Sôi nổi ra quân lao động sản xuất đầu xuân mới

Dù đang trong những ngày nghỉ Tết cổ truyền nhưng rất nhiều CNVCLĐ tại các đơn vị sự nghiệp mang tính đặc thù, các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh phải làm việc xuyên Tết hoặc đã sớm ra quân lao động, sản xuất. Không khí làm việc của những ngày ra quân đầu năm được thể hiện sinh động ở nhiều nơi với một khí thế mới, quyết tâm cao...

Làm đến tận đêm 29 Tết mới nghỉ nhưng công nhân bộ phận môi trường và ban quản lý chợ thuộc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh (thị xã Kỳ Anh) đã sớm ra quân trong năm mới. Ông Phạm Mạnh Hùng - Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban quản lý chợ của công ty cho biết: Ngay từ mồng 2 tết, các đội địa bàn đã huy động lực lượng, phương tiện thu gom rác về tập kết tại các xe đẩy ở các vị trí quy định để sáng mồng 4 các xe chuyên dụng tiến hành thu gom chở về bãi rác. Nếu những ngày bình thường lượng rác thải thu gom chỉ khoảng 40 tấn/ngày thì những ngày này lượng rác đã tăng gấp đôi. Tuy vậy, công nhân luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện ý thức đối với cộng, nỗ lực thu gom hết.

Những người lao công đã trở lại với công việc làm cho phố phường ngày Tết sạch đẹp hơn

Những người lao công đã trở lại với công việc làm cho phố phường ngày Tết sạch đẹp hơn

Cùng với bộ phận môi trường, những công nhân ở bộ phận quản lý chợ cũng đã vào cuộc rất tích cực. Ngoài một số ít chị em được miễm trực thì 20 nam công nhân đã thay phiên nhau trực liên tục suốt 24/24h trong những ngày nghỉ Tết. Công việc vất vả nhưng mọi người đều quyết tâm bảo vệ an toàn hàng hóa, tài sản cho tiểu thương, không để xẩy ra cháy nổ, mất cắp, mất vệ sinh...

Cũng với tinh thần đó, 235 công nhân ở Công ty TNHH MTV Quản lý môi trường đô thị Hà Tĩnh đã đón Tết từ những ngày 26 – 27 để tập trung dồn sức thực hiện nhiệm vụ được giao. Dù ca vận chuyển rác cuối cùng được hoàn tất lúc gần 3 giờ sáng vào đêm giao thừa nhưng ngay sáng mồng 2 tết hầu như mọi người đã phải bắt tay vào công việc.

Trong bối cảnh hàng vạn người ra đường, lượng rác thải tăng đột biến, những người công nhân mặc bảo hộ lao động màu xanh đã phải tạm gác lại niềm vui sum họp gia đình, những hoạt động vui xuân để đường sá thêm sạch đẹp, phố phường văn minh, môi trường đô thị lành mạnh. Hình ảnh những chị lao công luôn ẩn hiện trong dòng người náo nức, hiện diện khắp từng cung đường, góc phố cũng đã tạo nên những hình ảnh đẹp trong những ngày đầu xuân...

Cũng như nhiều đơn vị sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi, đội ngũ 107 CNLĐ của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh phải phân công nhau làm việc xuyên Tết. Để chăm sóc tốt cho 4.500 con lợn nái và hàng chục ngàn lợn con, lợn thương phẩm tại trung tâm chính cũng như ở trại Kỳ Phong và các trang trại nuôi liên kết, ngay sau đêm giao thừa, hàng chục công nhân lại phải bước guồng quay công việc của mình. Xa nhà, phải vất vả ngay từ những ngày đầu năm mới nhưng bằng tình yêu lao động, trách nhiệm với công ty nên nhiều người đã đăng ký tình nguyện ở lại làm việc trong những ngày ra Tết.

Công nhân Công ty Cổ phần Chăn nuôi Mitraco Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc ché độ kiểm tra, theo dõi, chăm sóc đàn lợn trong dịp Tết.

Về phía doanh nghiệp, ngoài các chế độ được quy định theo luật thì những công nhân tham gia trực tết còn được hỗ trợ thêm 100 ngàn đồng/người/ngày. Tất cả đều cùng quyết tâm thi đua lao động sản xuất để đạt kết quả cao nhất ngay từ những ngày đầu năm, phát huy mức vượt 50% doanh thu và lợi nhuận của năm trước...

Không chỉ có khối doanh nghiệp, không khí thi đua lao động sản xuất cũng được thể hiện trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp mang tính đặc thù. Với quyết tâm bảo vệ rừng tại gốc, nhiều cán bộ, CNV của Ban quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Sâu đã thay phiên nhau bám đội, bám trạm, chốt các cửa rừng để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho hơn 17.864 ha rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý.

Tạm gác lại những niềm hạnh phúc riêng tư, những cán bộ bảo vệ rừng luôn trong tâm thế vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan. Trưởng ban Nguyễn Kim Hùng cho biết: Tại các vùng rừng nhạy cảm, có nguy cơ bị lấn chiếm, sẽ phát, dễ bị trâu bò phá hoại hoạc tập kết, vận chuyển lâm sản trái phép thì can bộ của chủ rừng đã phối hợp chặt chẽ với kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương tiến hành tuần tra, kiểm tra ngay trong những ngày mới ra tết. Quán triệt tinh thần chỉ đạo chung, việc thực hiện nhiệm vụ đã được thực hiện khá nghiêm túc, các trạm luôn duy trì quân số trong mọi thời điểm trên 4 người, quá trình kiểm tra của cán bộ đã được thể hiện rõ trên đường lai của máy định vị GPS, các điểm đến đã được ghi cụ thể tại từng tiểu khu, từng khoảnh. Nhờ vậy, các điểm “nóng” đang được khống chế tốt, an ninh rừng được giữ vững, tài sản được nhà nước giao quản lý được đảm bảo an toàn.

Y bác sỹ khoa Phục hồi tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh chăm sóc những bênh nhân nặng trong dịp Tết

Ngay sau khi đón giao thừa, hàng ngàn cán bộ y, bác sỹ, nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh lại phải tiếp tục công việc của mình. Ngoài thuốc thang đến hóa chất, dường bệnh, phương tiện cấp cứu... được chuẩn bị chu đáo thì từ lãnh đạo đến chuyên môn, đường dây nóng, hành chính, hậu cần, bảo vệ đều tham gia trực để sẵn sàng vào cuộc ứng phó với mọi tình huống có thể xẩy ra. Ghé thăm một số bệnh viện tuyến huyện và bệnh viên đa khoa tỉnh trong những ngày đầu năm mới, đi đến đâu, chúng tôi cũng cảm nhận được tinh thần phục vụ chu đáo, thái độ ân cần, không từ chối hoặc chậm trễ bất cứ trường hợp nào.

Đặc biệt, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, không khí làm việc trong những ngày đầu năm không có nhiều khác biệt so với ngày người thường. Dù chỉ quy định 70 cán bộ, y bác sỹ/ca trực phục vụ 500 dường bệnh nhưng để chăm sóc, KCB cho bệnh nhân được tốt hơn, đơn vị đã bố trí lên tới 100 người, làm việc suốt 24/24h...

Tiến Phúc

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/lao-dong-viec-lam/soi-noi-ra-quan-lao-dong-san-xuat-dau-xuan-moi/108936.htm