km.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/song-sot-sau-56-gio-bi-chon-vui-sau-dong-dat-o-dai-loan-20160208133610440.htm