'Sơn nữ' Phú Thọ lừa đàn ông vào nhà nghỉ quay camera

Với nhan sắc trời phú, Trang đăng ảnh lên Zalo, Facebook để tìm khách 'tâm sự'. Sau khi xong việc, Long và Dân ập vào khống chế, bắt nạn nhân phải nôn tiền mới tha…

Công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra vụ “Cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức lừa tình”.

Điểm đặc biệt trong vụ án này là thủ phạm mới chỉ 15 tuổi, tên Đà Thị Huyền Trang (SN 2000, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Hai đối tượng khác là Nguyễn Văn Dân (SN 1990) và Nguyễn Huy Long (SN 1980) cả hai cùng trú tại xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Nguyễn Văn Dân và Nguyễn Huy Long tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Văn Dân và Nguyễn Huy Long tại cơ quan điều tra.

Theo đơn tố giác của anh Cao Đình H. (SN 1977, ở xã Thụy Vân, TP Việt Trì, Phú Thọ), sau khi quen Trang qua mạng xã hội, hai người đã hẹn gặp nhau. Địa điểm tâm sự là tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, vừa hẹn hò xong, anh H. bị hai người lạ mặt xông vào chụp ảnh, đánh đập. Hai người này đưa ra yêu sách Trang mới 15 tuổi để đòi tiền anh H. Nếu anh H. không đưa tiền, chúng sẽ báo công an.

Ngay sau đó, anh H. đã đưa cho hai đối tượng này 1,4 triệu đồng, một chiếc xe máy trị giá gần 20 triệu đồng.

Tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

Nhan sắc của sơn nữ 15 tuổi Đà Thị Huyền Trang

Sau một thời gian vào cuộc, cơ quan Công an phát hiện tại nhà nghỉ Mộc Lan (khu 3, xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy) có một nhóm đối tượng (2 nam, 1 nữ) có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở đấu tranh.

Tại trụ sở công an, các đối tượng trên khai nhận là cùng một nhóm. Trang và Dân có mối quan hệ tình cảm do thiếu tiền nên đã cùng nhau tìm các con mồi háo sắc sau đó khống chế lấy tài sản.

Vì có nhan sắc, Trang đã tung ảnh lên zalo, facebook thả câu. Khi có khách, Trang chủ động hẹn vào nhà nghỉ để “tâm sự”. Các nhà nghỉ này đã được Long, Dân gắn camera ghi lại toàn bộ cuộc “tâm sự”.

Sau khi khách giao cấu với Trang, Dân và Long sẽ khống chế, uy hiếp bắt nạn nhân phải giao toàn bộ tài sản.

Số tài sản cướp được, Dân, Long, Trang chia nhau tiêu xài, mua sắm. Ngoài anh H. ra, chúng đã lừa thêm được 4 nạn nhân, tổng số tài sản chiếm được lên đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng. Công an huyện Thanh Thủy đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này hãy đến trình báo với cơ quan Công an.

Vụ việc trên cũng bài học cảnh tỉnh cho những ai “ham của lạ”.

Hoàng Phương

Nguồn PetroTimes: http://petrotimes.vn/son-nu-phu-tho-lua-dan-ong-vao-nha-nghi-quay-camera-356551.html