Soi quà tài lộc cực độc mới xuất hiện ở HN Tết 2016

Quả 'dư thừa', dưa lê Di Lặc, thủy tiên 'quái'... là những món quà tài lộc độc đáo xuất hiện tại chợ Tết Hà Nội năm nay.

Trái dư hay quả dư thừa, một món quà tài lộc độc đáo xuất hiện ở miền Nam khoảng 2 năm trước đến dịp Tết Bính Thân 2016 đã có mặt ở Hà Nội.

Loại quả màu vàng rực này còn được gọi là đào tiên, được bày trong nhà dịp Tết với mong cho năm mới làm ăn thuận lợi, dư thừa.

Tại chợ hoa Hàng Lược Hà Nội năm nay, mỗi chùm dư thừa như thế này được ra giá 150.000 đồng. Người mua lưu ý loại quả này chỉ dùng để bày, tuyệt đối không được "nếm thử" vì nó khá độc.

Dưa lê tạo hình Di Lặc cũng là món quà tài lộc lạ mắt mới xuất hiện ở Hà Nội năm nay.

Mặt hàng này có xuất xứ Trung Quốc, được bán ở chợ hoa Hàng Lược với giá khoảng 150.000 - 200.000 đồng cho một lẵng 5 quả.

Nếu mua lẻ, giá khoảng 40.000 - 50.000 đồng mỗi quả.

Những bát thủy tiên "lùn" lạ mắt cũng thu hút khá nhiều sự quan tâm của du khách ở chợ hoa Hàng Lược.

Những cây thủy tiên này được cắt gọt từ khi còn là củ, khi lớn không vươn thẳng mà uốn cong như các ngón tay chụm lại. Thủy tiên gọt cũng ra hoa như thủy tiên thông thường.

Giá bán loại cây cảnh tài lộc lạ mắt này dao động từ 250.000 đến 300.000 đồng.

Dứa Thanh Hóa là một mặt hàng độc đáo khác xuất hiện tại Hàng Lược năm nay.

Đây là những quả dứa to gắn với phần thân dài cùng những chiếc là cong vút, được cắm trong lọ để cầu tài lộc ngày Tết. Chúng được bán với giá 40.000 đồng/quả.

So với các loại dứa cảnh xuất hiện vào dịp Tết, dứa Thanh Hóa có ưu điểm là có thể để chín và ăn rất ngon.

Quốc Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/soi-qua-tai-loc-cuc-doc-moi-xuat-hien-o-hn-tet-2016-632788.html